Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

PHẢI CHĂNG ANH HÓA ĐÁ?

* ĐẶNG HUY VĂN
Nhân ngày cuối năm, tôi đã đến thăm mẹ của một người bạn tôi. Bà cụ năm nay đã 90 tuổi, gầy gò đau ốm luôn nhưng thần sắc vẫn còn minh mẫn. Bà sống với người con dâu góa bụa đã ngoài 60.
Đứa cháu nội duy nhất của bà đã lấy chồng và theo chồng vào làm công nhân tại tỉnh Bình Dương đã lâu. Người con trai của bà, bạn tôi, đã hi sinh tại Khe Sanh năm 1971. Chồng bà vì quá thương nhớ con nên cũng đã qua đời vài năm sau đó.

Liệu Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ?


* TRẦN VĂN TUẤN
Bên cạnh những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, con đường phía trước đang rộng mở nếu chúng ta có bước chuyển mình mạnh mẽ và kịp thời ngay trong năm 2015.

Việt Nam đang xét lại chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc?

Năm 1989, trước tình trạng Khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô khủng hỏang tòan diện, Đảng Cộng sản giao nhiệm vụ tìm hiểu về “Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì?“ cho Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách.
Qua nghiên cứu thực tế ông Bách đã kết luận Việt Nam cần phải tìm một hướng đi riêng và cần nhịp nhàng đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị: “Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân.”.

CÒN HÀNG NGHÌN, VẠN… VỤ OAN SAI?

* NGUYỄN ĐÌNH ẤM
Có thể khẳng định như vậy vì nhiều lý do. Vừa qua, nhờ “cảm hứng” từ vụ án Nguyễn Thanh Chấn bị tòa xử tử hình oan đã vô tình được sáng tỏ nên nạn nhân, gia đình, bè bạn của Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Dương, Hồ Duy Hải ở Long An và một số nghi phạm khác mới có quyết tâm vượt qua sự khốn khó, vô vọng để phản kháng quyết liệt đòi xem xét lại sự oan khuất của mình.

Đừng để xẩy ra những vụ tử hình oan

* GIA MINH
Trường hợp oan sai của hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng tiếp tục đuợc dư luận quan tâm vì chứng cứ ngọai phạm rõ ràng. Ngòai việc kêu oan của gia đình, nhiều người trong và ngòai nuớc cũng tham gia lên tiếng.
Một nhóm trí thức hiện làm việc ở nước ngòai và trong nước vừa có thư khẩn cấp gửi đến các đại sứ quán tại Việt Nam về hai trường hợp tử tù oan vừa nêu.

Thủ tướng: Muốn rút dự án luật Biểu tình phải có đủ lý lẽ thuyết phục


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình và quyền này do luật quy định, nhưng hiện mới chỉ có Nghị định của Chính phủ quy định.
Ngày 30.12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 12/2014 nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ Quý I/2015 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015...

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Giải oan hận này cho dân đen

Từ chiếc xe Dream cà tàng…
Hà Nội một ngày đông rét mướt, co cóng. Tôicó cuộc hẹn với ông Chinh vào một buổi sáng chủ nhật. Mới 6 giờ 20 phút, điệnthoại đổ chuông:
– Chú đến rồi cháu à.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi tức tốc chạy ra.
        Chú đến sớm quá vậy?
- Chú đi từ 2 rưỡi sáng, đến đây khoảng 30 phút rồi mới gọi cháu, vì sớm quá để cháu ngủ.

Người chủ nhân an phận?


Một gia đình. Nhiều thành viên. Ai nấy làm lụng. Người xây nhà dựng cửa. Kẻ lo manh áo miếng cơm. Tất cả cùng góp sức nuôi sống cả gia đình.
Tuy nhiên, người làm lụng thì không có quyền quyết định còn người quyết định thì lại có quyền át tất cả mặc dù phải sống nhờ vào công sức người khác.
Kiểu gia đình như thế xã hội có chăng?
Đâu đó có thể có, nhưng bản thân tôi chưa từng gặp.

Ukraine 'thỏa hiệp trên máu và quyền lợi người dân'

Buổi sáng Giáng Sinh của người dân Donetsk: im lìm, lo lắng, thiếu thốn...
xung quanh là những đống đổ nát do đạn pháo, bom.
Chính quyền Kiev và tất cả những bên liên quan đang có những hành động mà truyền thông phương Tây cho là "thỏa hiệp trên máu và quyền lợi của người dân".

'Đảng CS cần xoay trục về phía nhân dân'

Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải 'xoay trục' về phía nhân dân và dân tộc để giải quyết các mối mâu thuẫn 'nội bộ lãnh đạo' và 'thoát ra khỏi định hướng' của Trung Quốc , theo ý kiến của giới phân tích từ trong nước.
Trao đổi với BBC hôm 27/12/2014 từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết của Việt Nam, nói: "Bây giờ để có ứng xử tử tế, đàng hoàng, nhân văn với nhau, giống như minh triết của Việt Nam 'Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn'...

HỠI MƯA PHÙN QUÊ MẸ BẠC ĐẦU CON


* TRẦN MẠNH HẢO
Hỡi mưa phùn quê mẹ bạc đầu con                                              
Nhớ mùi ổ rơm thơm lừng gió bấc

TIN NÓNG CUỐI NĂM

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Có công thức nào cho dân chủ?

Sinh viên Hongkong biểu tình đòi được bầu cử tự do
* BÌNH LÊ
Với thất bại trong phát triển của một số nước dân chủ đa Đảng ở Nam Á và Châu Phi và sự vượt lên của Trung Quốc, các nhà nghiên cứu, chính trị và hoạt động xã hội bắt đầu đặt câu hỏi về sự liên quan giữa dân chủ và phát triển. Dân chủ là nguyên nhân, động cơ hay kết quả của phát triển? Liệu phát triển có phải hy sinh dân chủ?

Một góc chặng đường 2014

* ĐẶNG HUY VĂN
Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, tôi tình cờ quen một Việt Kiều từ Mỹ về đang muốn lên thăm Lăng Mộ Vua Ngô Quyền tại làng cổ Đường Lâm mà chưa biết đường đi. Nhân có sẵn xe taxi đưa tôi tới thăm Văn Miếu vào dịp cuối năm, tôi đã mời anh ấy cùng đi thăm Lăng Mộ Đức Ngô Vương vì tôi cũng đang có một bài viết muốn được tấu trình trước Vong Linh của Nhà Vua. Đó là một ngày nắng vàng rực rỡ của Mùa Giáng Sinh 2014, ngày 23/12/2014.

MINH TÂM - Chùm thơ cuối năm

          
* MINH TÂM
         Hôm trước sau khi đăng chùm thơ  viết về người lính, tôi nhận được nhiều nhận xét  của  bạn đọc, đặc  biệt tôi rất tâm đắc khi đọc  những dòng nhận xét của các anh chị Nguyễn Vinh Dũng, Helenathuy, Dương Ngọc Lan- Paris, Hương Khê, Nặc danh 15.18, Nặc danh 20.55. Xin chân thành cảm ơn.
           Tôi không phải nhà thơ,  nhưng cũng như nhiều người lính khác trong chiến tranh, thường  ghi những tâm sự, trăn trở  vào sổ tay .  Nay tôi chép lại và gửi đăng trên trang Blog của nhà báo, nhà thơ đại tá Bùi Văn Bồng để chia sẻ những tâm sự , trăn trở đó  của một  người lính một thời trận mạc đã qua.

Trí thức phải biết NGHI NGỜ VÀ PHẢN BIỆN !

* CẢNH LÊ
Nếu Galileo không biết "nghi ngờ" và "phản biện" Kinh Thánh và Thuyết Địa Tâm : "Chúa lập Địa Cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn thuở muôn đời !", "Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên" ... vv ..., thì không có Thuyết Nhật Tâm ra đời ...
Nếu Newton không biết "nghi ngờ" Thuyết Nhật Tâm, không biết "phản biện" khi bị trái táo rơi trúng đầu ..., thì không có Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn ra đời ...

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Thời điểm ‘một chuyến thăm’?

Cặp mắt Du Chính Thanh
Về chuyến thăm Việt Nam 
của Chủ tịch HNCTHTTQ 
Du Chính Thanh
     Chừng hơn một tuần trước đây báo, đài đưa tin: "Theo lời mời của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương TQ sắp sang thăm nước ta, nhưng khi ông ta đến thì tối ngày 26/12 TV lại đưa tin là: "Theo lời mời của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam".

“Sư tử trùng thực sư tử nhục”


Trong kinh Đại Niết bàn (Phật giáo) có câu "Sư tử trùng thực sư tử nhục". Có nghĩa là con ký sinh trùng trên thân mình con sư tử hút máu, ăn thịt sư tử. Thoạt nghe thì thấy tầm thường, có quái chi đạo lý mà bao kinh điển-cổ văn thường đề cập tới. Con chó, con mèo…cũng có con ve, con bọ chét trong lông chúng  ấy thôi.
Cái khác ở đây không phải con trùng, vì con trùng nào cũng khốn kiếp, nhỏ nhoi, ti tiện như nhau thôi.

NGUYÊN NHÂN GỐC CỦA NHIỀU TỆ NẠN

* Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Xã hội VN hiện nay có quá nhiều tệ nạn  trầm trọng . Để phát triển đất nước  thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm cho đúng nguyên nhân gốc của tệ nạn để khắc phục.
Trước tiên xin nêu vài hiểu biết về phạm trù nguyên nhân – kết quả : Trong một quá trình (QT) nguyên nhân ( NN )  có trước và tạo ra kết  quả (KQ) . Xét các QT liên tiếp nhau, KQ của QT trước là NN của QT sau.  Có KQ Ao  là do NN  A1, có  A1 là do A2, có A2 là do A3… Cứ truy  như vậy trở về trước sẽ tìm ra một dãy các A… kế tiếp và nếu cứ truy mãi thì đến lúc bí và phải công nhận là “tại Trời sinh ra thế” ( Ngẫm hay muôn sự tại Trời- Truyện Kiều ).

Nhà thơ Hải Như: “HÃY CÃI LẠI BÁC HỒ"!

Nhà thơ Hải Như
Nhà thơ Hải Như năm nay đã sang tuổi 92. Ông sinh năm 1923, tên thật là Vũ Như Hải, quê thành phố Nam Định. Ông tham gia cách mạng trước năm 1945 trong Hội truyền bá Quốc ngữ ở Hà Nội.
Năm 1946, ông vào quân đội, tham gia lớp đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên mang tên Huỳnh Thúc Kháng ở chiến khu Việt Bắc. Sau đó, ông lần lượt công tác ở các báo Sông Lô, Vệ quốc quân, Cứu quốc và báo Giác Ngộ rồi sau đó dừng viết báo, chỉ lo chung thủy với ‘Nàng Thơ’. Theo ông: Làm báo là phục vụ cho nhiệm vụ chính trị thời điểm, thời sự, còn làm thơ là sáng tác ra tác phẩm nói lên những vấn đề của con người gắn với thời cuộc, thời đại. Nhà thơ cần tìm ra cái cốt lõi của đời sống xã hội, truy nguyên vào bản chất của nó, đồng thời "nấu cao ngôn ngữ, cắt chữ dựng tượng" để có những bài thơ, câu thơ chắt lọc, lắng đọng. Vì thế nhà thơ cần phải có năng lực dự báo, cánh chim báo bão, là người đi đầu phản biện góp phần cho sự phát triển các giá trị Chân-Thiện-Mỹ trong xã hội; đem hồn thơ làm thắm được hồn người, thơ không nên chỉ lo phục vụ chính trị, mà phải “văn dĩ tải đạo”.

Bốn cán bộ Bộ GTVT vi phạm về kê khai tài sản


Thanh tra Chính phủ phát hiện ở Bộ Giao thông vận tải có 4 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản cá nhân trong năm 2013.
Trao đổi với PV Dân trí ngày 27/12, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, cho biết cơ quan này đã phát hiện thêm 4 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản cá nhân trong năm 2013 ở Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Ông Mãn khai man: Đảng viên?

Ông Hoàng Phước Sum đã tiếp tục có ĐƠN TRÌNH BÀY vấn đề này gởi đến tổ chức của Đảng các cấp nhưng vẫn chưa có phản hồi, bài báo này thêm một lần nữa nêu vấn đề khó tin...để tổ chức của Đảng nghiên cứu và trả lời cho công luận.

Luật pháp mở hay bó tự do của người dân?

* TRUNG LẬP
Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trong phiên họp Quốc hội ngày 13 tháng 11 năm 2014 đã chia sẻ suy nghĩ của ông về quyền dân sự, chính trị. Ông nói “trong lĩnh vực dân sự này luật càng ít thì khoảng không tự do của con người càng nhiều. Luật càng nhiều càng cụ thể thì càng bó sự tự do của con người”. Đây chính là triết lý sâu xa của nhà nước pháp quyền mà ngay nhiều đại biểu dân cử cũng không hiểu hết.

Chân dung Thiếu tướng Hồ Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre

Bài 1: Bàn tay không che khuất nổi mặt trời?
Thời gian qua, Báo Người cao tuổi đăng loạt bài phản ảnh nhiều tiêu cực xảy ra tại tỉnh Bến Tre nhưng chưa được xử lí như: “Vườn phố Thường vụ”, “Ban Thường vụ Tỉnh ủy bao che cho kẻ phá 25,8ha rừng đặc dụng”, “Một đường dây làm hộ chiếu giả”, “Nhiều vụ án giết người không bị khởi tố hình sự”, v.v… liên quan đến ngành Công an Bến Tre vẫn đang bị bưng bít, ém nhẹm… Ai bảo kê cho các loại tội phạm trên? Báo Người cao tuổi tiếp tục đăng chân dung một vị tướng công an từng gây ra nhiều tai tiếng ở tỉnh này…
Giai đoạn 1997 – 2003, ông Hồ Quốc Việt giữ chức Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bến Tre cấu kết với Hồ Văn Trí, hội viên Hội Luật gia huyện Thạnh Phú (Bến Tre) làm hàng loạt giấy tờ giả tiếp tay cho nhiều kẻ phạm tội xuất cảnh ra nước ngoài trái phép.

Thế giới đứt neo và giảm phát


          Chấm dứt loạt tổng kết về kinh tế năm 2014, kỳ này, Diễn đàn Kinh tế sẽ nói về chân trời 2015. Tổng hợp những dự báo của quốc tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa đưa ra viễn ảnh đáng ngại của kinh tế toàn cầu tử năm tới, với hai điểm nổi bật là sự hỗn loạn của các thị trường tài chính như bị đứt neo và nguy cơ giảm phát toàn cầu, bắt đầu từ Trung Quốc.

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

BỆNH ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

* LỆNH LỖI DƯƠNG
Nhiều người nói sự phát triển của Việt Nam đặc biệt. Có người nói là do văn hóa của ta nó thế. Nếu đã nói đến văn hóa và đặc biệt, có nghĩa là "trời sinh ra thế, thế thời phải thế", không thể làm gì được. Có một số người, lạc quan hơn, có quan điểm "biến nhược điểm thành ưu điểm", hy vọng rằng tìm được một việc B mà nhược điểm khiến ta không làm được việc A sẽ khiến ta là việc B tốt hơn người khác. Tất nhiên, hy vọng dù mong manh vẫn đáng khen, và rõ ràng là cũng có những cái B như thế, nhưng hiếm và cũng chẳng ngon lành gì (nên mới tới phần mình).

Những hạt mầm định kiến

* NGUYỄN NGỌC TƯ
Vào một ngày mưa gió ủ ê không hiểu sao chị thủ thư mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn của Quỳnh Dao và nhân tướng học. Truyện chị Dao quá sức chịu đựng của mình, riêng nhân tướng học thì mình xếp vào dạng không nên đọc, mình nhìn thấy sự rủi ro xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt anh ta.

MÙA RƯƠI

 * Ghi chép - MINH TÂM.
         Trên chuyến máy bay từ Sài Gòn đi Mỹ  lần đầu trong một tua du lịch, tình cờ tôi gặp một người cùng làng: Ông Thực. Ông trở lại Mỹ sau lần đầu tiên về thăm quê.  Suốt một chặng bay dài, hai người ngồi cạnh nhau, trở nên thân mật sau khi nhận ra nhau là người cùng sinh ra ở mảnh đất chiêm trũng gần bảy mươi năm trước. Khi  mới 15 tuổi, ông Thực  di cư  vào Nam năm 1954, sau giải phóng 1975 phải đi cải tạo hơn mười năm, năm 1992 sang Mỹ theo diện HO. Ông nói với tôi: “Tưởng chả bao giờ  quay về mảnh đất chôn rau cắt rốn , nhưng chú em   viết thư bảo phải về  xây  mộ cho ông bà nội không thể không về…”.  Câu chuyện trở lại quê nhà sau hơn nửa thế kỷ của ông Thực làm tôi xúc động, xin phép ghi lại theo lời kể của ông.

Bước đi mới của ông Abe và lời đe của Trung Quốc

Ông Gen Nakatani 
Được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Shinzo Abe đã chỉ định bộ trưởng quốc phòng mới cũng nổi tiếng cứng rắn trước mối đe doạ Trung Quốc.
Kinh tế và quốc phòng
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen Nakatani, từng phục vụ trong quân đội, đã giữ chức người đứng đầu cơ quan quốc phòng Nhật giai đoạn 2001-2002.
Ông Nakatani được cho là một nhân vật có chung quan điểm với Thủ tướng Abe là cổ suý cho một vai trò an ninh lớn hơn của Nhật Bản. Ông ủng hộ việc Nhật Bản có thể tấn công phủ đầu kẻ thù trong trường hợp sắp bị tấn công.

Tàu ngầm Trung Quốc suýt "chôn xác" dưới đáy biển sâu nghìn mét

Quân đội Trung Quốc vừa tổ chức hội thảo đặc biệt khen ngợi thủy thủ đoàn trên tài ngầm 372 vì đã xử lý thành công tình huống khẩn cấp, cứu con tài thoát khỏi cảnh chôn xác dưới đáy biển sâu nghìn mét.
Sau chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương (CMC) đã tổ chức một hội thảo hôm 24/12 để tuyên dương và tăng cường kinh nghiệm của các thủy thủ đoàn trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Đảng đoàn Quốc hội lấy phiếu 'tín nhiệm'


Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh là các quan chức lãnh đạo thuộc 'khối đảng đoàn' ở cơ quan lập pháp này, theo truyền thông Việt Nam.
Hôm thứ Năm, trang tin của Quốc hội Việt Nam cho hay ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, ủy viên bộ chính trị, chủ trì cuộc lấy phiếu với trên năm chục quan chức lãnh đạo là đảng viên trong Quốc hội.

“Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”: Nhập gia tùy tục, ông Toshiya Miura ạ!

Nếu cụ Tản Đà sống dậy, hẳn cụ lại tiếp tục hành thơ: Dân gần trăm triệu ai người lớn?/ Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”, dù Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng 151 quốc gia có Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI).

Góc nhìn người Nhật

Chỉ thông qua một bài phỏng vấn về bóng đá trên tờ J-Sport [1], nhưng HLV trưởng bóng đá Việt Nam HLV Toshiya Miura đã cho thấy một góc nhìn chính xác về thực trạng người Việt Nam cũng như cơ quan nhà nước trong thời gian “nhập gia” vừa qua.

ÔNG XỨNG CÓ XỨNG VỚI ĐẠI HỌC NHA TRANG?

BVB - Bài này khá dài. Không biết vì lý do gì, oan ức gì, người viết lại ký tên Kẻ Nô Lệ? Theo lời đề nghị của người viết-KNL-, kèm hộp thư: slave21tk@gmail.com. Nay BVB đã cân nhắc, đưa bài này lên trang. Đây không hẳn là vụ việc, nhưng cũng là vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Thực hư về Hiệu trưởng Vũ Văn Xứng thế nào, đề nghị bạn đọc đã hiểu thực tế, rất khách quan, mạnh dạn, thẳng thắn và chân tình comt lên cho 'rộng đường dư luận'. Cũng nhân đây, trang BVB1 có lời mời ông Xứng viết bài phản biện, phản bác (nếu ông thấy cần). Địa chỉ gửi bài: cmg.thct178.b@gmail.com. 

Lời bàn về bài "Đảng không thể làm thay chính quyền!"

* Ts. TÔ VĂN TRƯỜNG
Thời báo kinh tế Sài gòn (TBKTSG) mới đây, đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, là người có nhiều năm kinh nghiệm làm tổ chức Đảng, xung quanh chủ đề “Đảng không thể làm thay chính quyền”.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

ĐÔNG LA LẠI LA LỐI, HẰN HỌC !

             * LỆ BÌNH
           Sáng nay đọc trang Blog của Đông La, thấy ông viết một bài  về việc ông bị loại trong cuộc xét kết nạp làm hội viên Hội nhà văn Việt Nam 
           Ông Đông La viết: “Từ lâu, khi xin nghỉ làm ở cơ quan nhà nước, tôi đã quyết từ bỏ mọi cuộc tranh đua. Trong chuyện viết lách thấy người ta sai thì viết, mong góp phần giúp cho độc giả hiểu đúng vấn đề, nhất là những vấn đề rất phức tạp về chính trị, tư tưởng, triết học và khoa học. Chỉ vậy thôi không cầu mong gì hết. Vậy mà vừa rồi tôi lại đồng ý làm đơn xin vào Hội Nhà Văn VN , và hôm nay tôi được người trong cuộc báo tin là tôi đã bị loại”.

Về sự cố sập hầm dẫn nước thủy điện Đa Dâng

                                                                           * * NGUYỄN CHÍ
Vụ sập đường hầm dẫn nước thủy điện Đạ Dâng (TĐĐD) khiến 12 công nhân bị mắc kẹt hơn 80 giờ đã được giải cứu. Người người đều vui mừng phấn khởi. Và bây giờ là lúc chúng ta có thể thảo luận : nguyên nhân nào dẫn đến sập hầm ? ai phải chịu trách nhiệm?
Năm 2000 Chí tôi đã được mời tham gia thiết kế TĐĐD nhưng sau đó do những rắc rối từ nội bộ của một công ty con thuộc Cenco5 nên đã ngừng lại.

ĐTC Phanxicô liệt kê 14 căn bệnh của giáo triều Roma cần chữa trị

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22-12-2014 dành cho các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, ĐTC Phanxicô liệt kê 14 thứ bệnh cần bài trừ khỏi những người phục vụ tại giáo triều Roma.
Khoảng 60 Hồng Y và 50 GM cùng với nhiều giám chức, linh mục và giáo dân lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng Sinh và năm mới.

Người người rồng rắn chen chân đi chơi Noel 2014

Quốc hội sẽ rà soát vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng

Ông Nguyễn Trường Chinh kêu cứu cho con trai
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam nói đã 'nhận hồ sơ' và 'đang xem xét vụ việc' kêu oan của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, theo truyền thông Việt Nam.
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 'đưa vụ án' vào chương trình làm việc tại các tỉnh thành phía Bắc và dự kiến đầu tháng 01/2015 sẽ làm việc tại Hải Phòng để 'rà sóat' vụ án của tử tù này, tờ Tuổi trẻ Online đưa tin hôm 24/12/2014.

CHÚA ƠI !

                       * BÙI VĂN BỒNG
Chúa ngự trị trên cao
Nơi có ánh hào quang rực rỡ
Nơi dường như không bóng đêm và bão tố
Không lũ lụt, dịch bệnh, sóng thần,
Không thị trường quan chức-hàng hóa bon chen

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Suốt 8 năm "đi kêu", nay Chưởng vẫn phải chết oan à?!

Tọa kháng đòi Công lý 
cho Nguyễn Văn Chưởng

Ngày 21/12/2014 là ngày thứ 5 ông bà Nguyễn Trường Chinh ngồi tọa kháng đòi Công lý cho con là Nguyễn Văn Chưởng người chỉ còn vài ngày nữa sẽ bị TỬ HÌNH trong vụ án có quá nhiều oan sai.

Công khai hết để cán bộ thuế không còn ‘ăn vặt’

* PHẠM  HUYỀN
Rất nhiều người còn nhớ nhận định gây sốc của Bộ trưởng Bộ Tài chính: "nhiều cán bộ thuế ăn vặt". Nỗ lực cắt giảm và công khai thủ tục chính là cách tốt nhất để loại bỏ tiếng ’ăn vặt’ của ngành thuế.
Giảm hơn gần 300 giờ, cắt bỏ hàng loạt thủ tục giấy tờ và thông thoáng hơn trong các quy định áp thuế khiến cho ngành thuế năm nay ghi dấu ấn cải cách lớn. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự đến đâu sẽ còn phải trông chờ ở việc thực hiện trong năm 2015.

Bộ Quốc phòng phải DỰ BÁO ĐƯỢC CÁC TÌNH HUỐNG có thể xảy ra


Sáng 23/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng trong năm 2015 là dự báo các tình huống có thể xảy ra, nhất là trong bảo vệ chủ quyền và chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ gắn với xây dựng phương án cụ thể và tổ chức diễn tập sát với các tình huống để làm cơ sở huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao theo phương châm đã ứng phó với các tình huống là dành thắng lợi.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: "Chúng ta đi mà không biết đi đâu!"

* TƯ GIANG
“Tôi cứ suy nghĩ mãi một điều, nếu chúng ta đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến… thì không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được”.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thổ lộ tâm tư cá nhân như vậy tại hội thảo khoa học “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới, và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 22/12.

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI đến tất cả bạn đọc và Cộng đồng Làng Mạng!



AND
BVB
------------------

Tài sản xã hội đang đổ vào kênh đầu tư nào?

Trong khi thị trường chứng khoán kén chọn người chơi, thị trường vàng giảm giá và ngoại tệ ổn định khó "ăn" lời thì trên thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực.

Dữ liệu tại Báo cáo vĩ mô quý III của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho thấy, tỷ giá hối đoái giữa VND và USD dao động trong vùng 21.200 và 21.250 trong phần lớn thời gian của quý III. Tỷ giá đã hạ nhiệt từ sức nóng ở cuối quý II khi thị trường phản ứng với sự điều chỉnh tỷ giá lên 1% so với đầu năm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Chủ tịch Vinaxuki: "Chính sách đánh lừa doanh nghiệp"


Cả hai dự án chế tạo giàn khoan của PetroVietnam Shipyard triển khai nhưng chưa “từng mơ” vay được vốn từ chương trình ưu đãi của Chính phủ. Còn Chủ tịch Vinaxuki than: "Chính sách đang đánh lừa DN".
Tại hội thảo tháo gỡ những khó khăn, bất cập cho các dự án cơ khí trọng điểm diễn ra tại Hà Nội, nhiều ý kiến doanh nghiệp (DN) cơ khí “kêu” chính sách ưu đãi mà Chính phủ đưa ra không được thực thi trong thực tế khiến DN mất lòng tin.