Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 7/1/2014

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Ghi ơn những chiến sỹ anh hùng VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 (DLB). - Nguyễn Huy Cường – Ngụy (Dân Luận). “ Mấy ngày nay trên báo Tuổi Trẻ và nhiều báo khác khi viết về vấn đề biển đảo, Hoàng Sa đã dùng cụm từ VIỆT NAM CỘNG HÒA là rất xác đáng. Chiến tranh, đối kháng hai miền đã lùi xa gần bốn chục năm, việc gỡ bỏ những thiên kiến, gọi đúng tên người tên vật vừa là tôn trọng sự thật, vừa là tránh gây… tổn thương chính người gọi “.
Báo chí đăng tải các loạt bài ca ngợi 74 chiến sĩ VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa, chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ trong việc thừa nhận những giá trị thực của lịch sử (FB Lê Thu Hà). Facebooker Nguyễn Thông: “ Báo chí đã được bật đèn xanh đăng bài về Hoàng Sa, vậy đi biểu tình đòi lại Hoàng Sa có bị cấm không hở các thầy đội, đội mũ có chữ 'Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam' có bị lột ném xuống đất không, cho nhà em biết với để em về bảo thằng cu cháu chuẩn bị lòng yêu nước “.
- Vụ thầy giáo Đinh Đăng Định: Có cái thứ luật nào mà lại man rợ đến thế? (Phương Bích). “ Hiện nay thầy giáo Định bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ngay khi nhà cầm quyền buộc phải đưa thầy đi bệnh viện, cắt bỏ ¾ dạ dày, thầy vẫn bị cùm. Phẫu thuật xong, thầy lại bị đưa trở lại trại giam… Có cái thứ luật nào mà lại man rợ đến thế? Các vị không sợ bị đời đời nguyền rủa à? ”
Nguyễn Văn Thạnh – Ổn định trong cùng cực (Dân Luận). - Cùng Đinh – Dấu hiệu ngày tận thế của một chế độ độc tài (Dân Luận). “ Một khi tướng đã buông xuôi, bỏ mặc giang sơn và thờ ơ tới sự bình yên của dân chúng, hô quân về giữ thành (chế độ) cũng có nghĩa thể chế này đã bất lực, thua cuộc, chỉ còn phương sách lui quân cố thủ, được ngày nào hay ngày ấy, vô hình trung đã phát đi cho chúng ta một thông điệp: Chế độ này sắp tới ngày cáo chung! ”
Chào đón Dư Luận Viên năm 2014 (Người Buôn Gió). “ Cuối cùng thì sự ra đời của dlv cũng đáng được chào đón. Nhất là sau bao năm những lời nói của những người yêu nước chỉ bị coi là dạng tin đồn. Giờ qua đám dlv đã chính thức được khẳng định là những kênh thông tin độc lập với nhà nước. Khi đám dlv này càng nỗ lực bao nhiêu thì những người yêu tự do ngôn luận đang ngày đêm hoạt động càng được khẳng định bấy nhiêu “.- Tâm sự đầu năm 2014 (RFA).
Các trang mạng mạo chữ ký “công dân tự do” phục vụ ý đồ xấu (QĐND). “Nhiều người dân ở Lâm Đồng thời gian gần đây cũng bất ngờ khi phát hiện thấy tên mình trong danh sách ủng hộ những cái gọi là “Kiến nghị 72”, “Lời tuyên bố của các công dân tự do”, “Yêu cầu trả tự do cho các nhà dân chủ đối lập”… do một số phần tử cơ hội, phản động lập với những nội dung như: Đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phi chính trị hóa quân đội…” .
- GS-TSKH. Nguyễn Mại: Phải có một thể chế chính trị bao dung (ĐT). “… chỉ đổi mới thể chế kinh tế thì tăng trưởng chỉ đạt đến một giới hạn nhất định thôi. Đến một mức nào đấy, chúng ta buộc phải đổi mới thể chế chính trị” .
- TS Tô Văn Trường: Đừng để người dân nghĩ chính trị phần lớn là dối trá! (Tễu). – Nguyễn Tấn Dũng là ai? (Jonathan London). “ Với vị trí địa lý, nguồn cung khổng lồ về lao động giá rẻ, và một dân tộc có tinh thần lao động đáng ngạc nhiên, Việt Nam vẫn còn tràn đầy tiềm năng. Tuy nhiên, đất nước này vẫn tiếp tục trì trệ vì những vết thương chủ yếu do chính họ tự gây ra. Cái Việt Nam thiếu là năng lực lãnh đạo cần thiết để vượt qua những 'bệnh' phong kiến. Nguyễn Tấn Dũng có phải người làm được việc đó không? “. – Phượng Yêu (Tập 31) (DLB).
BÌNH ẢNH (Nguyễn Quang Vinh).
Một số lưu ý về bản quyền và tác quyền (Nguyễn Đình Đăng). “ Vụ này cho thấy, mặc dù Việt Nam đã tham gia công ước Berne , văn hóa tôn trọng bản quyền và tác quyền còn ở mức rất ấu trĩ trong nhiều người ở Việt Nam… Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị vi phạm tác quyền. Nhiều năm trước, có người đã từng tải xuống một số phiên bản tranh của tôi, xóa tên tôi đi và gắn tên mình vào, rồi đăng trên một trang web ở ngoại quốc kèm đề nghị bạn đọc tài trợ “.
Thoát Khổng – Phạm Quỳnh Hương (Ngô Đồng – Triều Dương).
KINH TẾ
- Chuyên gia Bùi Kiến Thành: Giá điện làm méo mó cả nền kinh tế (SGTT).
- Ông Trần Văn Thắng, Chủ Cơ sở đúc đồng Hai Thắng: Cho thiếu nợ, không lo mất tiền (DNSG).
- Kinh tế thế giới 2014: Bức tranh đang sáng dần lên (ĐBND). – 2014: Cải cách và công nghệ là lối ra (TBKTSG).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- TAN NÁT DI TÍCH: Thiếu kiên quyết trong quản lý (NLĐ). 
Hài cuối năm ta: Thách cưới (Nguyễn Ngọc Tư).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Dạy Văn (Tia sáng).
- Ngô Bảo Châu phỏng vấn Ngô Quang Hưng: Nói chuyện về toán ứng dụng (TS/ Thích học toán).
- Hàn Quốc: Học đến mức tự tử (NLĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
BA SÀM //
----------------
2 - 
TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Mạng lớn baomoi

TIN THẾ GIỚI
-------------------//
TIN NỔI BẬT
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét