Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Châu Âu trước thủ thuật nghe lén của tình báo Mỹ

… Một trong các phương pháp đặt máy theo dõi có mật danh Dropmire. Theo 1 tài liệu năm 2007, “con rệp” dạng này được cấy vào máy fax có khả năng mã hóa có tên Cryptofax tại Đại sứ quán EU ở Mỹ. Tài liệu của Mỹ ghi chú: máy fax này là loại chuyên dụng dùng để gửi điện tín tới trụ sở các bộ ngoại giao các nước châu Âu. Theo các tài liệu này, mục đích sử dụng máy theo dõi đối với đại sứ quán EU ngay giữa Washington là nhằm thu thập thông tin nội bộ về các bất đồng trong chính sách về các vấn đề toàn cầu và sự chia rẽ giữa các nước thành viên. Các tiết lộ mới này xuất hiện giữa lúc EU vốn đã tức giận về những bằng chứng do Snowden cung cấp trước đó cho thấy NSA nghe lén các đồng minh châu Âu.
                                              >>  Đọc tiếp/Nguồn 
-----------------

9 nhận xét:

  1. MỸ- TRUNG đều đặt máy nghe lén cả.
    Ngày xưa qua Trung Quốc,muốn ăn gì kháo nhau là hôm sau có món đó.
    Nói Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì quá oan,nhưng chẳng hiểu được ý của HỌ,thấy cấp dưới của HỌ đối xử với TA quá tốt và quá chu đáo.
    Mỹ thì nghe lén xưa nay,làm náo lên cho vui chứ ai chả biết.
    Ngay các diễn đàn của người Việt HỌ đọc hết,và ghi lại những khoản họ cần.

    Trả lờiXóa
  2. Người Mỹ đặt máy nghe lén, còn người VN thì áp tai vào vách để nghe trộm hàng xóm, sau đó đi báo công an, Mỹ và VN chỉ khác nhau giữa hiện đại và nguyên thủy nhưng có chung một mục đích!

    Trả lờiXóa
  3. Vậy xin cho hỏi, tôi có phải chịu ơn họ không? (Tôi không có sổ hưu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo một cách nào đó, ông cũng phải chịu ơn họ vì ông không có sổ hưu, mà có được sự ung dung tự tại.

      Xóa
  4. Vấn đề là nghe lén ai? Nếu nghe lén 1 thằng khủng bố để ngăn chặn nó thì đúng rồi. Còn nghe lén người tốt để hãm hại họ thì...
    Kiểu gì cũng nói được, trách việc nghe lén, rồi khi hậu quả xấu xảy ra lại trách: "Tại sao ông biết mà không nói?!"

    Trả lờiXóa
  5. Việt Nam cũng là 'Chúa nghe lén điện thoại, quay lén Video, đọc lén báo cáo" đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng phải người khôn ngoan luôn biết "lắng nghe" sao? Và nếu đừng làm chuyện bậy bạ thì ta không sợ người khác nghe lén.

    Trả lờiXóa
  7. vì an ninh quốc gia nước nào chả nghe lén.
    Ông không làm gì sao có hưu,công nhân,làm thuê có đóng bảo hiểm hàng tháng là có sổ hưu,
    không nên ganh tỵ chuyện này.
    Mỹ không chịu trả tiền hưu cho VNCH,Pháp trả đấy nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Pháp tự nhận mình là Mẫu Quốc, phải đóng cho trọn vai Người Mẹ Hiền. Còn Mỹ, nó thấy mình ngớ ngẩn sa lầy ở Việt nam một thời gian. Nó không muốn tỏ ra ngớ ngẩn nữa.

      Xóa