Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 16/9/2013


1 - BA SÀM
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Cần nhận thức đúng về tự do và quyền con người (QĐND). “những quan niệm ấu trĩ, sai lầm về “tự do” và “quyền con người” đã khiến cho người ta có hành vi vi phạm pháp luật, rơi vào vòng lao lý. Chẳng hạn dựa vào nhận thức sai lầm về tự do ngôn luận, một số blogger trong “Câu lạc bộ nhà báo tự do” viết bài xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoặc dựa trên “công thức” xơ cứng, sai lầm về pháp luật: “Điều gì luật pháp không cấm thì đều có quyền làm”, người ta kêu gọi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992″.
- Ngô Nhân Dụng: Người Việt phải đuổi kịp dân Campuchia (Mai Xuân Dũng). “Thua Ðài Loan, Ðại Hàn, Phi Luật Tân đã xấu hổ. Nay thấy mình thua cả dân Miến Ðiện, dân Campuchia, chắc người Việt phải thấy tủi nhục. Nhất là những người biết suy nghĩ, có học, và dám nói. Một người 45 tuổi đảng lên tiếng kêu gọi các đảng viên bỏ đảng Cộng sản để lập đảng mới, cũng nêu trường hợp Camphuchia ra làm thí dụ, cho thấy người ta đã tiến bộ hơn mình. Sau cú sốc Miến Ðiện, cú sốc Campuchia sẽ giúp nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam tỉnh ngộ hơn.” Coi chừng có ngày dân VN ào ào vượt biên qua đó sống, đỡ vượt biển nguy hiểm! Xem luôn:  - Cam Bốt : 20.000 người biểu tình phản đối kết quả bầu cử (RFI).
ĐẶNG NGỌC VIẾT, CÁI CHẾT & SỰ SANG TRỌNG CẦU KỲ (Thùy Linh). - Video: Bộ Công an thông tin về vụ nổ súng tại Thái Bình (VTV).
- Minh Diện: “AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN” ?! (Bùi Văn Bồng). “Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi./ Không phải tiếng súng chống ngoại xâm./ Không phải tiếng súng của  bọn khủng bố…/ Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà  là tiếng súng của  người lương thiện bị cùng đường“.
 – Huỳnh Văn Úc: Đặng Ngọc Viết (Nguyễn Tường Thụy). “Sao anh không đeo khăn tang ngồi biểu tình/ Ở công viên cây xanh Hà Nội ?/ Sao anh không bày đám âm binh/ Như trên cánh đồng Dương Nội ?
ĐỀ NGHỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIẢI TÁN CÁC CÔNG TY QUĨ ĐẤT VÀ BAN DỰ ÁN,GIẢI TOẢ ĐẤT ĐAI Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG (FB Thu Lan Nguyen).
- Mai Thục: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH (Bùi Văn Bồng).
Gánh nặng ngân sách ở Việt Nam (BBC).  – Audio phỏng vấn PGS. TS. Phạm Quý Thọ, Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển: ‘Đã nghèo lại trả nhiều lương, lắm bổng’
- Dự án cầu Vân Đồn: Bỗng dưng được “tặng” 66 tỉ đồng (NLĐ).
Nhật ngưng lò phản ứng hạt nhân cuối cùng (RFI). Chắc để tập trung cho VN?  - Báo Nhật cực lực đả kích cách Tokyo xử lý vụ Fukushima (RFI). Chờ đó các chuyên gia VN đào tạo ở Hung về sẽ qua giúp!
- Loạt bài ‘Thùng thuốc súng Trung Quốc’: Trung Quốc đi về đâu? (hết) (Phan Ba). “Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự công bằng“. - Bắc Kinh cần chấm dứt độc quyền của Doanh nghiệp Nhà nước (RFI).
----------------
2 - TTHN
Bắc Kinh cần chấm dứt độc quyền của Doanh nghiệp Nhà nước (RFI) - Công cuộc chống tham nhũng tại Trung Quốc mấy tháng qua trở nên quyết liệt. Nhiều quan chức cấp cao đã bị bắt và bị xét xử.
Dân Trung Quốc háu ăn rùa hiếm, Đài Loan phải lập khu bảo tồn (RFI) - Đài Loan sắp phải thiết lập một khu bảo tồn rùa đầu tiên của mình vào tháng Mười tới đây. Các quan chức chính quyền Đài Bắc đã xác nhận kế hoạch này vào hôm nay, 15/09/2013. Lý do là vì dân nhậu và dân bệnh Trung Quốc háu tiêu thụ một số loại rùa quý hiếm hiện diện ở Đài Loan đến mức làm cho tệ nạn buôn lậu loại động vật này qua Lục địa tăng vọt, buộc chính quyền Đài Bắc phải tìm cách bảo vệ.
Tổng thống Pháp trình bày chính sách Syria (RFI) - Vào 20 giờ tối nay chủ nhật 15/09/2013, Tổng thống François Hollande sẽ lên đài truyền hình tư nhân TF1 để trả lời các câu hỏi có liên quan đến tình hình kinh tế xã hội Pháp, nhưng đặc biệt là hồ sơ Syria. Paris dường như mất thế chủ động sau khi Mỹ-Nga đàm phán trực tiếp.
Việt Nam : Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang tố cáo an ninh sách nhiễu (RFI) - Ngày 12/09/2013, vào khoảng 7 giờ sáng, các nhân viên an ninh Việt Nam đến nhà Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang để tra hỏi về các bài viết của ông mới đưa lên mạng. Điều khiến nhà bất đồng chính kiến phẫn nộ nhất là cùng lúc đó, cơ quan an ninh tiến hành một loạt các biện pháp để ngăn chặn các bạn hữu tới chung vui dịp kỷ niệm 7 năm thành lập Tập san Tổ Quốc.
Ấn Độ thử tên lửa có tầm bay đến Bắc Kinh (RFI) - Lần thứ hai, Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa 5000 km, có thể mang đầu đạn nguyên tử bay đến tận thủ đô Trung Quốc và một phần châu Âu. Gần như toàn bộ linh kiện của tên lửa được chế tạo trong nước. Giới quan sát xem đây là một bước tiến mới cho phép New Delhi đủ sức đương đầu với láng giềng tây bắc.
Quốc ca Hàn Quốc lần đầu cất lên tại Bắc Triều Tiên (RFI) - Phải chăng một dấu hiệu trời quang mây tạnh đang đến với bán đảo Triều Tiên ? Lần đầu tiên trong lịch sử, chế độ Bắc Triều Tiên cho phép cử quốc ca và kéo cờ Hàn Quốc trên lãnh thổ miền Bắc. Lý do là thủ đô Bình Nhưỡng được chọn làm nước chủ nhà cho giải cử tạ của Châu Á. Ngày 14/9/2013, hai vận động viên Hàn Quốc giành huy chương vàng và bạc trong thi đấu, lễ kéo cờ và xướng quốc ca của người chiến thắng buộc phải có.
Nhật ngưng lò phản ứng hạt nhân cuối cùng (RFI) - Vào hôm nay, 15/09/2013, Nhật Bản bắt đầu cho tắt lò phản ứng hạt nhân cuối cùng còn hoạt động tại miền tây nước này.
Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận về Syria (RFI) - Thỏa thuận Mỹ-Nga về giải trừ vũ khí hóa học của Syria được cộng đồng quốc tế nhất loạt hoan nghênh. Liên Hiệp Châu Âu, Liên đoàn Ả Rập và Trung Quốc đều bày tỏ thái độ tích cực với thỏa thuận vừa được hoàn tất tối qua 14/09/2013 giữa Washington và Matxcơva, hai thế lực có vai trò lớn nhất trong cuộc khủng hoảng Syria.
Syria : Nga-Mỹ hiệp đầu hòa 1-1 (RFI) - Thỏa thuận Mỹ-Nga giải trừ vũ khí hóa học của Syria chứng tỏ Washington và Matxcơva ưu tiên bảo vệ quyền lợi song phương của mình trước đã. Mỗi bên đều ghi được một bàn thắng
Cam Bốt : 20.000 người biểu tình phản đối kết quả bầu cử (RFI) - Một ngày sau cuộc hòa giải bất thành của nhà Vua, hôm nay 15/9/2013, đối lập Cam Bốt đã huy động hàng chục ngàn người biểu tình tại Phnom Penh để phản đối kết quả bầu cử
Lũ tại miền Tây Hoa Kỳ : Hơn 500 người mất tích (RFI) - Theo AFP, 15/09/2013, hơn 500 người hiện thời đang mất tích tại tiểu bang Colorado, miền Tây nước Mỹ, trong trận lũ lịch sử, khiến ít nhất năm người chết, theo thông báo của chính quyền.
Colorado đẩy mạnh công tác cứu hộ (VOA) - Nhân viên cứu hộ đang nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lụt tai hại trước khi mưa đổ xuống thêm nữa
Bạo động Mỹ Yên: Dân gây rối hay chính quyền đàn áp tôn giáo? (VOA) - Vụ việc là đỉnh điểm của một cuộc giằng co nhiều ngày giữa người dân địa phương với chính quyền đòi thả 2 giáo dân mà họ cho là bị bắt trái pháp luật
Nam Triều Tiên sẽ xây nhà chọc trời 'vô hình' đầu tiên trên thế giới (VOA) - Công việc chuẩn bị đang được tiến hành để xây tòa nhà chọc trời ‘vô hình’ đầu tiên của thế giới tại Seoul, Nam Triều Tiên
TT Mỹ hoan nghênh vai trò của Nga trong vụ khủng hoảng Syria (VOA) - Tổng Obama bác bỏ lập luận của ông Putin cho rằng phe nổi dậy Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, nhưng ông hoan nghênh vai trò của Nga
Cảnh sát, người biểu tình đụng độ tại Phnom Penh (VOA) - Cảnh sát Campuchia bắn đạn cay và phun nước để giải tán hàng trăm người biểu tình tụ tập ở Phnom Penh đòi mở điều tra về kết quả bầu cử Quốc hội hồi tháng 7
Ý chuẩn bị trục vớt tàu Costa Concordia (VOA) - Công tác chuẩn bị để trục vớt chiếc tàu Costa Concordia tại Ý đã gần xong để có thể bắt đầu vào thứ Hai
Afghanistan: Thêm một nữ cảnh sát viên cao cấp bị mưu sát (VOA) - Nhà chức trách miền nam Afghanistan nói rằng các tay súng lạ mặt đã bắn bị thương một nữ cảnh sát viên cao cấp
Người già nhất thế giới qua đời (VOA) - Cụ ông Salustiano Sanchez-Blazquez qua đời tại một viện dưỡng lão ở thành phố Grand Island, bang New York, thọ 112 tuổi
Sập mỏ ở Afghanistan, 27 người thiệt mạng (VOA) - Nhà chức trách miền bắc Afghanistan nói rằng vụ sập mỏ than tại đây giết chết ít nhất 27 thợ mỏ và có 20 người khác bị thương
Mexico chuẩn bị đối phó với bão Ingrid (VOA) - Bão Ingrid đang tiến gần Mexico, buộc nhiều người trong bang Veracruz ở vùng Vịnh phải di tản
Nỗ lực cứu hộ tiếp tục tại bang Colorado (VOA) - Nhân viên cứu hộ trong tiểu bang Colorado miền tây Hoa Kỳ đang vất vả để đến được những người vẫn còn kẹt trong vụ lụt tệ hại nhất của tiểu bang từ mấy chục năm qua
Làn sóng bạo động giết chết ít nhất 20 người ở Iraq (VOA) - Các giới chức tại Iraq cho biết các vụ bạo động ở nhiều thành phố hôm Chủ nhật đã giết chết ít nhất 20 người và mấy mươi người bị thương
Campuchia: Biểu tình tại Phnom Penh phản đối kết quả bầu cử (VOA) - Những người ủng hộ phe đối lập tại Campuchia tham gia ba ngày biểu tình kể từ Chủ nhật để phản đối kết quả bầu cử Quốc hội tổ chức hồi tháng 7
Cờ Nam Triều Tiên bay tại Bình Nhưỡng (VOA) - Quốc kỳ và quốc ca của Nam Triều Tiên được nghe thấy tại Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy sau khi các vận động viên cử tạ của Nam Triều Tiên thắng giải vô địch châu Á
Ngoại trưởng Mỹ đến Israel bàn về vấn đề Syria (VOA) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang ở Israel để tường trình cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu những diễn biến mới nhất tại Syria, nước láng giềng của Israel
Binh sĩ Philippines tiếp tục giao tranh với phiến quân (VOA) - Tại miền nam Philippines, binh sĩ chính phủ đang cố gắng chiếm lại các vị trí của phiến quân sau nhiều ngày giao tranh
Syria 'mừng' vì thỏa thuận Mỹ-Nga (BBC) - Một bộ trưởng Syria gọi thỏa thuận Mỹ - Nga nhằm loại bỏ vũ khí hóa học của Syria là 'thắng lợi' giúp tránh chiến tranh.
Đối lập Campuchia tiếp tục gây áp lực (BBC) - Phe đối lập ở Campuchia tiếp tục phản đối kết quả bầu cử và tăng áp lực bằng các cuộc biểu tình.
Nhật đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng (BBC) - Nhật Bản tạm thời đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng, và không rõ khi nào mới cho hoạt động trở lại.
Giao tranh tiếp diễn ở nam Philippines (BBC) - Chiến sự tiếp tục giữa quân chính phủ và phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines bất chấp lệnh ngừng bắn.
Philippines bàn ngừng bắn với phiến quân (BBC) - Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay chuẩn bị đối thoại với phiến quân Hồi giáo để chấm dứt xung đột đẫm máu năm ngày qua tại thành phố Zamboanga.
Mỹ và Nga đạt thỏa thuận về vũ khí Syria (BBC) - Nga và Hoa Kỳ nhất trí rằng Syria phải hủy vũ khí hóa học vào giữa năm sau và sẽ dùng vũ lực nếu không tuân thủ.
Nhật phóng hỏa tiễn không gian Epsilon (BBC) - Nhật Bản phóng hỏa tiễn không gian thế hệ mới được cho là tiết kiệm hơn về kinh phí chế tạo, phóng và vận hành.
'Đã nghèo lại trả nhiều lương, lắm bổng' (BBC) - Bất hợp lý, áp lực của lương bổng ở khu vực nhà nước, hệ thống Đảng đoàn và lực lượng vũ trang đối với ngân sách công ở Việt Nam.
Bị CA sách nhiễu vì động tới Tổng bí thư? (BBC) - TS Nguyễn Thanh Giang cáo buộc công an VN sách nhiễu, đe dọa thô bạo vì ông mới lên tiếng phê phán ông Nguyễn Phú Trọng và nghi vấn về ông Hồ Chí Minh.
Cái giá của độc đảng (BBC) - Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam không xem đa đảng chính là trả quyền lực về cho nhân dân?
Putin, Obama và Syria (BBC) - Tại sao Hoa Kỳ muốn can dự vào Syria, một quốc gia cách xa nước Mỹ cả vạn cây số?
COC có tiến triển nhưng còn bất đồng (BaoMoi) - Ngày 15.9, cuộc tham vấn 2 ngày giữa ASEAN và Trung Quốc về vấn đề biển Đông đã kết thúc tại thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc.
Tiến tới được COC vẫn còn nhiều trắc trở (BaoMoi) - Kết thúc hai ngày làm việc tại Tô Châu (Trung Quốc), các nhà lãnh đạo cấp cao của ASEAN và chính quyền Bắc Kinh đã thống nhất tích cực tham vấn và đẩy mạnh tham vấn chính thức giữa hai bên về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cũng như tự do hàng hải trên khu vực. Song, cách tiếp cận này không hề dễ dàng.
Video clip: Tàu Nhật - Trung 1 kèm 1 vờn nhau ngoài Senkaku (BaoMoi) - Máy bay Nhật Bản chở phóng viên hãng Kyodo News đã ghi lại cảnh này. 8 chiếc tàu tuần tra của 2 bên chạy vòng quanh nhóm đảo Senkaku và 2 bên chĩa loa, gióng màn hình điện tử về phía nhau để khẳng định chủ quyền.
ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện đầy đủ DOC (BaoMoi) - VOV.VN -ASEAN và Trung Quốc hoan nghênh và đánh giá cao việc hai bên lần đầu tiên tiến hành tham vấn chính thức về COC.
ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng COC (BaoMoi) - VOV.VN -Phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao về Hội nghị quan chức cấp cao về thực hiện Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông.
ASEAN-TQ bàn về COC, Syria bí mật di chuyển vũ khí hóa học? (BaoMoi) - (Phunutoday) - ASEAN - Trung Quốc bàn về COC, Syria có một tuần để công khai vị trí các kho vũ khí hóa học, Syria có thể đang bí mật di chuyển vũ khí hóa học,...là những tin tức chính ngày 15/9
Quân khu Nam Kinh lại khiến biển Đông sục sôi (BaoMoi) - Điều này được cho là bất thường khi quân khu Nam Kinh được giao nhiệm vụ trực tiếp quản vùng với Hoa Đông...
Radar Việt Nam giải bài toán khó: “Đường chân trời” ở Biển Đông(BaoMoi) - (Soha.vn) - Radar biển có tầm quan sát ngắn hơn nhiều so với tầm bắn của tên lửa do bị giới hạn bởi đường chân trời, vậy Việt Nam giải quyết bài toán đường chân trời như thế nào?
Thêm cơ sở nghiêm trị xâm phạm chủ quyền Biển Đông (BaoMoi) - (Đời sống) – Mới đây , vào ngày 12/9, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. Như vậy là, chỉ trong vòng 1 tháng, Việt Nam đã ban hành hai văn bản về chỉ đạo xử lý vi phạm chủ quyền.
Mỹ "can ngăn" Nhật – Trung về Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Hôm qua (14/9), một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ cho hay Washington hi vọng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ dùng biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo Mỹ tránh xa Biển Đông (BaoMoi) - Bắc Kinh mới đây đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo Mỹ không được ủng hộ cho các nước láng giềng của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Trung Quốc tạo bóng đen che khuất sự hiện diện của ‘đường lưỡi bò’(BaoMoi) - Liên tiếp công kích và chèn ép Philippines trên khu vực, nhưng lại có xu hướng mềm mỏng với một số thành viên ASEAN, Trung Quốc đang cho thấy chính sách ngoại giao nhiều mặt song sóng với nhiều hoạt động từ âm thầm đến công khai nhằm duy trì “đường lưỡi bò” phi lý trên Biển Đông.
Trung Quốc trì hoãn xây dựng Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông? (BaoMoi) - VOV.VN - Trung Quốc và ASEAN đã nhiều lần đàm phán về xây dựng Bộ Qui tắc ứng xử Biển Đông nhưng chưa có kết quả.
Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản đưa người ra Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi)- Hôm (10/9), Trung Quốc tuyên bố không khoan nhượng khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố đưa các nhân viên chính phủ ra quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Mỹ kiềm chế Nhật-Trung ‘bớt nóng’ trên Hoa Đông (BaoMoi) - Trong lúc Mỹ “bận rộn” ở Syria thì Trung Quốc liên tục tạo ra những diễn biến khó lường trên Biển Đông và Hoa Đông. Như thể muốn trấn an các đồng minh rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi “trục chiến lược châu Á-Thái Bình Dương” dù bị “kẹt” ở Trung Đông, ngày 14/9, một quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố Nhà Trắng mong muốn các bên “bình tĩnh và theo đuổi các chính sách ngoại giao thân thiện”.
ASEAN - Trung Quốc bắt đầu đàm phán về COC (BaoMoi) - Ngày 14/9, tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc, các quan chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 
 
-----------------
3 - Đttl - NLG
SỔ TAY THỜI SỰ NLG  
NGÀY 16/9/2013 (Thứ hai)
 A/ Lược thuật vắn tắt một số thông tin
1/"Cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để thực hiện sứ mệnh của Đảng đối với nhân dân và Quốc hội"là ý kiến của ông Vũ Mão (NGUYÊN ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, NGUYÊN ỦY VIÊN UBTVQH, NGUYÊN CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI), nhấn mạnh "dứt khoát phải giữ vai trò của Đảng là lực lượng lãnh đạo toàn diện và duy nhất". Không hiểu ông Vũ Mão có quá lời "tự sướng" khi cho rằng" dấu ấn quan trọng của QH ta từ sau đổi mới đến nay là phương thức hoạt động ngày càng dân chủ. Tôi có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với nhiều bạn bè quốc tế (Cu Ba, Lào chăng?), họ rất hoan nghênh hoạt động của QH ta, thậm chí, ở một số lĩnh vực, họ còn đánh giá rằng, hoạt động của QH còn hay, còn mạnh mẽ hơn cả QH nước họ", nhờ "đổi mới"(1986) mà QH đã qua được "thời kỳ làm như cây kiểng"(!). Say sưa với những thắng lợi của QH trong đó có công tích không nhỏ của Ông, ngài quan chức xuất thân từ TƯ Đoàn TNCS"nòi" kể chuyện mấy người bạn nước ngoài sang thăm QH, hể hả mà rằng "phương thức hoạt động của QH Việt Nam có nhiều điểm độc đáo để học tập; tranh luận giữa cơ quan lập pháp và hành pháp cũng rất sôi nổi, đa chiều; các bộ trưởng, thậm chí là Thủ tướng cũng phải đăng đàn trả lời chất vấn của ĐBQH hoặc phải giải trình trước QH, giải trình, trả lời chất vấn xong mà không làm hài lòng các ĐBQH thì các ĐBQH tiếp tục có ý kiến khiến thành viên Chính phủ cũng toát mồ hôi chứ chẳng chơi. Họ bảo, ở nước họ, đa nguyên đa đảng thì sinh hoạt của nghị viện cũng chỉ đến thế thôi!(sic). "Ếch ngồi đáy giếng" hay trung thành với "lực lượng lãnh đạo toàn diện và duy nhất" mà phải nói thế chăng? Tại sao không khuyên họ vứt bỏ chế độ đa nguyên đa đảng, cơ chế tam quyền phân lập lộn xộn, gây xáo trộn, không ổn định để đi theo phương thức"độc đảng" như chúng ta? Tự hỏi QH hiện nay đã tốt như ông Vũ Mão đánh giá thì tại sao cần phải "đổi mới mạnh mẽ hơn nữa"nhỉ? Lại nữa,bài viết"Từ Nghị quyết Trung ương 4 đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã tạo nên niềm tin của cử tri đối với QH và HĐND"thì nhà báo Nguyễn Vũ dựa vào đâu mà "ghi" lại như thế trên báo Người Đại biểu Nhân Dân hay chỉ tường thuật, rằng "Nhiều Ủy viên UBTVQH đã khẳng định như vậy và đề nghị, cần sơ kết, rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được và tiếp tục tiến hành lấy phiếu tín nhiệm một cách đồng bộ hơn". Té ra "Mèo khen mèo dài đuôi" chứ chẳng phải là kết quả qua một cuộc thăm dò dư luận công khai nào cả! Ngay mấy hàng tiếp đó, ông nhà báo này cho biết "nhiều ý kiến cử tri cho rằng việc đại biểu của nhân dân đi bỏ phiếu cho đại biểu của mình, tức là ĐBQH đi bỏ phiếu ĐBQH đều do dân bầu, có lẽ chỉ có ở Việt Nam mình, chứ thế giới không làm", có nghĩa là ta đã làm một việc không giống ai mà vẫn phải khen lấy khen để, khen lấy được theo kiểu tâng bốc của ngài Vũ Mão!!! Cũng theo bài báo này thì chính ông Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã nhận ra rằng rằng"đại đa số cứ tri... cho rằng cách làm như thế[bỏ phiếu tín nhiệm 3 cấp độ] là cách dung hòa, không thực chất, khó thể hiện chính kiến giữa tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp".Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nói "Cần tiếp tục phát huy kết quả lấy phiếu tín nhiệm và phải làm đồng bộ"...rằng "việc lấy phiếu tín nhiệm ở QH và HĐND các cấp cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình do QH ban hành trong Nghị quyết của QH, bảo đảm được dân chủ, công khai, minh bạch. Lúc bàn về việc lấy phiếu tín nhiệm, chúng ta lo nhất chuyện có khách quan không, có công khai không, có minh bạch không? Nhưng đến nay, phản ứng sau khi lấy phiếu tín nhiệm ở QH và HĐND các cấp cho thấy cơ bản QH, HĐND cũng như nhân dân đồng tình với cách làm này, cơ bản đồng tình với kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này". Đúng là ông nhà báo này đã dựa vào ý quan để thực hiện việc ghi chép nhận xét chủ quan của các cụ, không hơn kém! Ngày chủ nhật rảnh rỗi, vơ trúng hai bài báo "chính luận" của các quan chức kỳ cựu ở QH mới hiểu quan trí của các ngài cũng chỉ đến vậy, vẫn "mũ ni che tai" mà khăng khăng cho rằng"cơ bản QH, HĐND cũng như nhân dân đồng tình với cách làm này, cơ bản đồng tình với kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này"(!) trong khi đại đa số cử tri cho rằng việc lấy phiếu như vậy là "không thực chất, khó thể hiện chính kiến giữa tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp..." như lời ông Sơn nói (đã trích dẫn ở trên!) Oải luôn, ăn bánh Trrung thu mua 1 tặng 2 cũng còn ngon và không nặng bụng...như hai bài thuộc hệ chính qui như rứa.
2/Cuộc"Tọa đàm khoa học về thi sĩ và triết gia Bùi Giáng"đã có tiếng vang  không nhỏ nhờ sự nhiệt tình đưa tin của các nhà báo mặc dù những người tham dự thì không ngớt lời xầm xì"Bùi Giáng đi… bộ đội với thầy hội đồng".Thôi thì cũng nhờ buổi tọa đàm này mà người ta có dịp nhắc đến một thi sĩ "vượt thời gian và không gian" giữa cái thời nhốn nháo này. Đại xá đi bà con ơi!
 3/Ba bài viết 'Đã nghèo lại trả nhiều lương, lắm bổng'(BBC),"CB ĂN LƯƠNG KHỦNG: TỘI ĐỒ QUỐC GIA.!", "Thượng bất chính, hạ tắc loạn!" cho thấy  quan tham ô và tham nhũng trong bộ máy quản lý và kinh doanh quá ngập tràn, là chuyện thường ngày ở huyện trong cái xứ này,rằng"việc quan ăn đã thành quốc nạn, nghĩa là ăn phải từ quan to đến quan bé, và nói như bà Doan nghĩa là quan ăn giày ăn tất ăn cả đất xung quanh. Toàn tự vạch áo cho người xem lưng, dân không chửi cho mới là lạ". Tiếc là những tội đồ này đang nắm quyền sinh sát trong tay với bộ máy CA trị thì"án kỷ luật cho các sếp nhận lương khủng của các doanh nghiệp công ích Tp.HCM cũng được tuyên, kẻ mất chức quyền, người bị thôi việc. Đòn mạnh tay này của Tp.HCM ít nhiều cũng xoa dịu dư luận và cảnh báo các quan chức khác.Tuy nhiên, cũng chỉ là muối bỏ bể. Vì những đồng chí chưa bị lộ hãy còn nhiều lắm. Vài con sâu này chắc chỉ là số rất nhỏ trong một “bầy sâu” mà ông Chủ tịch nước đã nêu ra"[nhưng chính ngài cũng chẳng dám vạch mặt chỉ tên mà chỉ nói vu vơ tên "X" nào đó trong BCT khi được hỏi!]. 
 4/"Nhật Bản đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng(BBC)"là tin nên vui hay tin buồn cho những ai quyết tâm thực hiện xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ta, trong đó có ông TTg Abe? Liệu các chuyên gia NB có đảm bảo nhà máy các vị xây sẽ tuyêt đối an toàn, không là một Fukushima  như ở nước các ông? I can you, I van you đó...quê hương em nghèo lắm ai ơi, chớ rước cái của nợ sát sinh nầy về, tội người dân Ninh Thuận , luôn phải sống trong cái họa diệt vong như Hiroshima! Phải chăng "họ đóng thì mình mở" vì giá đang hạ, hiệu quả lớn, tránh được nạn mỗi năm tăng giá điện lũy tiến đều đều để nuôi cơ chế độc quyền làm giá?
5/Giới trẻ đang bóp méo "văn hóa áo dài" ...là như thế này ư, để đi hỏi ý kiến của anh Sĩ Hòang hay Chị Minh Hạnh xem đã nhé. Không nên có ý kiến vì biết đâu ý đồ của nhà báo là sexy hóa hình ảnh nữ học sinh thơ ngây của chúng ta?
Giới trẻ đang bóp méo "văn hóa áo dài" - 2

 

  B/ Những bài viết đặc sắc(làm tư liệu)

Những hình ảnh "gây sốc" tuần qua 3

--------------
4 - 
TIN LÃNH THỔ
TIN XÃ HỘI
TIN KINH TẾ
TIN GIÁO DỤC
TIN ĐỜI SỐNG
TIN CÔNG NGHỆ
TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ
TIN THẾ GIỚI
-----------------

1 nhận xét:

  1. ha ha ha ha !!!!!!
    Hai Bài Học Khi Ra Biển Lớn

    KHÔNG KHÉO tầu ngầm KILO chẳng còn KÍ LÔ nào TRƯỚC Khi Ra Biển Lớn LẠI PHỎNG D........ÁI cháy rụi HỎA HOẠN như Tầu ngầm hạt NHÂN Nga (1) hóa hạt LỰU ! hay Tầu ngầm hạt NHÂN của CHÚ CHÀ VÀ ẤN ĐỘ mua khênh từ bên NGA vác về như các BÁC NHÀ TA khênh vác 6 tầu ngầm KILO chẳng còn KÍ LÔ nào TRƯỚC Khi Ra Biển Lớn LẠI PHỎNG D........ÁI cháy rụi HỎA HOẠN ngay TẠI BẾN QUÂN CẢNG TRƯỚC Khi Ra Biển NHỚN ....

    ha ha ha ha !!!!!!



    Hai Bài Học Khi Ra Biển Lớn




    Coi chừng tầu ngầm Hà Nội khéo bật lửa sau Chuyện dài nhiều tập về Tầu ngầm hạt NHÂN Nga
    **********************************************************************************************************



    Tầu ngầm hạt NHÂN Nga (1) hóa hạt LỰU !
    Từng mò tôm không lên nổi toi mạng cừu
    Như tầu ngầm nguyên tử cỡ hạng sịn (2) !
    Nổ tung vì tai nạn hay Mỹ chủ mưu ?
    Chú chà và Ấn (3) mua đem về cũng cháy
    Như tầu ngầm hạt nhân Nga vùng Viễn Đông
    Coi chừng tầu ngầm Hà Nội khéo bật lửa
    Ngỡ tưởng hải vực đỏ tựa Sông Hồng !
    Tây Ban Nha thử tầu ngầm nguyên tử (4) :
    Chìm lỉm mãi không lên nổi thế là xong
    Sau vụ thử thành Tây Bán Nhà mất tám tỉ
    Âu kim giữa Thời khủng hoảng lại mất không !


    TỶ LƯƠNG DÂN
    Thứ ba 17 Tháng Chín 2013


    Tóm lại chỉ có 3 nước chế tạo tầu ngầm nguyên tử có độ
    tin cậy lớn là MỸ, PHÁP, ĐỨC, ANH



    (1) Vụ chiếc tầu ngầm Tomsk bị cháy hôm qua
    16/09/2013 tại nhà máy đóng tàu Bolshoi Kamen ở
    vùng Viễn Đông Nga.


    (2) Tuy nhiên, thảm họa lớn nhất dính líu đến tàu ngầm
    Nga là vụ chiếc tàu ngầm hạt nhân Kursk bị chìm tại
    biển Barents năm 2000, là toàn bộ 118 thuyền viên trên
    tàu bị thiệt mạng. Theo tin Tình báo Pháp là bị Tầu
    ngầm hạt nhân Mỹ đánh chìm

    Đến năm 2008, cũng có 20 người chết ngạt trên chiếc
    tàu ngầm Nerpa sau khi hệ thống chữa cháy trên tàu để
    thoát khí độc.

    (3) Tai nạn xẩy ra đối với chiếc Sindhurakshak được cho
    là thảm họa lớn nhất của hải quân Ấn Độ trong vòng
    gần 40 năm nay, từ sau vụ một hộ tống hạm nước này bị
    tàu ngầm Pakistan bắn chìm vào năm 1971.

    Vừa đạt được hai thành công lớn liên quan đến chiếc
    tàu ngầm nguyên tử tự chế tạo đầu tiên (INS Arihant) và
    chiếc tàu sân bay INS Vikrant cũng do Ấn Độ tự chế tạo
    thì chiếc tầu ngầm nguyên tử Sindhurakshak bị cháy
    chìm

    (4) Siêu tàu ngầm Tây Ban Nha ra biển là chìm, không
    thể nổi lên được
    23/05/2013

    Mạng tin tức "El Mundo" ngày 20 tháng 5 cho biết, hợp
    đồng trị giá gần 8 tỷ Âu kim Euro của Bộ Quốc phòng
    Tây Ban Nha gặp phải trở ngại, qua kiểm tra cho thấy
    tàu ngầm "hiện đại nhất thế giới" này không thể sử dụng
    vì các bác kỹ ứ Tây Bán Nhà tính sai


    Tờ "El Mundo" Tây Ban Nha ngày 19 cho biết, tiến triển mới nhất
    của chương trình tàu ngầm này làm cho Bộ Quốc phòng cảm thấy
    chán nản vì mất gần 8 tỷ Âu kim Euro


    Hợp đồng trị giá gần 8 tỷ Âu kim Euro này nhằm mục
    đích thiết kế và chế tạo tàu ngầm S-80, loại tàu ngầm
    này được mệnh danh là "tàu ngầm hiện đại nhất thế
    giới". Chương trình này bị cảnh báo sau khi kỹ sư phát
    hiện chương trình có vấn đề.


    Kỹ sư của Công ty Navantia, doanh nghiệp thi công, sau
    khi tính toán phát hiện, thiết kế của tàu ngầm này đã
    tạo ra siêu trọng, sau khi hạ thủy thì tàu ngầm này sẽ
    chìm thẳng xuống đáy biển và không thể nổi lên được
    nữa !

    Trả lờiXóa