Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 3/1/2014

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
 - Tưởng niệm tại Paris 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa (RFI). - Đỗ Xuân Tê: Bốn mươi năm – Hoàng Sa, nhớ và nghĩ – chuyện của một hạm phó (Quê Choa). “… lực bất tòng tâm vẫn phải đơn phương chống chỏi với kẻ thù xâm lược khi mà người trong nhà gà cùng một mẹ không đồng tình chia sẻ, trong cách hiểu nào đó lại án binh bất động tỏ tình quốc tế vô sản với người 'vừa là đồng chí vừa là anh em '.”- Tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa (DLB). – Tài liệu hải chiến Hoàng Sa: Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của VNCH.Tổ quốc phía Trường Sa (ND). – Hồn Việt giữa trùng khơi (Tin tức). Những món quà từ Trường Sa . – Rau xanh trên sóng . - Hơn 8,7 tỉ đồng ủng hộ xây trường học cho Trường Sa (TT). – Sư đoàn 377 canh trời đầu năm (ĐV). –Chàng binh nhì và khát vọng mang tên Trường Sa (CAND).- Cận cảnh tàu ngầm Kilo Hà Nội “khoe mình” trên vịnh Cam Ranh (DV). – Cận cảnh tàu ngầm Kilo Hà Nội (NLĐ). – Tàu ngầm Kilo và cán cân quân sự ở Biển Đông: Bài 2: Hạn chế chiến lược của Trung Quốc trước Việt Nam(MTG). – Truyền thông TQ quan tâm việc VN nhận tàu ngầm (VNN).- Hàng không mẫu hạm Trung Quốc kết thúc tập huấn tại Biển Đông (RFI). – Liêu Ninh hoàn tất chạy thử trên Biển Đông (BBC). – Tàu sân bay TQ trở về căn cứ sau khi hoàn thành sứ mạng ở Biển Đông (VOA). – Tàu hộ tống “tí hon” loay hoay bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh (NLĐ).- Châu Á -TBD trước thách thức an ninh trong năm 2014 (RFI).- Khinh khí cầu của người TQ rơi gần quần đảo tranh chấp với Nhật (VOA). – Nhật cứu người TQ bay ra đảo tranh chấp (BBC). – Nhật cứu một người Trung Quốc đi khinh khí cầu xâm nhập Senkaku (RFI).- Em trai luật sư Lê Quốc Quân tố cáo bị an ninh mật vụ hành hung (VOA). – Côn an, mật vụ CS điên cuồng truy sát anh Lê Quốc Quyết (DLB). - Việt Nam hôm nay, ngày 02.01.2014 (DCCT). – CA TP.HCM sách nhiễu, bắt giữ Ngô Quỳnh trong ngày đầu năm mới (Dân Luận). – Nguyễn Văn Thạnh – Bản tường trình tổng kết (Dân Luận). – Nguyễn Văn Thạnh – Những nhận định từ vụ việc (1): Quan điểm của tôi khi xử lý các vấn đề- Huỳnh Anh Trí vừa hết hạn tù 14 năm, tố cáo chính sách giam giữ phi nhân của CSVN (DLB).- Những tuyên bố gây shock của ông Lê Thăng Long (RFA). – Đàm Mai Đạo – Thư ngỏ gửi ông Lê Thăng Long (Dân Luận). “ Tuyên bố chính trị khác hẳn tuyên bố dân sự. Hành động chính trị khác hẳn với hoạt động dân sự.Đó có thể là điều kém cẩn trọng mà ông Long chủ quan không xem xét tới “. – Hiện tượng Lê Thăng Long và tư duy phản biện (Nguyễn Tường Thụy). – Thêm một “trò hề” lộ diện! (ND/DĐXHDS).- Phạm Chí Dũng: Việt Nam đi tìm lối thoát nhân quyền (BBC).- Bác Hồ ơi, cứu con với (Nguyễn Hoa Lư). “ Người ta còn nói, thương binh đánh Tàu thì không được ưu tiên như thương binh chống Mỹ, vì đánh Tàu là đánh 'đồng chí ân nhân của đảng'. Ngày nào ông ấy cũng gào, 'Mấy anh chị liệt sĩ thật sướng, chết vinh quang lại được phụng thờ! Chỉ những đồng đội như tôi đang còn sống là khổ! Bác Hồ ơi, cứu con với!' Ngày nào ông ấy cũng gào 'Bác Hồ ơi, cứu con với!' nên vợ con rất xấu hổ“.- Phỏng vấn nhà báo Nguyễn Quý Đức: 'Bên độc tài bên lại thờ ơ' (BBC). “Khi nhà nước và lợi ích của nhà nước, lợi ích của quan chức và lợi ích của nhà đầu tư lớn gặp nhau ở điểm chung nó sẽ trợ giúp cho nhau và con người trong xã hội có tiếng nói kém hơn tiếng nói của lợi ích chung đó “ .
Hai vấn đề của năm (TBKTSG).- Gặp gỡ nhân sự báo Sài Gòn Tiếp Thị để ổn định tư tưởng, chấp hành chủ trương! (MTG).- Thông xe 20 km đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (NLĐ). – Một người Nhật bất ngờ xin lỗi người dân Việt Nam (NB&CL). - Nguyên Bí thư TT-Huế bị xem xét hủy danh hiệu Anh hùng LLVTND (DV).- Khánh Hòa: Người dân phản đối nhà máy đường gây ô nhiễm (VOV).- Lao Động Việt Nam ở nước ngoài và Nghị Định 95 (RFA).- PGS.TS Vũ Trọng Khải, Chuyên gia độc lập về Kinh tế nông nghiệp và PTNT: NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA – Kỳ 2 (Bùi Văn Bồng).- Đại sứ VN nói về Kim Jong-un (BBC).- TQ cải tổ các quân khu trên cả nước (BBC). – Trung Quốc sa thải 2 quan chức “tham nhũng” (NLĐ).- Một tờ báo Trung Quốc từng bị kiểm duyệt muốn chiến đấu cho sự thật (RFI).- Lãnh đạo Tứ Xuyên thân cận với Chu Vĩnh Khang bị cách chức (RFI).- Bắc Kinh tức giận vì Mỹ chuyển tù nhân Duy Ngô Nhĩ từ Guantanamo sang Slovakia (RFI).- 2015: Trung Quốc sẽ có đường sắt cao tốc đến biên giới Bắc Triều Tiên (RFI). – Trung Quốc không “bỏ rơi” Triều Tiên (NLĐ).- Thái Lan đi tìm nền dân chủ cho riêng mình (RFI). – Thủ đô Thái Lan có nguy cơ bị đối lập phong tỏa . – Tranh cãi về nhóm áo đen ở Thái Lan (NLĐ).- Cam Bốt : Cảnh sát đàn áp biểu tình của công nhân dệt may (RFI). – Cảnh sát Campuchia đàn áp công nhân đình công (RFA). – Campuchia: CNRP quyết định hoãn đàm phán với CPP (TTXVN).- Tiếp theo loạt bài về “Miến Điện – Con đường gian truân đi tới tự do”: Còn đang bắt đầu: Thế hệ trẻ tìm con đường riêng của họ (Phan Ba). – Nói và làm của bậc anh hùng và của kẻ tiểu nhân (Phi Vũ). – Myanmar tiếp tục tiến trình dân chủ hóa (TQ). – Tổng thống Miến Điện ủng hộ sửa đổi Hiến pháp (RFI).- Ai đã « trảm » Lênin ở Ukraina ? (2) (Le Monde/ Thụy My).

KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
Nhân cách Nguyễn Hiến Lê (Nguyễn Hoa Lư).
Ngày ấy chị như hoa sen (Lê Thiếu Nhơn).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + Sáng 02-01-2014 ; + Tối 02-01-2014 . 
* RFI: 
BA SÀM //
----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét