Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 30/9/2013

 1 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
CLB BÓNG ĐÁ NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 80 – 29/09/2013 (Thành), trước ngày xử LS Lê Quốc Quân = > 
- Nguyễn Trung: SUY NGẪM VỀ THỜI CUỘC – Phần 10 (Bùi Văn Bồng). “Thất bại lớn nhất của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc nằm trong mặt trận đối ngoại”.
- Về việc huy động lực lượng sinh viên giúp công an đàn áp giáo dân: THÔNG TIN CHÍNH XÁC CHÚNG TÔI MỚI NHẬN ĐƯỢC (GX Bố Sơn). - Bức tranh sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam (QĐND).
Thông tin cá nhân trên mạng, hiểu thế nào cho đúng? (QĐND). “Nếu để các trang thông tin điện tử cá nhân tự do cung cấp thông tin tổng hợp giống như một cơ quan báo chí sẽ dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, rối loạn thông tin, làm cho công chúng khó nhận biết đâu là đúng-sai, phải-trái, tốt-xấu, khiến dư luận hoang mang và đẩy xã hội rơi vào dòng xoáy bấn loạn, khủng hoảng thông tin”.
Một số tên: DŨNG đã mắc nạn (Bùi Văn Bồng). – Diễn văn “bốc mùi” của đ/c “X” (DLB) có nhắc đến cả “ba chàng ngự lâm của A-Lếch-xăng-đuy-ma” … Ha ha! Bữa qua coi TV chút té ghế. – Anh Ba quăng mìn tại LHQ!. Tiếp tục phát huy ý tưởng để đời: “Niềm tin chiến lược”.  - Nghe “Thông điệp xanh” của Thủ tướng ta tại LHQ, vừa vui vừa chưa vui (Quê choa). - Con gì làm ra tiền nhiều nhất? (Đinh Tấn Lực). “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. … Trong giai đoạn quá độ giữa nền kinh tế tập trung và kinh tế thị trường thì đó là… con gái xuất khẩu.  Còn trong nền kinh tế thị trường ở VN xứ tôi, hiện giờ và trong tương lai những năm trước mặt, thì chắc chắn đó là… con dấu“.
- Video: Dư luận xung quanh bài phát biểu của Thủ tướng tại LHQ (VTV).  – Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Mỹ: Dấu ấn sâu đậm với cộng đồng quốc tế (LĐ).
HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 118): Nói vậy nhưng không phải vậy đâu ạ… (Nhật Tuấn).  “Từ thời ông cha ta làm gì có tham nhũng tùm lum như hiện nay, chỉ từ ngày học theo thằng Trung Quốc tôn đảng thành mặt trời nên mới có. Bởi vậy ông Nguyễn Phú Trọng rất khôn, chỉ dám nói tới tham nhũng như ghẻ thôi, không dám nói… ghẻ tàu…”
GDP- SỰ DỐI TRÁ TUYỆT VỜI (Ngô Minh). – Nguyễn T Bình: Thêm ba con số không (Quê Choa). “Chị ML… hỏi tôi ‘Ê ông, sao tôi cung cấp số liệu tổng cộng chỉ có 30 móng vào xem ‘Lê nin với thời đại’ mà ông lại viết báo cáo gởi Bộ tới 30.000 người vào xem’. Lúc đó tôi chỉ mĩm cười, im lặng. Nếu 30 năm sau chị ML còn sống chắc chị sẽ kinh hoàng khi có lần người ta  đã công khai thông báo cho cả nước và toàn thế giới biết có tới 99% cử tri đã hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử Quốc Hội (!?)“.
-  Ngô Vĩnh Long: ‘Đảng đang thụt lùi hơn là cải cách’ (BBC/DĐXHDS). Bài phỏng vấn đã được Diễn đàn XHDS bóc tiếng.
- Võ Văn Tạo: Đâu chỉ chuyện thay tên nước? (DĐXHDS). - Tâm 8x – Nguyễn Phú Trọng – Nhà tuyên huấn thế kỷ 20 (Dân luận).  - Nghễnh ngãng hưởng thái bình (Nguyễn Vĩnh). - Nguyễn Bá Chổi:  Nắm tai dân mà hét (DLB). - Thơ: Nửa khùng nửa điên.  Có hình minh họa rất … tầm bậy, hỏng dám đưa lên đây. - Thư giãn: Chuyện hài những người Cộng sản (Dân luận). -  Kẻ đi cửa hậu (FB Caubay Thiem).
‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’ (BBC). “người lãnh đạo Đảng dường như đã cho thấy Điều 4 quy định về sự lãnh đạo của Đảng không còn gì để bàn cãi và chắc chắn sẽ được thông qua”. - Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (16) (pro&contra).
Ai là lãnh đạo Việt Nam? (Bùi Văn Phú). “Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xác định quyền lãnh đạo đất nước nằm trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng này đã cai trị đất nước từ năm 1945, khi Việt Nam tuyên bố độc lập và một thời gian đã có chính phủ liên hiệp do Hồ Chí Minh thành lập với nhiều đảng tham gia nội các.  Nhưng cách tổ chức nhà nước hiện nay thì ba lãnh đạo to nhất nước, Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư, Thủ tướng, cũng như các bộ trưởng đều là lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản“. - Hiểu ý Bác Tổng rồi! (Trần Kinh Nghị).
- Võ Văn Thôn: CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ (DĐXHDS).
CƠN ÁC MỘNG (Thùy Linh).
- Video: Thanh niên cứng đối đầu Công An phường (Long Hoàng). “Thanh niên: Không! Cháu không xuất trình giấy tờ, chú hiểu chưa, bởi vì sao? Thứ nhất cháu nói với chú là: Thượng tá Mai Văn Huyên, số hiệu quân nhân là 134 và 394. Thưa với chú là, thứ nhất, chú không có thẻ xanh để kiểm tra, thứ hai chú chưa chào cháu, nên cháu không làm việc với chú. Thế nên cháu mới hỏi: Đồng chí nào làm việc với cháu thì phải ra chào cháu trước“.

KINH TẾ
- Phỏng vấn TS Võ Trí Thành – Viện phó Viện Kinh tế TƯ: “Sưởi ấm” tổng cầu của nền kinh tế (DĐDN).
                   >> ĐỌC TIẾP/Nguồn 
 
-------------------
2 - Đttl - NLG

SỔ TAY THỜI SỰ NLG  
NGÀY 30/9/2013 (thứ hai)

A / Lược thuật vắn tắt một số thông tin
1. Ngày 28/9 phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng ‘tuyệt đại đa số người dân Việt Nam’ đồng tình với những điều khoản chủ chốt trong bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi nhưng cũng nói cần đề phòng ‘thế lực xấu’ đòi bỏ điều 4 với cử tri của ông ở hai quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm đã được "thảo luận" khá sôi nổi trên công luận trong mấy ngày vừa qua. Theo trang nhà của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lại, ông Trọng đã cho biết ‘qua tập hợp rất nhiều ý kiến đóng góp, không chỉ ở trong nước mà cả đồng bào ta ở nước ngoài cho thấy, tuyệt đại đa số ý kiến thống nhất về những vấn đề lớn’ với nội dung sửa đổi Hiến Pháp 1992 mà QH đã đề xuất. Báo mạng VnExpress dẫn lời ông Trọng trả lời cử tri về vấn đề đổi tên nước rằng ‘phải đề phòng khả năng thế lực xấu bên ngoài lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, cũng như muốn bỏ Điều 4, xóa vai trò lãnh đạo của Đảng’. Trao đổi với BBC hôm 28/9/2013,  trong bài phỏng vấn có tựa đề  ‘Đảng đang thụt lùi hơn là cải cách’ (Quê Choa) Giáo sư Ngô Vĩnh Long, từ Đại học Maine, cho rằng Đảng đang làm ‘mất thời gian’ của nhân dân và các giới trong xã hội khi cố tình trì hoãn cải tổ thể chế, chính trị qua việc tiếp tục không “gạt bỏ” điều 4 về vai trò độc tôn của Đảng Cộng sản lãnh đạo nhà nước và toàn thể xã hội ra khỏi Hiến pháp."Cách làm mà theo nhà quan sát là vừa ‘thiếu tính chân thực’ và có dấu hiệu ‘mị dân’ làm cho Việt Nam tiếp tục thụt lùi".Theo Tổng Bí thư Trọng, giữ tên nước như hiện nay để“phòng bên ngoài, thế lực xấu lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, chứ không phải muốn trở lại với Bác Hồ”(!), và “đây là một bước tiến, vì chúng ta đang đi lên CNXH, chứ không dừng lại ở cách mạng dân tộc dân chủ”, và “chỉ có con đường CNXH mới giải phóng dân ta khỏi ách nô lệ”(?!).Ông Võ văn Tạo than phiền rằng "Thật lạ! Chẳng lẽ “vốn liếng tư duy” của một GS-TS từng cầm chịch Hội đồng lý luận quốc gia chỉ sơ sài có vậy" trong bài viết "Võ Văn Tạo--Đâu chỉ chuyện thay tên nước? "(Quê Choa). Ông Tạo phê phán" để duy trì thể chế XHCN, Việt Nam phải giữ độc quyền lãnh đạo của Đảng CS bằng mọi giá, kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, không chấp nhận tự do tư tưởng. Hậu quả là triệt tiêu nhiều nguồn lực tư duy xã hội lẽ ra có thể đóng góp tích cực cho đất nước. Không có đối thủ chính trị, không cần phải cạnh tranh, Đảng CSVN không có nhu cầu tìm người xuất chúng cho vai trò thủ lĩnh. Theo quy luật tâm lý, lãnh đạo kém cỏi, tham nhũng chẳng dung nạp người dưới quyền giỏi giang, trong sạch. Không một ai trong lãnh đạo Đảng CSVN phủ nhận tình trạng tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm tệ hại đã thành quốc nạn trong giới đảng viên chức quyền. Nhưng Đảng CSVN lại khăng khăng không chấp nhận tam quyền phân lập để có thể giám sát, chế ước quyền lực nhằm hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Một số vị trông mong ở phê bình và tự phê bình có thể cứu đảng, khác nào hy vọng con người ta có thể tự túm tóc mà nhấc mình khỏi bùn lầy? “Chiến dịch” phê và tự phê, lấy phiếu tín nhiệm trong lãnh đạo vừa qua đang biến thành những câu chuyện tiếu lâm khôi hài trong nhân dân. Báo chí, ngôn luận chỉ được phép một chiều tụng ca đảng, tô hồng chế độ, Đảng CSVN làm sao thấy được vết nhọ trên mặt? Thông tin bị bưng bít, kiểm soát, định hướng khắc nghiệt, không chỉ nhân dân mà ngay chính lãnh đạo Đảng CSVN cũng khó biết được sự thật mọi vấn đề...".
Liên quan đến vấn đề nên giữ hay bỏ điều 4 hiến pháp trong khi sửa đổi, nhiều ý kiến đòi hỏi "giữ" hoặc "xóa" đã gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt giữa phe "lề phải" và nhóm "dân chủ" trong mấy tháng qua, trong đó có kiến nghị của 72 vị trí thức trong-ngoài nước đề cập đến việc bãi bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối và độc tôn của đảng CSVN và đã bị TBT NP Trọng nghiêm khắc phê phán là "suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống...". Người ta còn nhớ một phát biểu nổi tiếng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết(đương nhiệm), rằng “Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng…” trong ngày 27.8 2007 khi tới thăm  Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân (QĐND) . Từ đó, có thể nói chúng ta không lạ gì khi nghe TBT NP Trọng cho rằng"Việc thay đổi tên nước có thể bị xuyên tạc"và bị lợi dụng để phủ nhận sự lãnh đạo độc tôn theo điều 4 HP vì ông khẳng định"Hiến pháp (là) “văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”(!).
2/Dư âm của chuyến công du sang Pháp và Hoa Kỳ vừa qua của TTg Nguyễn Tấn Dũng được TTXVN và một số bài viết ca ngợi không hết lời như trong"Chùm Video clip v/v Thủ tướng đi thăm Pháp & Hoa Kỳ" tán dương"Báo Nga khen ngợi lòng nhân ái bài phát biểu Thủ tướng"hay "Phò mã tốt áo?--Thông điệp thể hiện trách nhiệm và..." đồng thời cũng có ý kiến "khác" như bài"Nguyễn Mộng Hoài--Nghe "Thông điệp xanh" của Thủ tướng...", nêu lên những băn khoăn "Thực tiễn cuộc sống của nhân dân ta trải qua 83 năm do Đảng lãnh đạo và gần 40 năm có hòa bình, sự "được mất" của toàn dân nổi lên những vấn đề gì. Bởi "nói hay" mà làm "không hay hoặc chưa hay", hoặc như trong nghị quyết của Đảng đã đề cập "nói không đi đôi với làm" "nói một đằng làm một nẻo" vẫn là một hiện tượng phổ biến, có tác động "kéo lùi" nhận thức và hành động của nhân dân và cán bộ ta. Vậy thì, tôi nên hiểu thế nào cho đúng đây ?... Cụ Hồ khi làm Chủ tịch nước đã phải thức một đêm trắng trước khi ký vào bản y án tử hình Trân Dụ Châu, một cán bộ cỡ cục vụ thuộc Tổng cục hậu cần của QĐND ta về tội tham ô, ăn cắp, sống tha hóa trên mồ hôi xương máu của chiến sĩ và tất nhiên là lấy của cải của nhân dân đóng góp để "vinh thân phì gia". Trong thời buổi đất nước đang tiến lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa này, liệu có nhiều hay ít "Trần Dụ Châu ?". Nói như Chủ tịch nước đương nhiệm thì đó là một bầy sâu. Bầy sâu ấy rất khó bắt, khó diệt vì môi cấp, mỗi ngành lại có "một vài con sâu chúa" chỉ huy các nhòm lợi ích, ngày đêm rất tinh vi đục khoét, làm tàn lụi đất nước, làm xói mòn ngân sách, làm đổ vỡ nhiều công trình và ăn chặn nhiều thứ đáng lẽ người dân được hưởng. Ta gọi đó là nạn tham nhũng mà chúng ta đang tìm mọi cách để diệt nhưng vẫn "bó tay.com" hoặc chưa đâu vào đâu cả. Điều này vẫn làm cho nhân dân và đội ngũ đảng viên có tuổi bức xúc và "nóng lòng không yên". Có người nói rằng không nên sốt ruột về kết quả chống tham nhũng. Nhưng không sốt ruột có nghĩa là thế nào, cứ để cho bon tham nhũng tự do hoành hành, đất nước ngày càng kiệt quê, sự nghiệp "xóa đói giảm nghèo" mà LHQ khen liệu có bền vừng và kết quả hơn không ? Con sâu nào là "chủ tướng" làm thất thoát hơn 1 triệu nghìn tỷ đồng. Đấy lã phải là "con sâu bự" chưa ? Vậy thì "con sâu chúa nằm ở đâu"? Không giải quyết rốt ráo nạn tham nhũng thì Nguy cơ sụp đổ chế độ, sụp đổ cả Đảng cầm quyền nữa" Lúc ấy chúng ta có cơ sở nào để có "Thông điêp" trên diễn đàn LHQ về các vấn đề nóng bỏng có tính chất thời đại ? Chúng ta nên bình tâm suy nghĩ những gì đã và đang diễn ra hằng ngày trên đất nước ta, trong đó có nhiều điều người ta "nói lấy được". Vì sao có hiện tượng "đổ máu" về đất đai. Tại luật hay tại thi hành luật ? Trên thế giới có nước nào quản lý đất đai công thể tư điền như nước ta không ? Tại sao họ làm tốt hơn ta, yên lòng dân hơn ta mà ta không học họ mà lại cứ khư khư giữ lấy cái điều mà phi thực tế và có nhiều tai hại như thời gian qua ?..."
3/ Bài viết"GDP- sự dối trá tuyệt vời!" (Quê Choa) của Ngô Minh phân tích"Nếu theo tốc độ tăng GDP của các tỉnh nêu : 15- 17% /năm thì chỉ trong 10 năm, nông thôn nước ta đã giàu có hơn nông thôn nước Nhật, Nước Mỹ lắm lắm . Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái lại . Bộ mặt nông thôn, đô thị, cuộc sống nhân dân chẳng biến đổi bao nhiêu so với 10 năm trước ? Mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hàng ngàn hộ đói. Các tỉnh duyên hải miền Trung cuộc sống của người dân không khác gì cách đây 20 năm. Vẫn nhà tranh vách đất, tháng nào cũng hàng ngàn hộ đứt bữa. Hàng năm Trung ương phải xuất hàng ngàn tấn gạo trong kho dự trữ chiến lược để cứu đói cho các địa phương. Nhiều con đường ở một số thành phố cấp I, cấp II vẫn ổ voi, ổ gà lởm chởm, mưa xuống là ngập lụt. Giá điện, giá xăng, giá nước sinh hoạt tăng liên tục làm người dân khốn đốn. Thịt độc, rau độc, thuốc giả, gạo giả… làm người dân vừa ăn vừa nơm nớp sợ" vì thế nhấn mạnh đến những chỉ tiêu phát triển theo GDP là" bệnh chạy theo thành tích,”màu cờ sắc áo” đã đến kỳ di căn. Đó là sự dối trá tuyệt vời". Thực vậy, trongphiên họp thường kỳ  của Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2013, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. " Kinh tế dần phục hồi nhưng khó khăn còn nhiều". Rằng "Nền kinh tế dần phục hồi với tốc độ tăng trưởng từng bước được cải thiện; mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đạt được nhiều kết quả; lãi suất giảm dần, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có những bước chuyển biến khả quan; sản xuất công nghiệp tuy còn khó khăn song đã có những chuyển biến đáng kể, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất nông nghiệp đang dần phục hồi; lĩnh vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra, tỷ lệ nhập siêu thấp; các chính sách về giải quyết việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện" trong khi nhiều chuyên gia kinh tế lại tỏ ra lo lắng vì"Nguy cơ tái lạm phát cao"(CAĐN) nêu lên một thực tế để so sánh là "Trong khi tăng trưởng các nước trong khu vực đang có xu hướng gia tăng nhưng vẫn giữ được mức lạm phát thấp thì Việt Nam đối diện với tốc độ tăng trưởng suy giảm liên tục nhưng lạm phát lại cao, nhưng vẫn lạc quan "tếu" vì cho rằng "Lạm phát hơn 8%, yên tâm vì còn thấp?"(VNN).
4/ Tuyên bố đáng chú ý của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết Nhật bản sẽ "tiếp tục thúc đẩy Nhật Bản trở thành "người tiên phong của chủ nghĩa hòa bình tích cực", "vì hòa bình và an ninh của thế giới". Ông Shinzo Abe không chỉ đích danh Trung Quốc là kẻ gây xáo động an ninh, bất ổn về chính trị ở khu vực Châu Á-TBD, nhưng ai cũng cho rằng ông không chỉ nước nào khác ngoài TQ. Tại Phiên họp ĐHĐ LHQ, TTg Abe khẳng định "Sẽ không nhượng bộ, nhưng cũng không làm leo thang tranh chấp với Trung Quốc"[rõ ràng về vấn đề chủ quyền  quần đảo Senkaku  chứ không như phát biểu của TTg VN, chẳng dám đụng đến chủ quyền của nước mình đối với hai quần đảo HS-TS trong phát biểu tại đây!!!]. Về phần mình, TQ đang ra sức chuẩn bị cho "Chủ tịch Trung Quốc sắp thăm Indonesia, Malaysia và dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC (TTXVN)" nhằm tăng cường quan hệ song phương với hai quốc gia trong ASEAN đang có tranh chấp với TQ về vấn đề chủ quyền trên biển Đông, trấn an rằng lập trường “hòa bình” của Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông không hề thay đổi, nhấn mạnh Bắc Kinh luôn quyết tâm cùng với các nước ASEAN “xây dựng biển Đông thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác” như ngoại trưởng Vương Nghị đã nhấn mạnh trong một cuộc họp báo trước đây tại Jakarta để đánh lừa dư luận vô cùng lo lắng về những cuộc  " diễn tập liên hợp tăng cường năng lực..."quân sự đang được triển khai trên biển Đông có thể đưa đến bùng nổ xung đột?
5/Tại sao lại có hiện tượng"Khi 'công bộc' của dân hành xử như... côn đồ(VTC)" và" Nói chuyện bằng nắm đấm"(Đào Tuấn)? Cán bộ của Cơ quan bảo vệ luật pháp nhà nước xem bạo lực là phương tiện thể hiện quyền lực của mình? Cái gọi là "Pháp quyền XHCN" ở đâu, 6 điều Bác Hồ dạy chỉ để treo ở nơi tiếp dân làm màu khi CA dùng dùi cui, nắm đấm và nhà tù để "trị " dân?
6/Chỉ đọc Nguyễn Quang Vinh --Đòi cấm sách của Huyền chíp- Đ... để hiểu phương pháp "tiếp thị" sách hiệu quả nhất!
----------------
3 -
TIN KINH TẾ

TIN XÃ HỘI

TIN LÃNH THỔ
…---------------------
Tin Nổi Bật Trong ngày
                     >> ĐỌC TIẾP/Nguồn  
--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét