Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Buồng chuối 180 nải, thi 'khủng' với lương GĐ CTy Móc Cống

                     * Buồng chuối “khủng” 180 nải
Một buồng chuối “khủng” với 180 nải của gia đình ông Nguyễn Văn Điệp ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương cũng như khách đi đường.
Ông Điệp, ở thôn Bình Chương Nam, xã Hoài Đức, cho biết cây chuối trổ buồng “khủng” thuộc giống chuối Dạ hương. Một người thân trong huyện đã cho ông cây chuối và ông trồng nó kể từ đầu năm 2013.
Đến đầu tháng 5, cây chuối đã bắt đầu trổ buồng và đến nay đã cho ra khoảng 180 nải. Chiều dài buồng chuối khoảng gần 2m và chu vi khoảng bằng vòng tay của một đứa trẻ. Cây chuối này hứa hẹn sẽ cho nhiều nải nữa vì hoa của nó vẫn còn to khỏe.

Từ ngày cây chuối trồ buồng lạ, gia đình ông Điệp trở nên nhộn nhịp bởi được nhiều người đến chiêm ngưỡng buồng chuối.
Ảnh cây chuối lạ:
Khuất Hậu

Khuất Hậu

Khuất Hậu

Khuất Hậu

Khuất Hậu

Khuất Hậu
Nguồn: Internet

1 nhận xét:

  1. Chẳng nên vui mừng với sự bất bình thường này, cũng như với "lương" của bọn ăn cướp có chức danh.

    Trả lờiXóa