Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Việt Nam đang giao tài nguyên cho người không "chính danh"


TS. Nguyễn Thành Sơn: - Không phải “VN kiên trì với chính sách xuất thô”. Tôi nhớ, ngay từ năm 1996, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 13/NQ-TW ngày 1/3/1996 đã đề cập đến việc không cho phép xuất khẩu khoáng sản thô. Chỉ có điều, chúng ta chưa thực sự tuân thủ mà thôi. Nói chính xác là các DN đã lách luật để rất kiên trì trong việc xuất thô…
... Đúng ra là hiện nay, quốc gia đang giao tài nguyên của mình cho những người không có đủ “chính danh” (trình độ và tư cách), quản lý điều hành kém hiệu quả nên họ phải “xoáy” vào tài sản quốc gia để tồn tại. Tôi cho rằng những người chỉ biết nêu yêu sách với Nhà nước, đòi giảm thuế xuất khẩu khoáng sản là không đủ tư cách công dân. Tại sao họ “phấn đấu” hay “quyết liệt” giảm chi phí sản xuất mãi mà không giảm được?...

                 >> Đọc tiếp/Nguồn   
-----------------

7 nhận xét:

  1. neu tinh che ks thi lay dau ra ke, khe de rut ruot nuoi may tay quan tham, dang nhung nhuc ton tai o cac Vu, Cuc trong cac Bo hay VPCP, con cap tren cua ho da duoc bo tri chia cho truoc,la de tu cac vi trong BCT .vay nen ho dau can nang luc tri tue ma chu yeu dua vao tu van cua cac quan than,. khg khac thoi Vua TU DUC may, co khac la thoi do dam quan than deu la con cha Nha Vua ca

    Trả lờiXóa
  2. "Tôi nhớ, ngay từ năm 1996, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 13/NQ-TW ngày 1/3/1996 đã đề cập đến việc không cho phép xuất khẩu khoáng sản thô"

    Bộ chính trị, chỉ tay, bắt dân làm, không xong, thì bây giờ, bộ chính trị, xuống làm trực tiếp xem nào!

    Ngồi mát ăn bát vàng, bắt thằng khác làm, ai mà chịu được!

    Trả lờiXóa
  3. Ông TS này cứ như trên trời rơi xuống:
    - Không cho xuất thô thì lấy gì mà xuất;
    - Chế biến để xuất tinh được thì ...hết nhiệm kỳ, xuất làm gì?
    - Tài nguyên khoáng sản là "sở hữu toàn dân", nhưng mỗi người dân lại tự ...trừ mình ra (dân làng Vũ Đại cả mà)!
    ...và còn trăm thứ lý do khác.
    Cho nên, nếu không sửa và giữ hiến pháp tử tế thì chỉ có cách ...cầu thượng đế mà thôi!

    Trả lờiXóa
  4. "xuất tinh" mãi có mà hết sinh lực à? Em chả dại. Xuất thô cho em khoẻ!

    Trả lờiXóa
  5. Các cán nhà VN ta đa số trình độ tư tưởng :
    Hâm hâm + Nhiệt tình = Phá hoại !

    Trả lờiXóa
  6. Tôi không đồng ý với ông Nguyễn Thành Sơn. Tài nguyên nước ta đã mặc nhiên được giao cho Đảng và Nhà nước rồi đấy chứ, còn nếu nói "không có đủ chính danh (trình độ và tư cách)" thì phải hỏi chính Đảng và Nhà nước. Vụ "chính danh hay không chính danh" cũng chẳng cần phải bàn cãi nhiều vì tài nguyên bị chụp giật, chia chác gần hết kiệt rồi, ngay cả danh từ "tài nguyên" cũng biến khỏi TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT nay mai thôi. Bây giờ sang chuyện "chính chủ" đi.

    Trả lờiXóa
  7. Nó gom hết rồi nó chuồn ! Nhân dân ta mai mốt trông có thằng giãy chết nào thuê gì làm nấy kiếm cơm qua ngày thôi !

    Trả lờiXóa