Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ vụ chôn thuốc BVTV

… Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Cẩm Thuỷ và trưng cầu ý kiến của các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra, kết luận rõ vi phạm của công ty Nicotex Thanh Thái và có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật. Sau khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thì yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái xây dựng phương án xử lý môi trường, Sở TN&MT thẩm định phương án, UBND tỉnh phê duyệt để xử lý ô nhiễm môi trường triệt để..
Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và an toàn cho đoàn công tác của tỉnh và tài sản, con người của công ty Nicotex Thanh Thái; Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Thuỷ, Yên Định chỉ đạo UBND các xã vận động nhân dân không được tụ tập đông người, không kích động, gây mất trật tự ảnh hưởng đến công tác điều tra, xử lý vi phạm của cơ quan...
                               >>Đọc tiếp/Nguồn  
-----------------

12 nhận xét:

  1. Rồi cũng lại chìm xuồng thôi.
    Ừ thì dân đã "nổi điên" lên rồi nên mới lòi ra cái vụ giết người không dao man rợ này.
    Ừ thì dân bây giờ biết khôn, không tin vào chính quyền nữa, họ tự ra tay và mời báo chí vào cuộc ngay từ đầu.
    Ừ thì dân bây giờ hiểu rõ sức mạnh của mình, nên đám công an mặc dù vũ khí được trang bị đầy đủ vẫn không thể hộ tống cho đám giết người tẩu tán vật chứng.
    Ừ thì công an huyện, tỉnh đã đến hiện trường và KHÔNG CÒN CÓ CHỖ NÀO mà họ không nhìn thấy rõ ràng như mọi người cùng thấy.
    Một sự thật đến rùng mình sởn gai ốc, dân khiếu kiện cả chục năm mà "chính quyền chuyên chính vô sản của dân, do dân, vì dân" của chúng ta vẫn không hay biết gì. Thanh tra, kiểm tra hằng năm vẫn vô tư kết luận "môi trường trong sạch"(?).
    Những tưởng chỉ bấy nhiêu là quá đủ để các ông "quan văn liêu" bao năm nay chè chén với công ty Nicotex Thanh Thái lập tức viết đơn từ chức để giữ lấy một chút tự trọng. Nhưng các quan ở Việt Nam ta làm gì có cái văn hóa tối thiểu ấy?
    Những tưởng sự thật be bét bẩn thỉu này sẽ đẩy bọn giết người và bọn bao che, chống lưng cho tội ác phải bị nhốt ngay vào tù và cầm chắc cái án tử hình...
    Những tưởng mọi thứ đã phơi ra rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày thế này thì KHÔNG AI CÒN CÓ CHỖ NÀO ĐỂ LẤP LIẾM được nữa...
    Nhưng không đâu, lươn lẹo, phù phép biến có thành không, biến những tên đao phủ thành những "con nai vàng ngơ ngác" đã trở thành nghệ thuật của các quan tư pháp của ta (do đảng lãnh đạo toàn diện) từ lâu lắm rồi.
    Đấy rồi xem, chỉ nay mai thôi, sẽ có mấy ông "quan văn liêu" sẽ lên báo giải thích vòng vo rằng thì là mà...
    Rồi những tên sát nhân sẽ có một bản án... đúng người, đúng tội, nghiêm minh của nền pháp luật XHCN ưu việt là... tù treo lấy lệ.
    Rồi chính những người dân có công phát hiện tội ác, giữ nguyên hiện trường, ngăn chặn tẩu tán vật chứng..., sẽ phải đối mặt với công an khi họ điều tra vụ án, rồi dần dần sẽ bị quy vào là chống người thi hành công vụ, chống đối chính quyền, biến chất, bị bọn phản động nước ngoài giật dây...
    Đấy rồi xem.
    Còn nhớ vụ pha xăng bẩn ồn ào ở quận 7 (Tp.HCM) năm kia, cứ tưởng lần đó thì khối thằng "chết", vì tội ác quá rõ. Ấy vậy mà chỉ đám báo chí dám công khai tội ác là bị "xử", còn thủ phạm thì... chẳng biết biến đi đằng nào hêt rồi.
    Vụ này rồi cũng lại chìm xuồng thôi.
    Chỉ người dân là thiệt đơn thiệt kép. Coi chừng còn bị tù thay cho đám giết người kia không biết chừng.

    Trả lờiXóa
  2. Có tiền chạy án là xong. VN là thế mà. Chỉ khổ dân thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu truyền thông vào cuộc một cách ác liệt thì đúng là chìm xuồng ngay. Từng có nhiều vụ việc như thế rồi. Không thể tin các đồng chí ĐẦY TỚ được, da mặt họ giày lắm, chuyện vỡ ra thì cũng phải làm cái gì đó cho phải phép. Dân không tự tìm ra mà cứ đợi CQ chức năng phối kết hợp thanh kiểm tra thì chắc thời gian nữa thì có lẽ dân Cẩm Thủy ung thư hết. Tội này sử bắn là quá nhẹ, phải "kiểm điểm nghiêm khắc" thì mới có tính "răn đe"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải rồi! Chỉ có ở VN mới sản sinh ra hai loại bánh đặc thù: (GIÀY) DÀY DA LỢN!

      Xóa
  4. "chỉ đạo làm rõ"? - chỏ rị làm đĩ!

    Trả lờiXóa
  5. Chán thật.

    Cái gì, cũng "chỉ đạo", bằng ngón tay, bằng mồm, chứ không thò tay vào "làm".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt" > 100 tay = 50 người làm; 1000 mắt = 500 người chỉ trỏ, nhòm ngõ, không làm gì cả. Người làm chỉ được 10% !

      Xóa
    2. Khi có việc xảy ra chẳng ai tự giác làm cái công việc mà chức danh mình mang trên người cả. Tất cả đều phải có văn bản chỉ đạo từ Ủy Ban, cái nơi mà 9 giờ sáng còn cà phê và thuốc lá. Như mình đi làm cái giấy tờ mà thằng cha kí giấy 9 giờ mới vào trong khi mình xếp hàng từ 8h. Nhận giấy, đối chiếu, kiểm tra rồi nói mình đợi. Tưởng đợi gì, cả tiếng sau mới có ông đeo kiếng đen, miệng ngậm thuốc lá thong thả đi vào, ngồi ghế, bắt chéo chân, uốn li trà người ta đem tới trong khi tay kia cầm tờ báo. Mẹ nó, ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, chỉ cách một tấm kiếng, một khung gỗ. Những thằng khốn nạn như vậy có thể có năng lực giải quyết vấn đề cho nhân dân sao? Đóng thuế nuôi cái lũ chờ chỉ đạo mới dám làm việc sao?

      Xóa
  6. Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã ngăn cản việc làm đúng của nhân dân, tiếp tay cho công ty Nicotex Thanh Thái tẩu tán tang vật.
    Những thùng phuy chứa chất độc đã được các xe tải của công ty Nicotex Thanh Thái chở đi đang cất dấu, tẩu tán ở đâu lãnh đạo tinh Thanh Hóa có biết không ??? Nếu họ trút xuông sông, ao hồ nào đó thì ai biết và ai chịu trách nhiệm ???
    Những vi phạm. những tội ác thường được các cơ quan chức năng bảo kê nên dân VN mới khốn khổ, môi trường mới ngày càng ô nhiễm, đất nước mới ngày càng nghèo đi.

    Trả lờiXóa
  7. Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã ngăn cản việc làm đúng của nhân dân, tiếp tay cho công ty Nicotex Thanh Thái tẩu tán tang vật.
    Những thùng phuy chứa chất độc đã được các xe tải của công ty Nicotex Thanh Thái chở đi đang cất dấu, tẩu tán ở đâu lãnh đạo tinh Thanh Hóa có biết không ??? Nếu họ trút xuông sông, ao hồ nào đó thì ai biết và ai chịu trách nhiệm ???
    Những vi phạm. những tội ác thường được các cơ quan chức năng bảo kê nên dân VN mới khốn khổ, môi trường mới ngày càng ô nhiễm, đất nước mới ngày càng nghèo đi.

    Trả lờiXóa
  8. Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã ngăn cản việc làm đúng của nhân dân, tiếp tay cho công ty Nicotex Thanh Thái tẩu tán tang vật.
    Những thùng phuy chứa chất độc đã được các xe tải của công ty Nicotex Thanh Thái chở đi đang cất dấu, tẩu tán ở đâu lãnh đạo tinh Thanh Hóa có biết không ??? Nếu họ trút xuông sông, ao hồ nào đó thì ai biết và ai chịu trách nhiệm ???
    Những vi phạm. những tội ác thường được các cơ quan chức năng bảo kê nên dân VN mới khốn khổ, môi trường mới ngày càng ô nhiễm, đất nước mới ngày càng nghèo đi.

    Trả lờiXóa
  9. Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã ngăn cản việc làm đúng của nhân dân, tiếp tay cho công ty Nicotex Thanh Thái tẩu tán tang vật.
    Những thùng phuy chứa chất độc đã được các xe tải của công ty Nicotex Thanh Thái chở đi đang cất dấu, tẩu tán ở đâu lãnh đạo tinh Thanh Hóa có biết không ??? Nếu họ trút xuông sông, ao hồ nào đó thì ai biết và ai chịu trách nhiệm ???
    Những vi phạm. những tội ác thường được các cơ quan chức năng bảo kê nên dân VN mới khốn khổ, môi trường mới ngày càng ô nhiễm, đất nước mới ngày càng nghèo đi.

    Trả lờiXóa