Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

'Tiếng nói ' EMail - 37

To Van Truong
11:52 (2 giờ trước)
tới Anh, .....
----- Forwarded Message -----
From: To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>
To: Luc Tung <luctungag@gmail.com>
Sent: Tuesday, 9 July 2013, 11:21
Subject: Giáo dục 

Dear Anh Lục Tùng 
Cám ơn nhà báo đã tin cậy hỏi về phát biểu của GS Võ Tòng Xuân liên quan đến chuyện thi cử đại học. Đây là đề tài nhạy cảm đã được bàn nhiều trên công luận. Tôi đọc kỹ bài của Gs Võ Tòng Xuân,  trao đổi với người bạn am hiểu về giáo dục có chung nhận xét GS  Xuân nói đúng đó vì nó cũng là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới. 
Khổ nỗi, ở cái nước mình, "học để thi" nó ăn sâu vào tâm lý cả người dân, coi thi cử là duy nhất tạo ra chất lượng, trong khi thực chất, tổ chức quá trình đào tạo, có sàng lọc mới là cách tạo ra chất lượng. Vì thế, dù chủ trương chỉ có kỳ thi tú tài (kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông), trên cơ sở đó, xét tuyển đại học  là đúng đắn cần phải triển khai, nhưng Bộ GD đã không dám dũng cảm và bản lĩnh bảo vệ, cứ để lửng lơ cá vàng! .
Có nhiều vị GS bênh vực đòi giữ kỳ thi đại học (khi nào có thời gian tôi sẽ viết bình luận sự ngớ ngẩn này có nguyên do của nó) là đi ngược với xu thế chung, và cũng không đủ cơ sở lý luận. Thói tư duy chỉ có thi cử mới bảo đảm chất lượng, nó ăn sâu vào trong chính các trí thức. 
Nếu  chỉ còn kỳ thi tú tài (như quan điểm của GS Võ Tòng Xuân)  theo tôi hiểu thì về ngân hàng đề thi không  có vấn đề gì đâu. Vì bọn Mỹ giúp vào chuyện này nhiều lắm.
Cái lo nhất là tổ chức kỹ thuật (tổ chức thi như thế nào) để bảo đảm an toàn, nghiêm túc thực sự thôi.
Vì ngoài việc chỉ có kỳ thi tú tài, các trường đại học top ten vẫn được Bộ GD đồng ý mở một kỳ thi riêng của họ (để có tính khảo sát các môn phù hợp mục tiêu và sứ mệnh đào tạo của họ).
- Các trường yếu, chỉ cần ghi danh
Cách làm này từ thời VNCH họ đã làm rồi.
Điều hạn chế duy nhất trong bài của GS Võ Tòng Xuân là chưa nói được làm thế nào để bảo đảm chất lượng đào tạo? 
Tôi đang bận tham  gia Hội đồng xét tuyển các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước của Bộ KHCN nên viết vội ít hàng phản hồi. Hẹn khi nào có thời gian sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé. 
Tô Văn Trường

----- Forwarded Message -----
From: LUC TUNG <luctungag@gmail.com>
To: To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>
Sent: Monday, 8 July 2013, 23:56
Subject: luctung goi

Kính TS Trường, với tất cả sự kính trọng, xin TS cho ý kiến về việc tổ chức thi đại học. Kèm theo đây là bài PV của TS Võ Tòng Xuân. Rất mong nhận được phản hồi của TS. Cám ơn TS nhiều!

Lục Tùng - PV Báo Phụ Nữ, 311, Điện Biên Phủ, P.4, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

E-mail:
luctungag@gmail.com
nhabaoluctung@yahoo.com.vn
DTDĐ:
- 091.868.4344.
- 016.6698.6628.
GSTS VÕ TÒNG XUÂN.docxGSTS VÕ TÒNG XUÂN.docx
18K   Xem   Tải xuống  

2 nhận xét:

  1. - Mày có bằng gì?
    - Em có đủ các loại! Đại ca muốn bằng gì nào?
    - Đại học Thể dục Thể thao, Khoa Ném lao, có không?
    - Còn hơn thế nữa - trình độ Thạc sĩ hẳn hòi!
    - OK! Cầm mấy cái lao đi săn voi mamút nào!
    - Ôi, không! Bằng của em là tại chức, chẳng biết quái gì. Ra đó ma mút nó quật em chết!
    (Chuyện giữa hai người nguyên thủy)

    Trả lờiXóa
  2. Về ngân hàng đề thi không có vấn đề gì đâu, vì bọn Mỹ giúp ta rất nhiều ! Tại sao không là Mỹ, lại là BỌN MỸ, người ta giúp mình kia mà ?

    Trả lờiXóa