Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Ai cho Việt Nam vay?

... Hiện nay chúng ta đang gặp khó khăn về vốn, về nguồn lực tài chính. Cả các doanh nghiệp lẫn ngân sách nhà nước. Mà tái cơ cấu thì phải có tiền, phải tốn rất nhiều tiền. Ngoài ra, còn phải có tầm nhìn xa, mang tính tổng thể. Đó là chưa kể khi "bệnh" đã nặng thì để xử lý được nó, phải có một bản lĩnh thực tiễn mạnh mẽ.
… nếu Việt Nam vẫn duy trì cấu trúc cũ, thì càng cố gắng làm nhiều, đầu tư nhiều thì càng hậu quả dài hạn càng nghiêm trọng. Tức là hiện nay, càng bỏ nhiều tiền để khôi phục tăng trưởng ngắn hạn, để giải quyết vấn đề thành tích trước mắt và phần nào đó "an dân", mà chưa đụng đến các vấn đề cấu trúc thì càng tích đọng yếu tố gây tắc nghẽn.
Khi chúng ta cứ dùng cái mà chính chúng ta đang phải nỗ lực để thay đổi nó, thay nó bằng cái khác (tái cơ cấu), thì đó vẫn là cách làm "giật gấu vá vai". Khi đó, càng làm thì chi phí thay đổi cái cũ sẽ càng lớn. Theo cách nhìn đó, trên quan điểm tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, khó có thể coi các kết quả ngắn hạn đạt được là thành tích…
             >> Đọc tiếp/Nguồn  
-------------

11 nhận xét:

  1. Cái ông Trần Đình Thiên (Viện trưởng Viện kinh tế VN) cũng chính là một người tham gia vào sự xuống cấp của kinh tế VN trong các năm qua đó chứ được tích sự gì.

    Đúng như tên của ông ta, toàn ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, lúc nào cũng KT vĩ mô, vi mô chứ có đưa ra được chiến lược nào đâu. hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết tức tưởi, chết dần mòn trong 3 năm qua cũng từ những tu vấn của các ông để bọn 3X, DLTO lợi dụng phá hoạt đất nước bỏ túi riêng.

    Sao không nói thẳng ra là "Thế lực thù địch, tụi tư bản dãy chết đang cho và sẽ cho VN vay chứ còn ai nữa? Sao không tư vấn cho 3X là dừng vay nữa kẻo có ngày cha ăn mặn, bỏ túi riêng để con sãi khát nước trả nợ trối chết còn con cháu của tụi nó thì chạy ra nước ngoài sống phè phỡn?

    Vay mà đến 30 - 40% ODA vào túi bọn tham nhũng, vay mà để cho kinh tế VN càng ngày càng lụn bại thì vay làm gì? Thế mà còn hỏi ai cho VN vay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần đình Thiên , Đặng Hùng Võ giờ toàn nói huyên thuyên chẳng đâu vào đâu , tin các lão này đổ thóc giống mà ăn à .

      Xóa
  2. Vay bạn vàng! công việc đã quen: Thu hồi đất, trả dân bàng tiền. Bây giờ với ông bạn vàng thì làm ngược lại! Thu vàng, trả bạn vàng bằng đất. Nãnh đạo chỉ có chiêu đó thôi. Vừa đọc sách người ta và vừa làm nên "Rắn là loài bò. sát không chân"; và "Đau bụng uống nhân sâm. thì tắc tử" Quả là dân tộc VN đang tắc tử!

    Trả lờiXóa
  3. Các ông bà cán bộ các cấp bây giờ có dám giơ tay thề trước Trời Đất rằng:
    - Chúng tôi chỉ sống bằng lương tháng và lương tâm! Chúng tôi căm ghét lối sống Vinh-thân-phì-gia!
    100% là không dám!

    Trả lờiXóa
  4. Sống mà cứ đi vay nợ hoài rồi không trả nổi, có ngày phải lao đầu vào xe tải tự tử. Rất nhiều trường hợp như vậy đã diễn ra trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  5. Xét theo khía cạnh quản lí, nền kinh tế nào cũng có sự đóng góp quản lí của nhà nước.Một nền kinh tế thị trường tự do, mà ở đó mọi thành phần kinh tế, mọi cá nhân tổ chức kinh doanh cần tuân thủ theo luật lệ của đất nước sở tại và thông lệ quốc tế. Nhà nước với vai trò quản lí là để điều tiết nền kinh tế đó, cho phù hợp với sự phát triển của đất nước trong từng giai đoạn , trong từng chu kì phát triển của kinh tế. Qua đó nhà nước tạo ra được một sân chơi lành mạnh, công bằng cho các cá nhân tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh, từ đó phát huy hết nội lưc của từng thành phần cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động trong lãnh vực kinh tế. Việc đưa khái niệm kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo xét theo ý chủ quan là muốn nhà nước nắm cái hầu bao, và theo quan điểm lo sợ chế độ chính trị bị nuốt chửng bởi sức mạnh chi phối của nền kinh tế và xét theo khía cạnh chính trị là vẫn áp đặt quan điểm vật chất quyết định ý thức. Sự thật khi xét đến một nền kinh tế mà kinh tế nhà nước là chủ đạo thì rõ ràng vừa đá bóng vừa thổi còi thì thành phần kinh tế nào mà cạnh tranh cho nổi, kinh tế nhà nước vùa có bầu sữa vô hạn từ tiền thuế của nhân dân, có các thông tin chính xác, có sư ưu ái từ các tổ chức quản lí nhà nước, có sự nhân nhượng bởi chế độ khi gây ra các quyết định sai lầm, trong khi đó nếu chỉ thiếu một trong các yếu tố trên thì các thành phần kinh tế khác chỉ có bán nhà trả nợ. Như thế một nghịch lí xảy ra làm kinh tế để dân giàu nước mạnh, mà muốn có điều đó cần phải khai thông tất cả các nguồn lực của nhân dân và các nhà đầu tư, từ trí tuệ, đến vật lực, tài lực. Nhưng với nghịch lí trên cá nhân tổ chức nào dám hy sinh để lao vào cuộc chiến không cân sức trên mặt trận kinh tế. trên thực tế vẫn có hoạt động kinh doanh vì sao bởi vì những người đầu tư lúc này sẽ kiếm sống theo cơ chế, sẽ phải luồn lách để kiếm mối quan hệ thân hữu với nền kinh tế nhà nước, hay nói cách khác là ăn theo, mà nghĩa tận để hiểu là ăn bám cơ chế để kinh doanh. Hậu quả là như hiện tại nền kinh tế của chúng ta chỉ như cái chợ, có một cái cửa hang mậu dích mà ở đó các phe buôn nhờ có quan hệ mà kiếm lãi nhiều hay ít. Nền kinh tế đó tự phát, tự cung tự cấp, không phải là động lực để tạo ra những phátminh, phát kiến và hơn thế nó thui chột khả năng của từng thành phần tham gia vào nền kinh tế. Nói cho đúng thức chất nhà nước với vai trò quản lí xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng, là chủ đạo của mọi sự chủ đạo. Mục đích của nhà nước là tạo ra một xã hội ổn định, công bằng và văn minh, cách thức hoạt động của nhà nước là điều tiết và quản lí kinh tế chính trị văn hóa của đất nước. Tóm lại nhà nước nên đóng vai trò quản lí hơn lá một tay con buôn , hãy tạo điều kiện để các cá nhân thành phần kinh tế hoạt động trong khuôn khổ luật pháp, theo thông lệ quốc tế, một cách công bằng. CHÍNH SƯ PHÁT TRIỂN TRONG CẠNH TRANH KINH TẾ NỘI TẠI CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC LÀ TIỀN ĐỀ CHO SỰ CẠNH TRANH TRÊN PHƯƠNG DIỆN QUỐC TẾ MÀ ĐÁT NƯỚC TA SẼ THAM GIA.

    Trả lờiXóa
  6. Roi day chac chi co thang ban 4 tot no cho vay de dua cai dat nuoc nay thanh Trieu tien thu hai. Bac cu trach ong Thien lam gi, ai co the bit mom duoc mot bay sau dang dien cuong duc khoet. Ai can chung se bi chung loai bo ngay

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đọc bài này trên vietnamnet cứ boăn khoăn sao 'bọn lề trái" không câu móc về cho bạn đọc. Nay thấy ở BVB là nhạy cảm rồi. bài báo có lời lẽ thẳng thắn rõ ràng ít khi thấy trên các báo. đây là tiếng nói CHÍNH THỐNG về hiện tình nền KT đất nước.Hiện nay tiền Việt Nam không thiếu gì? bán đất, tài nguyên, vay nước ngoài , có thể Việt nam là nơi lý tưởng để rửa tiền...công của các bố thì các bố bỏ túi thôi thắc mắc gì? còn ai trả kệ nó!

    Trả lờiXóa
  8. Ba cái thứ cơ cấu luyên thuyên quanh co tốn kém thì cứ bày vẽ ra .

    Riêng cái cơ cấu kiểm soát quyền lực ,vấn đề mấu chốt nhất thì không thấy ông nào trong TW hay BCT có dũng khí như ông Kim Ngọc ngày xưa nói thẳng ra trước công luận để nhân dân yên lòng!Cái tội vòng vo với dân này đáng là tối trọng rồi đó.

    Trả lờiXóa
  9. THÔNG TIN QUAN TRỌNG! XIN ĐỌC ĐẾN CUỐI
    Xin chào bạn bè, tôi chỉ cảm thấy nó sẽ là một hành động của lòng nhân trên một phần của tôi để chia sẻ thông tin này quan trọng ở đây. Trước khi, tôi luôn nghĩ rằng tất cả cho vay trực tuyến là lừa đảo vì những kinh nghiệm xấu tôi đã có với họ trong quá khứ. Nhưng tôi đã ngạc nhiên khi nhận được một khoản vay cuối tuần từ một công ty cho vay có uy tín làm cung cấp quảng cáo. Họ đang đưa ra các khoản vay mà không có tài sản thế chấp cho thấp như 3% lãi suất. Số người đang áp dụng cho các khoản vay của họ và họ đang nhận được nó trong vòng 3 ngày. Không có phí ẩn. Không có công việc giấy xây dựng. Nếu bạn cần một khoản vay khẩn trương để trả hết các hóa đơn của bạn hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới, vội vàng bây giờ và liên hệ với đại lý của họ ngày hôm nay trước khi cung cấp đóng cửa thông qua (imperialincorporated1@gmail.com) nếu bạn cần thêm thông tin từ tôi, bạn có thể gọi/văn bản tôi qua WhatsApp + 1 (631) 212 9029 không có hại trong cố gắng. Nhưng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ cảm ơn tôi sau này cho thông tin này

    Trả lờiXóa
  10. THÔNG TIN QUAN TRỌNG! XIN ĐỌC ĐẾN CUỐI
    Xin chào bạn bè, tôi chỉ cảm thấy nó sẽ là một hành động của lòng nhân trên một phần của tôi để chia sẻ thông tin này quan trọng ở đây. Trước khi, tôi luôn nghĩ rằng tất cả cho vay trực tuyến là lừa đảo vì những kinh nghiệm xấu tôi đã có với họ trong quá khứ. Nhưng tôi đã ngạc nhiên khi nhận được một khoản vay cuối tuần từ một công ty cho vay có uy tín làm cung cấp quảng cáo. Họ đang đưa ra các khoản vay mà không có tài sản thế chấp cho thấp như 3% lãi suất. Số người đang áp dụng cho các khoản vay của họ và họ đang nhận được nó trong vòng 3 ngày. Không có phí ẩn. Không có công việc giấy xây dựng. Nếu bạn cần một khoản vay khẩn trương để trả hết các hóa đơn của bạn hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới, vội vàng bây giờ và liên hệ với đại lý của họ ngày hôm nay trước khi cung cấp đóng cửa thông qua (imperialincorporated1@gmail.com) nếu bạn cần thêm thông tin từ tôi, bạn có thể gọi/văn bản tôi qua WhatsApp + 1 (631) 212 9029 không có hại trong cố gắng. Nhưng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ cảm ơn tôi sau này cho thông tin này

    Trả lờiXóa