Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Mỹ -Trung cùng tranh châu Á


… Vào thời điểm hiện nay, theo Bộ Quốc phòng Australia, không một thủy quân lục chiến Mỹ nào có mặt ở Darwin. 200 người vừa hoàn tất chuyến công tác 6 tháng và tới năm sau họ mới được thay thế, dự kiến sẽ có 1.150 người tới đây. Thực tế này khiến người ta đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với chiến lược “xoay trục” sang châu Á. Việc Tổng thống Barack Obama hủy chuyến công du 4 nước châu Á trong tuần này và không tham dự 2 cuộc họp thượng đỉnh khu vực do Chính phủ Mỹ bị đóng cửa khiến người ta nghi ngờ hơn nữa chính sách phục hồi ảnh hưởng quân sự và kinh tế của Mỹ nhằm cân bằng với một Trung Quốc đang trỗi dậy…
              >>  Đọc tiếp/Nguồn  
-------------------

4 nhận xét:

  1. Chừng nào TQ từ bỏ CNCS, lúc đó mới mong cạnh tranh được với Hoa Kỳ. Hoặc có cách khác cũng "thú vị": thuyết phục Hoa Kỳ đi theo CNCS, nói rằng đó là "tương lai ngời sáng, nếu không Hoa Kỳ phải tự sát mới mong sống"?! (Nói kiểu ngụy biện chứng à uôm bây giờ)

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ thực sự đang suy yếu, TQ lên ngôi. Buồn cho nhân loại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biện Chứng Thậtlúc 05:46 20 tháng 10, 2013

      Bi quan quá. Về căn bản, chuyện đó khó như hái sao trên trời.

      Xóa
  3. Mi no de cho may thang con ao tuong vao Tau phai trang mat ra. Khi do Mi no moi xuc tien mot cuoc bao vay cua toan the cac nuoc, tham chi ca nhan dan trung quoc cung tham gia. Chu nhu hien nay van con nhieu thang chui Mi la con do, xam luoc, de quoc hung hang. Nuoc Mi co xau thi no cung la thang it xau nhat trong cac cuong quoc vi co ban no van hanh dong theo y nguyen cua dan Mi. Ma nhan dan thi cha nuoc nao xau ca

    Trả lờiXóa