Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Tường thuật xử Phúc thẩm Phương Uyên...

… Phiên tòa được nói là công khai, nên ngay từ nhiều ngày trước rất nhiều người quan tâm đã đổ về Sài Gòn rồi Long An để được tham dự.
08h00: Anh Viễn Nguyễn từ HN vào dự tòa, vừa bị đưa lên xe ô tô để đưa về đồn CA Tân An.
Anh Trương Dũng cũng đã bị bắt vào đồn cùng anh Viễn.
LM Thoại: Hai bên GD vẫn chưa ai được vào trong toà! Đã bị bắt đi 3 người: Thuý Nga, Anh Dũng, Anh Nguyễn Thiện! 
NTT thông báo: Không khí khủng bố bao gồm khắp phiên tòa. An ninh đã bắt đi Viễn, Phan Trung Lương, mẹ con Trần Nga và Trương Dũng, tất cả là 4 người.
Nhà báo Kha Lương Ngãi bị bắt. 
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang có mặt tại trước cửa tòa án cho biết: Ngoài việc 4 người bị bắt, công an còn xông vào giằng co cháu bé Tài trên tay chị Thuy Nga (mẹ của bé). Sợ nguy hiểm mọi người chặn xe không cho công an chở đi. Ông Huỳnh Kim Báu phải nằm xuống trước bánh xe để chặn xe lại.
Trước đó, vì không ai được vào phiên tòa, kể cả chị Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của Kha và Uy nên mọi người tổ chức biểu tình tại chỗ, hô vang khẩu hiệu phản đối phiên tòa "công khai" và đòi trả tự do lập tức cho các em…
                            >>  Đọc tiếp/Nguồn   
--------------

7 nhận xét:

  1. Lòi mặt chuột ra chưa , không thể tin gì vào chính quyền này được đâu

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng!"

    Trả lờiXóa
  3. Mà nếu có chống những kẻ đương chức đương quyền, những kẻ nắm quyền lực cao đang khoác áo Đảng, làm hại dân hại nước, là góp phần xây dựng đảng, không phải chống đảng.

    Trả lờiXóa
  4. Bản án cho cháu Phương Uyên vậy là tốt rồi,3 năm tù treo chỉ cảng cáo thôi.Ở đây là đấu tranh giữa 2 thế lực,nó căng thẳng là phải.
    Bàn tay lông lá sau lưng đó mới là mặt chuột,còn mấy tay công an và tòa thì dốt.Do vậy Công Sơn phải chỉ đạo từ xa.
    Công Sơn bị MỸ- Ngụy bắt bị đánh,tù thấu trời xanh khi 13 tuổi nên rõ là bắt tù học sinh sinh viên là ngu nhất của bất kì chế độ nào.Lúc đầu nói chúng không nghe,sau thì Tư Sang hiểu,nên thả thôi cho bớt nợ.Nhưng để xem,chúng có cho Uyên đi tàu bay mò tôm không? Nên nhớ CIA thấy cần là làm,đổ vấy cho loạn khi có cơ hội.
    Chính trị không đơn giản như bạn chửi Lòi mặt chuột.Đây là trò chơi giữa MỸ và Việt Nam,nhân khi bọn tép cò gây ra.

    Trả lờiXóa
  5. Dear All
    Lúc chiều tôi nhận thông tin Phương Uyên được xử án treo còn bạn Kha 4 năm, hỏi số người thạo tin không tin dù đó là sự thật! ???
    Phải chăng đây là tín hiệu bước đầu...của quá trình nhận thức mới

    Trả lờiXóa
  6. Bác TV Trường qua bên Dân Làm Báo thì sẽ tỏ tường, gồm cả hình ảnh xum họp của Phương Uyên và thân bằng quyến thuộc.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng vậy, ngu nhất chính là bắt sinh viên vì lực lượng này sẽ trưởng thành, lớn lên cho dù họ không chống đối nhưng sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ.
    Dù sao cũng chúc mừng cho Phương Uyên. Một bước đi của em đã đi vào lịch sử.

    Trả lờiXóa