Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Năm - 28/11/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG (Đặng Huy Văn). “ Đi đâu, đến đâu cũng gặp dân oan. Từ trung tướng Trần Độ đến anh nông dân chất phác Nguyễn Thanh Chấn, từ cháu sinh viên Nguyễn Phương Uyên đến nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, từ bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cướp đất đến bà má Đặng Thị Kim Liêng của nhà báo Tạ Phong Tần phải tự thiêu… ”
Cuộc biểu tình ngày 27/11/2011 (Nguyễn Tường Thụy).
Sáng nay bấm nút Hiến pháp sửa đổi (VNN). – Chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (SK&ĐS). – Quốc hội Việt Nam: Một lũ theo đóm ăn tàn! (DLB). – Chưa hoàn thiện (Jonathan London). “ Tuần này là một tuần đầy 'bí hiểm' ở Việt Nam, chính vì ngày mai (28/11/2013) Quốc Hội sẽ có một quyết định gì đó đối với hiến pháp, và với tin đồn liệu có ai đó từ chức, đang được 'rò rỉ' từ đâu không rõ… “. – Báo Mỹ quan tâm đến chế định vai trò DNNN trong Hiến pháp Việt Nam sửa đổi (Bloomberg/Lê Anh Hùng).
Sạch bán chẵn (Người Buôn Gió). “ Một thể chế mà đi lính thành như đi lao dịch, đến mức ai không muốn đi được phép bỏ tiền mua suất lính khỏi phải đi… Bán suất lính còn có nghĩa muốn xây dựng chế độ, bảo vệ chế độ này. Thì cứ bỏ tiền ra, cũng như tăng cước viễn thông, tăng điện… Một lần nữa lý do bỏ tiền vào nhà nước, thế là yêu nước lại được tái diễn “. – CU VÀ CÁC CỤ… (Nguyễn Tường Thụy).
Thông qua 2 nghị quyết quan trọng (NLĐ). – CHÁN CHẲNG MUỐN XEM (Trần Kỳ Trung). Nguyễn Mộng Hoài: Thời đại và đôi tai (Quê Choa). “ Ôi, thời đại thì cứ tiến về phía trước. Loài người thì cứ đi theo cái quy luật khách quan của nó. Còn cái tai của một số người ở một góc nhỏ trái đất này vẫn cố tình bị điếc, có khi lại điếc đặc nữa cơ. Thương cho họ quá ! ”
- Tô Văn Trường: VÌ SAO LŨ KÉP…? (Bùi Văn Bồng). “ Nếu quy hoạch, tính toán thiết kế, thi công và quản lý vận hành các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi sai thì những công trình này sẽ là những thuỷ tai, 'thuỷ hại'.Với tầm nhìn, mục tiêu phát triển bền vũng và yêu cầu của cuộc sống, thiết nghĩ đã đến lúc phải có tổ chức mới đủ mạnh cho ngành tài nguyên nước, đảm bảo nguyên lý quản lý tổng hợp theo lưu vực sông để khai thác tiềm năng có ích mà vẫn phòng tránh thiên tai một cách hiệu quả “.
Dáo đâm Mầm Non, Thương vụ Quân sự (DLB). – NGÀY XƯA MÀ NHƯ THẾ NÀY LÀ BỊ BẮT NGAY TẮP LỰ (Văn Công Hùng). “ Nhắc ngày ấy để thấy vừa đây có cái bài đồng dao mà nếu như hồi ấy xứng đáng bắt ngay tắp lự: 'Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá/ Cá gì?/ Cá quả/ Quả gì?/ Quả đấm' .”
TIẾN SĨ LÀ PHẢI NHƯ RỨA… CHO DÂN NGHE ỨA MÁU (Nguyễn Quang Vinh). “ Mình nghe xong lý lẽ của bác này , mình lao đường, mình hỏi một người ăn mày, tại sao bác lại ăn mày để làm xấu đường phố, gặp mấy người đi khiếu nại để hỏi,tại sao lại khiếu nại mần chi khi thấy chính quyền sai thì đừng cho cưỡng chế, đừng cho cưỡng bức, đừng cho trù dập chứ sao lại đi khiếu nại… Tóm lại với cái cách lập luận của Phương Tiến sĩ thì đến con chó đang ngủ ngon cũng phải sủa vì cáu giận “.
Tiếng đất kêu thương (Gocomay). – TRƯ CUỒNG (Thùy Linh).
- Minh Diện: BOM BẤT ỔN ĐÃ KÍCH HOẠT (Bùi Văn Bồng). “ Người dân Trung Quốc bây giờ hình không tin còn có một 'Triệu Tử Dương' khác, và nếu có cũng chỉ như Triệu Tử Dương 24 năm trước mà thôi, nên họ đã có sự chọn lựa khác. Sự lựa chọn đó , mỉa mai thay, chính là sản phẩm của đảng cầm quyền: Dùng bạo lực giải quyết bạo lực! ” – Số người Trung Quốc bị bắt vì lý do “an ninh quốc gia” tăng mạnh (RFI).

KINH TẾ
- TỰ THUA TRÊN SÂN NHÀ: Ô tô nội bị đè bẹp (NLĐ).

VĂN HÓA-THỂ THAO
Công tử Ăng Lê (Nguyễn Hoa Lư).
- Nguyễn Hoàng Đức: NOBEL CÓ ƯU TIÊN CHO NGƯỜI VIỆT ? (Nguyễn Tường Thụy).
Tạ ơn người (DLB).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC 

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét