Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Tiết lộ "động trời"...


… Theo lời ông Thành, quá trình chi tiền “bôi trơn” để trúng thầu và triển khai Dự án Chợ Kim Nỗ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, để được trúng thầu, ông Thành phải chi 1 tỷ 150 triệu cho cán bộ xã Kim Nỗ và huyện Đông Anh. Giai đoạn 2, sau khi được công bố trúng thầu, ông Thành phải “lại quả” cho cán bộ xã và huyện hết 2 tỷ 148 triệu đồng. Giai đoạn 3, để hoàn tất các thủ tục pháp lý như Giấy phép đầu tư, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất... ông Thành phải chi phí hết 15 tỷ đồng. Tổng cộng tiền chi phí “bôi trơn” của cả 3 giai đoạn là 18 tỷ 298 triệu đồng…

                      >> Đọc tiếp/ Nguồn  
-----------------

13 nhận xét:

  1. Phạm Quang Nghị và Nguyễn Bá Thanh cần phối hợp chỉ đạo :Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát làm rõ vụ này. Trên đất nước Việt nam đây không phải vụ duy nhất, nhưng nên làm một vụ để rút kinh nghiệm làm các vụ khác, không phải làm mẫu nhưng phải có gì đó trình làng chứ! Vụ này chắc không dính đến ông Nghị nên làm để thể hiện người kế nhiệm ông Trọng vậy. Ông Thanh thì đang tung quân chinh chiến nhưng cần tập trung giải quyết một vụ, nên cử số các bộ đã từng là cán bộ lâu năm có kinh nghiệm ở Công an, Kiểm sát chuyển về ban Nội chính theo dõi cơ quan ĐT, nhưng họ phải trung thực may ra mới được.

    Trả lờiXóa
  2. Đây mới là dự án cấp huyện.
    Còn những dự án cấp tỉnh, cấp trung ương thì còn cao hơn nữa.
    Số tiền hối lộ thường khoảng 30% tổng kinh phí dự án.

    Trả lờiXóa
  3. Thảo nào, rất nhiều công trình khánh thành vài hôm sau là... kềnh! Một đất nước mà tham nhũng nhung nhúc như dòi bọ! Thế mà thằng nào con nào cũng vậy, cứ mở mồm ra là học tập tư tưởng đạo đức người này người nọ...
    Thật xấu hổ cho cái đảng đểu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế nhưng, sống theo hiến pháp, điều 4, họ là "lực lượng LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC và XÃ HỘI" Việt nam!

      Xóa
  4. Tiền bôi trơn thì chắc không có chứng từ. Không chứng từ thì ông Thành có thể bị tố ngược là dựng chuyện vu khống. Phải tài tình như Bao công thì may ra mới tìm ra sự thật. Mong ông Thành có chứng cứ, mong vụ việc không bị chìm xuồng.

    Trả lờiXóa
  5. Tham nhũng, đòi hối lộ... thật là bọn Mặt Người Dạ Thú!

    Trả lờiXóa
  6. Nếu không xử được vụ nào cấp tỉnh, cấp trung ương thì quả này vẫn coi như thất bại.

    Trả lờiXóa
  7. Đây chính là quê anh Cả LÚ.

    Trả lờiXóa
  8. Lực lượng hút máu dân, phá hoại đất nước VN hiện nay ai cũng biết . Tổng bí thư đã chỉ rõ là “Một bộ phận không nhỏ”. Nhưng ông Tổng bí thư lúng túng, bất lực chẳng làm gì được.
    Công trình phúc lợi ở VN giá thành rất cao, song chất lượng quá kém.
    Lực lượng thanh kiểm tra ở VN khi đã nhận phong bì chẳng bao giờ họ vì dân cả.
    Công tác dân vận khéo của Đảng là gì?
    Phải chăng công tác dân vận khéo là khéo léo hơn trong công tá mị dân – là gieo rắc tội ác, là nói 1 đường, làm 1 nẻo?
    Dân rất bức xúc và họ đang mong 1 cuộc cách mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  9. Lực lượng hút máu dân, phá hoại đất nước VN hiện nay ai cũng biết . Tổng bí thư đã chỉ rõ là “Một bộ phận không nhỏ”. Nhưng ông Tổng bí thư lúng túng, bất lực chẳng làm gì được.
    Công trình phúc lợi ở VN giá thành rất cao, song chất lượng quá kém.
    Lực lượng thanh kiểm tra ở VN khi đã nhận phong bì chẳng bao giờ họ vì dân cả.
    Công tác dân vận khéo của Đảng là gì?
    Phải chăng công tác dân vận khéo là khéo léo hơn trong công tá mị dân – là gieo rắc tội ác, là nói 1 đường, làm 1 nẻo?
    Dân rất bức xúc và họ đang mong 1 cuộc cách mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  10. Các công trình toàn là tiền đi vay nước ngoài cả mà...Có ai phải bỏ ra đâu mà xót....
    Nước ngoài cho vay cứ thoải mai chia nhau ăn chơi mua sắm....Ai trả không quan tâm. Hết nhiệm kỳ ông nghỉ, không ăn chơi lúc nghỉ rồi tiếc lắm. Đó là đường lối chung của công bộc Việt Nam. Miễn vay được tiền là sướng rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Ở VN ỉa không ra cũng phải bôi trơn. Sự trớ trêu này hoành hành kháp nơi đã từ lâu !

    Trả lờiXóa
  12. Mai em cũng tranh thủ đi dự lớp học tập đạo đức bác Hồ thôi. Theo học lớp này sẽ có chức , có quyền , có tiền nhiều mà lại nhiều gái đẹp. Sướng thật í!

    Trả lờiXóa