Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Sòng bạc Campuchia 'bao vây' biên giới Việt

 
Hàng chục casino mọc lên ở biên giới với chủ đích thu hút người Việt Nam. Không ít trường hợp phải bỏ mạng ở xứ người hay bị cắt tai gửi về để cha mẹ mang tiền qua chuộc…
Thông tin trên tờ rơi các sòng bạc Campuchia phát cho người Việt tại cửa khẩu. Trước nạn đỏ đen này, chính quyền các tỉnh giáp ranh biên giới Campuchia đã chỉ đạo cơ quan chức năng nắm rõ những người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc để có cơ sở xử lý theo pháp luật. Đối với cán bộ công chức nếu phát hiện lai vãng ở các sòng bạc sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc…
/Đáng chú ý là những sòng bạc này chủ yếu là của người Trung Quốc 'mượn, thuê, hợp  đồng' đất Campuchia "kinh doanh" - BĐ/
                        >> Xem tiếp/Nguồn 
----------------

9 nhận xét:

  1. Thử cho cái ông vừa được lên thiếu tướng tới đây để ngăn chặn những hậu quả xấu cho dân Việt Nam?!

    Trả lờiXóa
  2. ối giời ơi, đại tá Ca thăng hàm rồi
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/giam-doc-ca-hai-phong-duoc-thang-ham-thieu-tuong-754657.htm

    Trả lờiXóa
  3. Không phục anh Ca cũng chẳng phục anh Dũng nhưng cũng chẳng dám nói gì. Phát biểu không cẩn thận vớ vẩn lại tự chuốc vạ vào thân. Tốt nhất cứ làm kinh tế tốt đã....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm kinh tế tốt như ông Vươn cũng bị bụp! Làm "thứ" khác ngon hơn!

      Xóa
    2. Buồn cười nhỉ? Kinh tế làm sao mà ngày càng xấu chứ tốt cái gì? Đùa dai!

      Xóa
  4. Bây giờ đến lượt các sòng bạc Campuchia "có công ơn" với dân Việt nam đây!

    Trả lờiXóa
  5. Những loại như BuiDuc 20:47 đã sợ thì im miêng đi và đừng nhìn những điều khốn làm gì không lại sợ vỡ mật đấy !

    Trả lờiXóa
  6. "cứ làm kinh tế tốt", rồi lại có "cải tạo thương nghiệp" như cải tạo thương nghiệp miền Nam năm 1978 do "lực lượng lãnh đạo nhà nước" (theo điều 4 hiến pháp) đã quyết định, thì " dã tràng xe cát biển Đông"!

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện này xãy ra đã lâu. Những biện pháp của các cơ quan chức năng cũng chỉ là "bắt coc bỏ đĩa". Được biết là CPC cấm người dân đánh bạc, vậy ta quản lý...kém hơn CPC. Các nhà "tham mưu" cho chính phủ sao không nhớ lại chuyện những năm đầu thập niên 90 TK trước, Dân ta mang bao nhiêu vàng sang CPC để mua xe secondhand ? Nên chăng nên công khai mở casino ở những khu vực tập trung để vừa thỏa mãn "nhu cầu không thể cấm đươc" vừa thu được thuế, xã hội đỡ bớt hệ lụy...?
    TR.HOAI

    Trả lờiXóa