Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Thông tư 16 "gợn" !?


Bộ Tư pháp cho rằng "có "gợn" về ở Thông tư 16 Bộ Xây dựng về tính diện tích chung cư, dự kiến sẽ sửa đổi, tính diện tích theo không gian sử dụng chứ không thể tính cả cột" –
Trước câu hỏi của PV Infonet về Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng đang gây tranh chấp giữa chủ đầu tư và khách hàng mua nhà, chủ trì họp báo ông Trần Tiến Dũng, Người phát ngôn Bộ tư Pháp đã yêu cầu bà Nguyễn Chi Lan, Vụ Pháp luật Dân sự- Kinh tế, trả lời.
Theo bà Lan, vấn đề này hiện đang do Cục kiểm tra Văn bản xử lý, Bộ tư pháp đã làm việc với Bộ Xây dựng về vấn đề này.
Lý giải kỹ hơn, bà Nguyễn Chi Lan cho rằng, nếu xét theo Bộ luật Dân sự và Luật Nhà ở, nhà chung cư có diện tích chung, diện tích riêng. Hiện nay, hai văn bản luật đã phân tích rõ. Với quy định đó thì mọi người đều suy ra đó là cách chia theo diện tích thông thủy. Tuy nhiên, đến Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Chính phủ không quy định cách tính diện tích sàn mà chỉ giao cho Bộ Xây dựng ban hành về hợp đồng xây dựng. Trong Thông tư 16 của Bộ Xây dựng có rất nhiều nội dung trong đó có quy định về diện tích. Tại Thông tư 16 quy định về có 2 cách tính diện tích. Cách thứ nhất tính tim tường và cách thứ 2 tính thông thủy.
Bà Lan chia sẻ, nếu nói Thông tư 16 có trái với Nghị định 71 hay không, xét về câu chữ thì thấy có vấn đề “gợn”. Bộ Xây dựng vẫn chưa hề đính chính lại, không phủ định nguyên lý về sở hữu chung, sở hữu riêng.
Ông Trần Tiến Dũng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp:
 "Dự kiến sẽ có chuyển đổi Thông tư 16 và có cách tính để bớt tranh chấp.
Sau này sẽ tính theo khoảng không, tính theo
diện tích không gian sử dụng chứ không thể tính cả cột” 
             Tuy nhiên, Lý lẽ của Bộ Xây dựng là "để đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo tính linh hoạt giao kết hợp đồng. Để tạo sân chơi có nhiều luật chơi, Bộ Xây dựng có đưa 2 cách tính căn hộ cho các doanh nghiệp, các giao dịch nhà ở lựa chọn. Trên cơ sở đó, đưa vào hợp đồng cách tính mà họ cho rằng hợp lý nhất".
Bà Lan khẳng định: “Lý lẽ của Bộ Xây dựng là như vậy, nhưng khi đưa vào cuộc sống, cách tính tim tường nó có chút gợn. “Gợn” ở đây chia ra 2 vấn đề, “gợn” về mặt chính sách hay gợn về mặt thực thi. Theo tôi biết, gợn về mặt thực thi nhiều hơn. Điều này, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng đã thừa nhận. Không phủ nhận sự tham lam của doanh nghiệp, so đo tính toán tranh giành từng li từng tí một với người tiêu dùng. Đó là điều “gợn” giữa Thông tư 16 và Luật Nhà ở”.
Tiếp theo câu chuyện Thông tư 16, ông Trần Tiến Dũng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp lời: “Thông tin như vậy rất cụ thể, hướng sửa đổi, dự kiến sẽ có chuyển đổi Thông tư 16 và có cách tính để bớt tranh chấp. Sau này sẽ tính theo khoảng không, tính theo diện tích không gian sử dụng chứ không thể tính cả cột”. Người phát ngôn Bộ Tư pháp cũng khẳng định: “Chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi đã ngồi lại với Bộ Xây dựng về vấn đề đó”
Trước đó, Báo điện tử Infonet đã nhiều lần chỉ ra những bất hợp lý của Thông tư 16/2010/TT-BXD. Các quy định trong Thông tư này trái với Luật nhà ở chính là nguyên nhân châm ngòi nổ cho hàng loạt các vụ tranh chấp căng thẳng giữa chủ đầu tư và người mua nhà chung cư trong nhiều năm qua đến nay chưa thể giải quyết.

H.C (Infonet)
---------------

9 nhận xét:

  1. Bí quyết có nhiều, lời khuyên có nhiều nhưng các quan phớt lờ tất, vì cái gì có lợi cho dân thì không có lợi cho quan.

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam là nước duy nhất có bộ xây dựng,và cũng là bộ duy nhất của chính phủ hiện nay trên quốc gia này.
    Nhờ vậy nước ta dưới chế độ này của tui mới hết sức vui,bình quân mỗi sổ đỏ,sổ hồng từ quan đến dân đều lót tay không dưới 5 chỉ vàng/sổ.
    Một bà mẹ có công kháng chiến được phân phối mua 1 căn nhà tại số 1 đường Đặng Tất,phường Vĩnh Hải,TP Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa đã lót đúng 1 lượng vàng SJC thời gian làm hồ sơ..Để có hóa giá nhà,cả khu tập thể 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Xương Huân TP Nha Trang,phải hối lộ thấp nhất 2 triệu,tương đương 4 chỉ vàng SJC,chị đầu khu đúng 1 lượng vàng....Khu ấy toàn cán bộ và nhân viên thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa đấy.
    Việt Nam là 1 dân tộc đặc biệt,nên có hệ thống chính phủ đặc biệt,nên có nhiều bộ phận ngành đặc biệt.Điều đặc biệt nhất là chính quyền VNCH thì xanh vỏ đỏ lòng,còn nay thì xanh lòng vỏ đỏ.
    Quá nhiều đặc biệt,Công Sơn kể không hết theo hồ sơ mà có từ lâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ họ "Đen lòng, đỏ vỏ" anh CS ạ.

      Xóa
    2. đen đỏ xanh vàng..dân chẳng mong
      gồng mình..thuế phí..đóng chưa xong
      trên cao dưới thấp...dân..nào biết
      quan béo..dân gầy...ai...? biết không..?

      Xóa
    3. Mấy tháng trước nhiều người tưởng ông Công Sơn là DLV. Nhưng tôi không tin như vậy. Và nay thấy có vẻ đúng.
      Chúc khỏe năm 2014.

      Xóa
    4. Có bạn là DLV đang cố chen vào, bị "xiếc", làm bia cho mọi người ném mà không biết. Buồn cho bạn ấy quá...

      Xóa
  3. Hơi ít, tui làm cái sổ đỏ mất 75 chai

    Trả lờiXóa
  4. Cái thằng Nghị học dốt như bò mà còn làm bộ trưởng thì đường có nói cái gì hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợ không học gì hết ấy chứ! Bạn gnhe chuyện "Bạn học của đ/c Lê Duẩn" chưa?

      Xóa