Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Học tập và làm theo...Đừng làm 'TEO' !


BVB -  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xin đừng làm "Teo" đi...! Phát động học và làm theo gương Bác, đừng kéo dài mãi tình trạng đem Bác ra "bôi bác"...
            Đã gần 7 năm, từ khi Phát động phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Thực chất từ năm 1970 đã có rầm rộ "Sống, chiến đấu , lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", rối rước đước Bác Hồ, Ao cá Bác Hộ, Vườn cây Bác Hồ...Người ta "lôi" Bác ra, dựng Bác dậy làm tấm bình phong, tô màu cho cái gọi là "Đạo đức cách mạng", chẳng qua ngụy trang để cơ hội, cá nhân, vụ lợi...Vì sao càng học tập tấm gương Bác Hồ, đạo đức càng yếu kém?...Thế mà nay, ở đâu cũng thấy cứ ra rả kêo gào: "Học tập và làm theo...". Ôi, chính trị!

* TRẦN KINH NGHỊ
 Đó là câu hỏi vấn vương trong đầu nhiều người Việt Nam nhưng ít ai nói ra mà thôi. Với những phong trào rầm rộ và rất nhiều đề tài nghiên cứu tốn kém, năm nào cũng diễn ra những đợt vận động học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Việc học thì nhiều, nhưng  kết quả thế nào thì có lẽ chưa có báo cáo nào nêu lên một cách toàn diện thật sự khách quan.
Tuy nhiên, cứ nhìn vào tình trạng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, tệ nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, quan chức ngày càng  quan liêu, độc đoán và tham quyền cố vị trong khi bộ máy hành chính ngày một phình to, thủ tục hành chính ngày càng rườm rà... ta sẽ thấy một sự tương phản quá rõ rệt giữa mục đích và kết quả. Một trong những biểu hiện của tình trạng nói trên là việc ban hành những văn bản hành chính sai luật, ví dụ gần đây có việccấm xe lưu hành theo biển số chẵn/lẻ; ưu tiên các Mẹ Anh Hùng thi đại học; và cấm chụp hình CSGT. Những vụ tai tiếng liên tiếp xảy ra trong khâu quản lý vắc-xin dành cho trẻ sơ sinh và vụ "nhân bản" giấy xét nghiệm máu cho thấy tình trạng chạm đáy của cái gọi là "y đức".   Bất cứ người Việt Nam nào dù nhẹ dạ cả tin cũng không thể tin rằng những người đã gây ra cuộc khủng hoảng Vinashin đã thật lòng hối cải khi mà cho đến nay hàng trăm con tàu của nó vẫn nằm hoang phế tai các bến cảng trong và ngoài nước …
Tuy nhiên, bất luận vì lý do nào, điều cần thiết là không nên kéo dài tình trạng hẫng hụt vai trò lãnh tụ với đầy tư cách và uy tín mà một quốc gia cần có. Sự kéo dài vai trò ảnh hưởng của Bác Hồ cũng đồng nghĩa với sự từ chối vai trò lãnh tụ  bằng cách xóa nhòa ranh giới trách nhiệm giữa lãnh đạo và dân chúng. Và điều này vô hình chung tạo cơ hội cho cấp dưới che đậy những việc làm sai trái của bản thân và đơn vị. Đó chính là một nghịch lý trong chính trường Việt Nam ngày nay…
                      >> Đọc tiếp/Nguồn  
----------------

22 nhận xét:

  1. Hình ảnh Bác Hồ đẹp đẽ của chúng em đang bị bọn tham nhũng (lũ mà lúc nào cũng leo lẻo: "Theo gương Bác") bôi xấu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao làm "TEO" ? Vì cái chữ H, trong chữ (làm) "THEO" bị chúng nó ăn cắp, để kết nhóm, phe, vào Hùa với nhau, Hùn Hạp, Hội Họp, Hóng Hớt , Hung Hăng, Hống Hách, Hằm Hè, Hợm Hĩnh, Hoan Hô, Hụi Hè, thật là lũ Hôi Hám, rồi giàu sang ngất trời do của đi ăn cắp thì: Hí Hửng, Huyênh Hoang, Hớn Hở, Hôn Hít...

      Xóa
    2. Cả một bầy mang danh Cộng sản
      Chúng ngang nhiên 'mua bán' Bác Hồ
      Quan liêu, nhũng nhiễu, tham ô
      Dìm nhau, kết cánh nhởn nhơ chức quyền

      Chúng có khắp Ba miền đất nước
      Đi đâu xe đón rước rùm beng
      Miệng hô "đạo đức" bông phèng
      Giành cho dân những xà beng, xà bần

      Miệng réo rắt "Vì dân vi nước"
      Những hành vi đảo ngược nghĩa nhân
      Bác ơi, sâu mọt hại dân
      "Nhìn đâu cũng thấy" đầy sân đầy nhà

      Đầy thủ đoạn mưu ma chước quỷ
      Mặt trơ trơ gọi Đĩ bằng Bà
      Thế nhưng miệng ngoác kêu la
      "Làm theo lời bác chính là...mục tiêu"!

      Thì mục hết và tiêu vong hết
      Toàn dân đang Đoàn kết một lòng
      Đẩy cho chúng nó trôi sông
      Thì đời hết cảnh bất công, cường quyền!

      Xóa
    3. Còn nữa, do chúng ăn cắp mất chữ H, để "làm theo" thành "làm teo tấm gương....". Có chữ H (hốt, ham, hùn hạp), chúng Hung Hăng, Hùng Hổ, Hô Hét, Hợm Hĩnh đi cường chế cướp đất của dân ở Tiên lãng, Văn Giang, Vụ Bản, dương Nội,....

      Xóa
  2. Nghĩ lại thấy phát sợ.
    Thời phong kiến, quí tộc, dân đen tung hô "Vì hoàng thất, vì quốc gia, vì dân tộc". Còn ngay thế kỷ 21 vẫn có kẻ tung hô "Vì đảng, vì nước, vì nhân dân".
    Người miền nam nói thế nào nhỉ? "Đậu xanh rau má".
    Đâu còn như hơn 2000 năm trước mà đạo lý nhà Khổng vốn áp dụng với dân đen ngu ngốc vẫn còn xài được?
    Ngày nào họ còn đứng trên luật pháp thì ngày đó còn Vinashin khác và ngày nào còn họ thì y đức, đạo đức sẽ chỉ luôn là xử lý nội bộ.

    Trả lờiXóa
  3. Hăng hái hùn hạp hô hội hụi
    Hoan hô hôn hít hỷ hảo ...heo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay!
      Hấn Hảo!
      > Hung Hăng, Hống Hách, Hô Hào, Hứa
      Hớn Hở, He He, Họp, Hát Hò...

      Xóa
  4. He...He..Hí Hí, Ha Hả:
    - Ông Ba Thanh "xốt dzuột" vừa ra Ban NC đã Hăng Hái, Hung hăng, Hô Hét đói Hốt liền, nhốt ngay. Thế mà cũng phải Bó Tay châm Côm, rồi cũng Hỉ Hả, Hấn Hảo Hẹn Hò với nhau cho chìm xuồng, trôi tuột hết thôi, cũng Hân Hoan Hí Hửng với nhau, Huề!

    Trả lờiXóa
  5. Nói cho đúng thì học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1970 cho đến nay.
    Tuy nhiên phần lớn cán bộ từ chuyên viên trở lên,hầu như học mà không tiếp thu được,chức càng lớn thì bộ óc càng xơ,hóa vôi,hết tiếp thu....đây là lẽ thường của sinh học.
    Chỉ có những người đặc biệt,bộ óc đã được giáo dục từ nhỏ,như Công Sơn chẳng hạn,nhỏ mà học xong chương trình trung học Lê Khiết,của Việt Minh ở khu 5,nay vẫn còn nhớ,sách in li-tô thôi mà quá đẹp.
    Nhưng học như Công Sơn chả ích lợi gì cho gia đình,bỏ nhà ra đi làm cộng sản.Đến khi giành chính quyền lại về hưu,liệt bện,bỏ chính quyền bơ vơ.Nhân dân ngơ ngát,thế là óc cầm quyền lợi dụng ngay.
    Khi trí tuệ của con người bị từ chối,và trở lại bản năng của vạn năm về trước,thì sự man rợ là lẽ thường.Học như nước đổ là khoai.
    Nay chỉ cần cán bộ biết,ông HỒ CHÍ MINH là ai,và làm gì,thế là tốt rồi.Chưa chắc anh CẢ Trg đã biết ông Hồ Chí Minh là ai,làm gì và làm thế nào?Nếu biết thì hiện nay Việt Nam đâu có thế này?
    Cái số của Việt Nam nó thế.Cứ hòa bình vài chục năm là nỗi giặc từ trong ra ngoài.
    Phần lớn là gậy bị mọt,đốt cũng chỉ có khói,nhân dân lấy gậy đó mà chống ư!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số má gì ở đây, ông Sơn ơi. Ông viết ngắn lại thì rất hay, như ở mấy bài trước ấy. Càng dài càng mờ mịt.

      Xóa
  6. Bác Hồ nằm ở trong lăng
    Nhiều khi cũng phải nghiến răng giật mình
    Con cháu làm ăn lình sình
    Để cho đất nước dân tình không yên
    Làm cho khốc hại vì tiền
    Đạo đức của Bác đừng đem làm trò !

    Trả lờiXóa
  7. Tôi không dành về nội dung SVHTTG Bác Hồ Xin kể hai chuyện rất ngắn:Một lần tôi đi công tác HN, trên đường có hai người, tôi và lái xe. Đi dường lái xe hay nói chuyện tào lao cho khỏi buồn ngủ để đảm bảo an toàn. Anh lái xe hỏi: người khổ nhất nước ta là ai? tôi chịu nên cậu ta trả lời luôn là Bác Hồ chứ ai, chết mà còn bị người ta lợi dung...
    Một lần tôi có khách làm việc nên về sau, khi chuẩn bị về thì một cháu trong ban chấp hành đoàn TN đang được phân công chuẩn bị tài liệu cho đoàn TN cơ quan học tập. Thấy tài liệu in ấn nhiều nếu cân phải vài chục kg nên tôi hỏi nội dung tài liệu nói những vấn đề gì về Bác mà nhiều vậy cháu?Cháu cũng không rõ lắm , vì được giao in ấn nên cháu làm còn nội dung tài liệu nhiều thế này thời gian đâu mà đọc...
    Tôi chỉ ghi lại hai hiện tượng có thật, không thêm bớt. Còn để chuẩn bị cho thi thố người ta chỉ bồi dưỡng cho một vài người có năng khiếu về vấn đề để lên hội trường trình bày rôi quay ti vi , trao giải...

    Trả lờiXóa
  8. Thương thay đất nước Việt nam
    Trăm năm giặc pháp, ngàn năm giặc tàu
    Đầu rơi máu chảy đầy sông
    70 năm đảng cùm gông kiếp người.

    Trả lờiXóa
  9. Cần phải định nghĩa lại "đạo đức" nói ở đây thì mới có thể
    nhận định nghiêm túc vấn đề,còn không thì lơ tơ mơ lắm !
    Ông HCM.cũng lặp lại y nguyên những lời phán dạy của tổ sư
    CS.Lênin là cái gì có lợi cho cách mạng (CS.)là đạo đức và
    trái lại là phi đạo đức,dù có phải thoả hiệp với bọn cướp
    thì cũng phải làm !!!
    Nếu hiểu đạo đức như kinh Mácxít trên thì nên vất đi là vừa,
    hưống hồ bắt phải học để làm cộng sản hoài !
    Thế nhưng,cần phải học đạo đức mà đại đa số nhân loại hiểu :
    đó là yêu thương người khác và tôn trọng những giá trị chung
    của nhân loại như Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân quyền v.v.

    Trả lờiXóa
  10. ĐẠO HỒ...! không phải tự nhiên mà ngày hôm nay đảng đưa tượng HCM vào chùa, đình ngồi với Phật và thần thánh. Xây lăng tẩm thật to cho cả giòng họ, vừa có tiền bỏ túi vừa tạo nên một giáo phái, tạo cho dân đen mê tính , mê mụi dị đoan, quá khích....Chúng ta biết sự mê mụi trong một giáo phái có lợi hại như thế nào, cứ nhìn nhóm Hồi Giáo quá khích , họ có thể tàn sát hay nổ bom tự sát chỉ vì lời kêu gọi của giáo phái

    Trả lờiXóa
  11. Hầu hết người dân Việt Nam đang sống theo gương Bác: khắc khổ, dễ tin người - nhưng họ không gào lên với giọng giả tạo. Rất nhiều người khó chịu vì Di chúc của Bác đã không được thực hiện đúng khá nhiều điểm (thiêu xác, miễn thuế,...) Họ cho rằng có sự xúc phạm ở đây.

    Trả lờiXóa
  12. Đạo Đức cán Bộ bị xuống cấp không biết bấu víu vào đâu nên phát động học tập và làm theo đạo Đức ông Hồ Chí Minh. Nhung thục chất có ai làm theo đâu dân người tâm biết cả đấy. Nếu cán Bộ tù to đến bé làm theo ông Hồ thì chả phát động dân cung tin và theo cán Bộ.

    Trả lờiXóa
  13. Không biết chi tiêu tiền theo kiểu gì để có màu. Tay "Nông " nghĩ ra cách tiêu tiền và cách này coi như sáng kiến hay một đề tài khoa học " Học tập và làm theo đạo đức HCM" với cái đề tài này có lẽ mỗi tỉnh thành phố chi tiêu không ít tiền đâu nhé: ta cứ tính mà xem cả nước có bao nhiêu xã đem nhân với số tiền chi tiêu gọi là tổng kết phong trào học tập ...HCM môi cuộc tổng kết đó tôi tin là không dưới 10.000.000VND. Bạn nào biết cụ thể số xã thử nhân xem rồi nhân tổng kết 6 tháng, tổng két năm, tổng kết đợt...
    Vậy kết luận đó là cái cớ để cho các chi bộ của đảng được tiêu tiền ngân sách.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đinh Duyên Địnhlúc 23:01 26 tháng 8, 2013

      Từ nguồn Kinh phí công tác Đảng-Công tác chính trị, kinh phí Tuyên truyền, giáo dục...số tiền này chỉ tính 7 năm qua là lớn lắm, nhưng được ưu tiên, không ai kiểm tra, kiểm toán, mà có kiểm cũng không làm gì được ai - chưa nói đến các thủ đoạn kê khống, khai khống rồi hợp thức hóa. Học và làm theo Bác những gì chưa biết, nhưng lãng phí và tham ô, tham nhũng trong Phong trào này cũng lớn lắm! Ôi,Bấc Hồ linh thiêng hương hồn có đau:"Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức Điếu phúng linh đình để khỏi tốn thì giờ và tiền bạc của nhân dân" (Di chúc)
      > Thế mà: "Á, Âu đâu cũng lòng trong đục
      Vàng máu chia hai cảnh khổ giàu.
      Muôn nỗi đời như ảnh trắng đen
      Bâng khuâng đêm lạnh, thức bên đèn" (Theo chân Bác)

      Xóa
  14. Công tác lãnh đạo tư tưởng của cả một đất nước đã thể hiện sự bế tắc, luẩn quẩn không còn một giải pháp nào khác hơn. Ngoài hết năm này đến năm khác rồi kế hoach 5 năm 10 năm vẩn cái điệp khúc: học tập làm theo gương Bác Hồ. Nam phụ lão ấu chẵng trừ ai tất thẩy mọi người phải học!.
    "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta" (lời điếu văn 1969). Ấy thế mà đến ngày nay lại hóa ra đơn giản vô cùng ai cũng có thể học tập và làm theo con người có một không hai Bác Hồ được cả. Thế giới cứ phải trố mắt kinh ngạc với cái cách định hướng học tập kỳ quặc vô tiền khoáng hậu chỉ có ở Việt nam này.
    Thế rồi càng học tập thì thấy xã hội này càng yếu kém, càng yếu kém thì lại càng gắng gượng tăng cường phát động học tập thêm nửa! Đây như một sự khôi hài, lạc điệu chẵng ăn nhập vào đâu làm hình thức lấy được.
    Cám ơn bài viết này đã nói thẵng nói thật đáng để dư luận phải quan tâm.

    Trả lờiXóa
  15. Phát động các phong trào này cũng là cách đánh lạc hướng dư luận về nhũng yếu kém của mình

    Trả lờiXóa