Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 1/10/2013

1 -  BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Nguyễn Trung: SUY NGẪM VỀ THỜI CUỘC – Phần 11 (Bùi Văn Bồng). - Lỗi duy nhất (Minh Văn). “Thưa đồng chí chủ tịch kiêm bí thư, chúng tôi ai cũng bất bình vì đồng chí có lỗi mà không chịu nhận. Đồng chí chỉ có một lỗi duy nhất, ấy là có ưu điểm mà lại khiêm tốn không chịu nhận ạ!”
Danh sách ký tên Đợt 7 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (DĐXHDS). “Tổng cộng các đợt 1- 7: 870 người”
- Phạm Chí Dũng: Vụ xử Lê Quốc Quân: Dữ hay lành? (BBC). - Nhà tù nhỏ, nhà tù lớn ở Việt Nam (FB Tin Không Lề). “Nhưng người này được thả, rồi những người tranh đấu khác cũng sẽ bị bắt vào tù, bởi đó là thứ ‘tài nguyên nhân quyền’ – nói theo cách của nhà báo Phạm Chí Dũng – mà đảng và nhà nước cần có để khi cần mang ra đổi chác với Mỹ và các nước phương Tây“.
THĂM BỆNH, NGHĨ MÀ ĐAU ! (Bùi Văn Bồng). “Hình như  việc  điều trị cho bệnh nhân bảo hiểm y tế  ngèo một cách qua loa, và nhìn người bệnh chết vì không có tiền mua thuốc đặc trị đã quen rồi. Không áy náy, không xúc động, không hề nghĩ đến y đức  người thầy thuốc. Vậy mà ngay sau khi đưa tờ đơn thuốc cho tôi, cô ta  lại cúi xuống thêu tiếp bức tranh Phật Bà Quan Âm, một biểu tượng về lòng từ bi cứu khổ cứu nạn!”

KINH TẾ
                     >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
---------------
2 - Đttl - NLG 
SỔ TAY THỜI SỰ NLG  
NGÀY 1/10/2013 - (thứ ba)

A / Lược thuật vắn tắt một số thông tin
1.Vào sáng ngày 30/9 TBT Nguyễn Phú Trọng đã"Phát biểu khai mạc Hội nghị TW 8"với nội dung gồm 5 nhóm vấn đề rất quan trọng, có thể nghe toàn văn trong bản tin Thời sự 19h .Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới , TBT nêu yêu cầu rất chung chung như  phải "Chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và bài học kinh nghiệm nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn, cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện. Thí dụ như, phân tích, đánh giá về 4 nguy cơ và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ đó; hay chủ trương xác định thế nào là đối tác, đối tượng trong tình hình mới...Đồng thời, cần phân tích thật thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tình hình mới. Tập trung làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải vượt qua để trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa"(nói như thế thì bla bla cả tuần cũng chưa xong, không biết kẻ nào đang đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo... của chúng ta, nội xâm hay ngoại xâm?).
Về công tác xây dựng đảng, TBT kêu gọi Hội nghị đóng góp nhiều ý kiến xác thực để xây dựng, ban hành Quy chế mới hoàn chỉnh hơn, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng...trong đó nhấn mạnh"Phạm vi điều chỉnh của Quy chế; việc ứng cử, đề cử, bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thủ tục ứng cử, đề cử, bao gồm điều kiện để được đưa vào danh sách bầu cử, số dư trong danh sách bầu cử và dự kiến trước việc phân công nhiệm vụ sau khi trúng cử..." nhưng đáng lưu ý là hoàn toàn không nhắc đến công tác và cơ chế phòng-chống tham nhũng và suy thoái đạo đức lối sống của một số không nhỏ trong Đảng(!) hiện đang là nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng như các lần họp trước trong mục "xây dựng đảng". Cũng đúng vào ngày khai mạc HN lần này, nhà báo Tống Văn Công(Cựu TBT báo Lao Động) gửi đến các vị UVTW bản ý kiến " ĐẤT NƯỚC ĐÒI HỎI PHẢI ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ" trong đó nêu thực trạng của nền kinh tế theo nhận định "Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng mục tiêu đưa Việt Nam đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không thể nào đạt được. Cho đến nay Việt Nam chỉ có nền công nghiệp gia công và là bãi thải công nghiệp của các nước", phê phán " Các nhóm lợi ích bất chính đang là lực cản của tái cơ cấu nền kinh tế, chi phối chính sách ngày càng trắng trợn". Trong bức tranh màu xám của kinh tế-xã hội này tình trạng phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày càng trầm trọng, rằng “Mặc cho nền kinh tế Việt Nam đang lâm vào khó khăn, số người siêu giàu của nước này vẫn tăng gần 15% so với năm trước, từ 170 lên 195 người với tổng tài sản 20 tỉ USD. Trong khi đó Việt Nam có khoảng 8,1 triệu dân nghèo đói phải tìm đến cái chết để thoát khổ đau.”. Ông TV Công nhắc lại "Tại Hội nghị TƯ 4, TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “Đặc biệt, có một câu hỏi lớn, rất day dứt, trăn trở lâu nay, cần được trả lời cặn kẽ là: “Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu?.....Vướng mắc chính là ở chỗ nào?”Đây mới thực là câu hỏi rất lớn, do đó chúng tôi cho rằng phải tìm câu trả lời theo cách mà TBT Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh là phải “đột phá”! Xin thưa với Tổng bí thư: Có thể đoan chắc rằng, trong lịch sử không có một đường lối, chính sách nào rất đúng, rất hay lại được vận động sâu rộng mà đi tới thất bại cả! Hay, đúng thì phải sát thực tế, tạo ra được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bất cứ giải pháp nào đưa tới thất bại, hơn nữa lại là thất bại rất nhiều lần, kéo dài hàng chục năm thì cần phải thực sự cầu thị, để nhận thức rằng đó là một giải pháp sai". Hơn thế nữa, theo ông Công thì"Thiếu tự do chính trị là nguyên nhân gây hạn chế đồng thuận, chia rẽ dân tộc, bất ổn xã hội. Tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước là báo động đỏ cho sự chậm trễ đổỉ mới chính trị.Có người lo ngại đổi mới chính trị sẽ gây ra nguy cơ bất ổn xã hội, đe dọa quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản, nói như vậy là không tin nhân dân, hoặc coi nhân dân là “thần dân”. Đổi mới chính trị chính là tin nhân dân, tôn trọng nhân dân, cùng nhân dân thảo luận, lựa chọn, xây dựng một thể chế thực sự của dân, do dân, vì dân, điều mà Đảng cộng sản thường nêu lên như tâm nguyện cao cả nhất từ những ngày đầu cách mạng...". Liệu những ý kiến tâm huyết này có được các vị Ủy Viên TƯ để mắt lướt qua tham khảo hay là...mang cùng số phận đi vào hộc tủ như các kiến nghị/tâm thư...của các nhân sĩ trí thức từ trước đến nay theo thói quen phòng ngự kiểu "mũ ni che tai"(!). Bên cạnh ông Tống Văn Công, ông Hồ Ngọc Nhuận trong bài phỏng vấn "Hồ Ngọc Nhuận: Một mình chống hai chếđộ"(RFA) đã nêu một thực trạng hay bản chất của QH hiện nay, rằng"Tôi nói thẳng với mấy ông bây giờ (cán bộ) lúc còn đi họp đi hành ... Tôi nói: “mấy anh gọi một số dân biểu trong quốc hội ngày xưa là dân biểu bù nhìn, dân biểu ngụy, quốc hội bù nhìn còn bây giờ đây tại sao quốc hội của mấy anh lại như vậy?...Ngày xưa tôi còn đi họp chứ giờ thì không còn nữa. Tôi chọn bạn bè toàn là đại biểu quốc hội như ông Nguyễn Ngọc Hà hay ông Lý Chánh Trung cũng là đại biểu mấy khóa. Tôi nói, ngày xưa mấy anh gọi tụi tôi là bù nhìn, là ngụy còn bây giờ mấy anh là cái gì? Các anh chả có làm cái gì cho dân hết trọi thì mấy anh là cái gì? Tôi nói công khai nhưng dần dần họ không cho tôi nói nữa. Bây giờ đây tôi cũng hỏi tại làm sao quốc hội Sài gòn của chúng tôi ngày xưa, các đảng phái được vô, tôn giáo được vô còn bây giờ mấy anh bít hết chỉ có đảng của mấy anh thôi. Đó là đảng hội chứ quốc hội gì?". Nếu thực chất  QH là "bù nhìn" như ông Nhuận nêu thì việc thảo luận về dự thảo Hiến Pháp 1992 sửa đổi như TBT NP Trọng nói chỉ là hình thức, kêu gọi" hội nghị(mục 3 trong phát biểu khai mạc Hội nghị của TBT NPT) cho ý kiến về việc lãnh đạo, chỉ đạo trình Quốc hội xem xét, thông qua" để hợp thức hóa cương lĩnh và sự lãnh đạo của Đảng CS như hiện nay mà thôi.
2/ "Thời cực thịnh của chém gió "(FB Mạnh Kim) hay  "Khi nói dối là...chuyện nhỏ" (RFA) thì đạo đức trong xã hội không xuống cấp, suy đồi mới là chuyện lạ. Từ gia đình, học đường, giáo dục đại học, cơ quan nhà nước, thị trường hàng hóa, y tế, ...và cả lĩnh vực thiện nguyện, nơi nơi đều đầy dẫy dối trá, lừa đảo thì đất nước này sẽ đi về đâu? Quái thai trong bài viết "Trần Hùng--Chết sặc với Tâm thư của Dũng lò vôi & ..."là hiện tượng hay sản phẩm của cái gọi là văn hóa "chó lên bàn độc" thời @ ? Giữa cái thời mà "Tiến sĩ, hưu trí, osin: Ai lương cao hơn?(KT)"thì "Nghèo nhưng chơi sang(SKĐS)" để làm gì là câu hỏi "đầu tiên" của người dân khi đứng trước dinh cơ hoành tráng của thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy .
3/ "Nên hiểu bình luận về Biển Đông của Thủ tướng Singapore..."là câu hỏi của TS Trần Công Trục cho thấy dù TTg Lý Hiển Long vừa mới sang thăm VN, nâng quan hệ Sing-Việt nâng tầm "chiến lược" nhưng trong vấn đề biển Đông, Singapore vẫn đi nước đôi, giữ vai trò trung gian giữa Trung-Việt vì lợi ích của mình, cổ vũ cho phương châm "cùng khai thác, gác tranh chấp" của Bắc Kinh(!). Rằng"Những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở vận dụng khác nhau các nguyên tắc luật pháp quốc tế mà nhân loại đã dày công xây dựng “không thể giải quyết, chỉ có thể quản lý” thì hoàn toàn không phải. Nhận định của ông Lý Hiển Long về mặt pháp lý, về chân lý, xét về lợi ích quốc gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chúng ta không thể chấp nhận được". Có lẽ Ông Lý nhắm mắt trước việc "Ai đang thực sự né tránh vấn đề Biển Đông?"(ĐT) và TQ đang lăm le "Sức mạnh Hạm đội Nam Hải - Công cụ bá quyền ..."vì TQ chưa vươn tầm đe dọa trực tiếp đến eo biển Malacca?  
4/Trong chuyến đi dự ĐHĐ LHQ lần thứ 68 của TTg Nguyễn Tấn Dũng  còn có chuyện nầy nữa sao?"Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm bán vũ khí"(VOA/RFI) và "Bloomberg: Việt Nam sẽ phá giá đồng nội tệ tối đa 2%"trong cuộc trả lời phỏng vấn tại New York hôm 27/9 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết có thể cho phá giá VND với tỷ lệ tùy thuộc vào diễn biến thị trường. Vậy mà trong những bản tin của TTXVN độc quyền về chuyến đi này hoàn toàn "không biết"(?!) hay không viết?
5/Cảnh tang thương của  "Xóm làng tơi bời sau bão"(TT) đang làm xúc động mọi người. Đồng bào các tỉnh miền Trung sẽ có những ngày tháng cuối năm  thiếu thốn, đói rét. Trước hết, CP cần dồn sức cứu đói, cứu trợ...phải dũng cảm cắt bỏ hội hè, mít tinh đình đám, dùng tiền ngân sách để phô trương, xây dinh thự, cơ quan hoành tráng, mua sắm công lãng phí vào việc này...trước khi kêu gọi người dân tham gia phong trào "lá lành đùm lá rách".
để làm gì nhỉ? Xác minh sử liệu là công tác của các nhà sử học ...và có nên vội vàng đưa ra những lời "phỏng đoán"? Cần có một cuộc hội thảo khoa học nghiêm túc để các nhà nghiên cứu trao đổi bổ khuyết tư liệu ngõ hầu xác định Cụ Hồ có phải là Trần Dân Tiên một cách khách quan và chính xác. Sao chưa thấy Hội Sử học của ông Dương Trung Quốc lên tiếng nhỉ?
7/ Loạt bài viết về cuộc đời phiêu bồng của nhà thơ Bùi Giãng vẫn còn dài dài"Chuyện đời Bùi Giáng - Kỳ 13: Bùi Giáng với làng ...(TN)
---------------
3 -


TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

 ** Tin Nổi Bật Trong ngày
                    >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
-------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét