Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

"Nợ xấu" ngày càng xấu !?

 
 … Việc Thông tư 02 rục rịch ban hành cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng nợ xấu ngày càng xấu hơn đối với nhiều ngân hàng. Trong khi báo cáo tài chính quý III/2013 của một số ngân hàng “lành mạnh” và “đẹp mã” hơn nhờ chuyển nợ cho VAMC, thì báo cáo của một số ngân hàng khác lại ghi nhận một mức nợ xấu và dự phòng cao hơn hẳn. Theo số liệu mới nhất thì tỷ lệ nợ xấu của nhiều ngân hàng đã tăng vọt sau 9 tháng đầu năm, trong đó có những ngân hàng có nợ xấu hơn 9% như PGBank, SCB hay trên dưới 8% như SHB. Đây có thể chưa phải là con số thực trong bối cảnh hệ thống ngân hàng có quá nhiều thống kê ảo, song việc tăng nợ xấu lên vài % và đồng thời tăng dự phòng sẽ giúp bảng cân đối kế toán trước và sau Thông tư 02 bớt “sốc”, lợi nhuận hiện tại giảm nhưng vẫn hơn là xuống dốc đột ngột. Hơn thế nữa, động thái này cũng kéo những con số báo cáo trên về gần số liệu thực hơn và đẩy ít nhiều ảo ảnh ra khỏi hệ thống ngân hàng….
                >>  Đọc tiêp/Nguồn   
----------------

9 nhận xét:

  1. Bạn Đồng An tác giả bài viết chẳng hỉu 1 tí tỉ tị gì cả???
    Chỉ cần đ/c thủ X và 1 đống cuốc hội ra 1 nghị quyết với quyết tâm trính chị cao .....là giải quyết xong mọi vấn đề.
    Chuyện nhỏ như con thỏ... (Giang hồ vẫn nói thế!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he he
      Chính xác !
      Chỉ cần có Chủ trương lớn+quyết tâm chính trị thì nợ xấu ư ?
      Muỗi nhá !

      Xóa
  2. Nhiều cuộc chiến mini chống tham nhũng đang được lãnh đạo Đảng- Nhà nước VN đưa ra biểu diễn để mị dân. Buồn cười quá! Trò thằng cuội he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đánh kẻ thù bằng gối ôm đấy mà.

      Xóa
  3. Tà quyền, doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng là 3 con quỷ làm hại dân tộc làm cho dân bất an, nước không yên. Đất nước tài nguyên nhiều, con người tốt tính mà dân vẫn nghèo? do đâu? do BA con quỷ ở trên choa vừa nói phải không các cụ? phải không các anh hùng, liệt sĩ, thương binh?..hu hu hu

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn có hay nghe câu:
    Lâm vào cảnh nợ nần, và chết trong nghèo đói?

    Trả lờiXóa
  5. No chet duoc thi da tot. Toi dang lo xu minh tro thanh Zimbabue ma Dang ta van hat ca bai xhcn va ke cong on voi mot lu dan ' ngu qua lon ' nhu cu Tan Da chua chat so sanh

    Trả lờiXóa
  6. Nợ xấu! và tương lai "đứt gánh" đã hiện cuối đường hầm! Vì thế độc quyền và các nhóm lợi ích đã tạo ra một vòng hồi tiếp âm rất sâu làm cho thể chế bị tan vỡ!
    Uyen-Hanoi

    Trả lờiXóa
  7. Chu ngia cs la vay do.Ensxin tung cay dang thot len" cs khong the sua sai, muon sua sai phai dap do no!"

    Trả lờiXóa