Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Chủ Nhật - 4/8/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Phu Nguyen gởi ông thứ trưởng: Tôi sẽ đi biểu tình, nhất là có mặt ông Nguyễn Thanh Sơn (Ba Sàm). “ Tôi thật sự rất bất bình về thái độ nguỵ biện một cách kém cỏi của ông Nguyễn Thanh Sơn…  . - Làm nhục quốc thể không ai giỏi hơn… (DLB).
Sắp phúc thẩm Phương Uyên, Nguyên Kha (BBC). – Facebooker Viet Nam : “ Đứng trong toà án 'công khai'/ Trước vòng móng ngựa có hai học trò/ Xung quanh chỉ lũ trâu bò/ Diễn đi diễn lại những trò mị dân “.
- Tiếp tục cuộc chiến “đồng chí X” vs “Thánh Ba”: Thủ tướng tiếp tục có ý kiến về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng (VnEco).
                                     >>  ĐỌC TIẾP /Nguồn   
--------------
3 - Đttl - NLG
Chùm tin, bài trên 
Điểm tin & Tư liệu NLG
sáng ngày 4/8/2013(CN)
                 >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn   
-----------------
3 - QUÊ CHOA 
+Hoàng Ngọc Diệp - Nhắn nhủ các bạn trẻ: Tính chất và thái độ của Tích Cực: Các bạn còn trẻ, các bạn phải tập để có tư duy, có nhận định, có tầm nhìn… cho đúng đắn. Đừng bao giờ hời hợt nghĩ là chỉ nói về cái hay cái đẹp là “tích cực”. Nhất là trong một xã hội vô cùng nghèo đói, lạc hậu, tham nhũng tràn lan, hệ thống quyền lực ngu xuẩn, bất tài, thối nát như hiện nay.Nên nhớ, trong một xã hội đầy rác rưởi thì “tích cực” chính là nhìn thấy đâu là rác để dọn, “tích cực” chính là cùng lôi kéo nhau để dọn rác, và “tích cực” chính là cùng nhau ngăn chận, và nếu được, tiêu diệt nguồn xả rác. Còn mọi trò mèo làm sạch một vài chỗ nho nhỏ rồi bảo rằng xã hội đã hết rác, rất sạch sẽ thơm tho, thì với tôi đó là sự lường đảo, và là thái độ “tiêu cực” không thể chấp nhận được. 
+GIÁO SƯ :Thực ra không ai biết lý do từ đâu họ gọi ông là Giáo Sư, chỉ một số người lớn trong hẻm biết, biết nhiều nhứt có lẽ là Tư Danh. Nhưng cũng không mấy người muốn nói, đại khái cư dân trong hẻm biết rằng đó là một người đàn ông lịch lãm, trí tuệ và nghiện rượu. 
+THƯ GỞI ÔNG NGUYỄN THANH SƠN: Tôi thật sự rất bất bình về thái độ nguỵ biện một cách kém cỏi của ông Nguyễn Thanh Sơn. Phát biểu của ông không chứng tỏ ông là người biết làm ngoại giao, mà trái lại chỉ phản tuyên truyền, làm cho cộng đồng người Việt chúng tôi vừa thất vọng, vừa khinh thường chính phủ của các ông.
Lần sau nhất định tôi lại đi biểu tình.
Nhất là nếu có ông Nguyễn Thanh Sơn…
                        >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn   
----------------
4 -
-----------------

1 nhận xét:




  1. Chuỗi hải chiến lũy quân cảng vây quanh Nhà nước hải tặc Ngô Cẩu
    ************************************



    Chốt chặn mắt xích khắp Thái Bình Dương
    Như hải lũy giăng khắp chiến trường
    Cường quốc hải dương Đài Loan - Hàn - Nhật
    Chưa kể Siêu cường Mỹ quanh bủa giương
    Bao năm Bắc Kinh vẫn cố phá xiềng xích
    Giam Mộng Trỗi dậy « Hòa bình » nghe du dương !
    Ngô Cẩu ép chặt trong không gian đại dương bó hẹp
    Bao giờ Cường quốc thế giới lẫn hải dương ? ? ?
    Nay vẫn gà què ăn quẩn cối xay ven biển ! ! !
    Tầu sân bay Liêu Ninh đống sắt vụn lên đường
    Nắn gân láng giềng như đàn em Vịt yếu bóng vía
    Nép mình bên Siêu hàng không mẫu hạm Siêu cường ! ! !


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa