Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Ai Cập điều tra hình sự đối với Tổng thống Morsi

… Bạo loạn tại quốc gia Arab đông dân nhất đã khiến Mỹ và nhiều nước phương Tây phải lo ngại. Ai Cập án ngữ kênh đào Suez và đã ký 1 hòa ước với Israel vào năm 1979 với sự trung gian của Mỹ.
Các khiếu kiện đối với ông Morsi là bước đi đầu tiên trong thủ tục pháp lý, cho phép các công tố viên bắt đầu điều mở điều tra có thể dẫn tới các lời buộc tội. Việc tuyên bố bước đi này là bất bình thường: Thường thì công tố viên sẽ đợi đến khi có các cáo buộc.
Các công tố viên không cho biết chủ nhân những lời khiếu kiện. Luật Ai Cập cho phép họ điều tra các khiếu kiện của cảnh sát hoặc dân chúng…
                          >> Đọc tiếp/Nguồn   
-----------------

4 nhận xét:

  1. Dương Đại Nghĩa - Di động: 0975911911
    Mình nghe nói Ai Cập là đất nước của nền văn minh với rất nhiều các Kim tự tháp, thế mà nay lại quá... ấu trĩ và lạc hậu về chính trị - xã hội. Các Pharaon hãy sang Việt Nam mà học cách giữ “ổn định” đất nước. Bài học đầu tiên và lớn nhất: Đã là các nguyên thủ quốc gia, thì vĩnh viễn được miễn trừ luật pháp. Nói cách khác, với Việt Nam, không bao giờ có chuyện “điều tra hình sự đối với tổng thống”; ngay cả tổng thống có tham nhũng như chó và cối bậy như dê...!.

    Trả lờiXóa
  2. Dương Đại Nghĩa - Di động: 0975911911
    Mình nghe nói Ai Cập là đất nước của nền văn minh với rất nhiều các Kim tự tháp, thế mà nay lại quá... ấu trĩ và lạc hậu về chính trị - xã hội. Các Pharaon hãy sang Việt Nam mà học cách giữ “ổn định” đất nước. Bài học đầu tiên và lớn nhất: Đã là các nguyên thủ quốc gia, thì vĩnh viễn được miễn trừ luật pháp. Nói cách khác, với Việt Nam, không bao giờ có chuyện “điều tra hình sự đối với tổng thống”; ngay cả tổng thống có tham nhũng như chó và cối bậy như dê...!.

    Trả lờiXóa
  3. Thực tình là không hiểu nổi chuyện đang diễn ra ở Ai Cập? Bác có thể tóm gọn tình hình?

    Trả lờiXóa
  4. Việc họ điều tra tổng thống vừa bị phế truất là một hành động sửa sai và còn hơn là để quá muộn. Sau khi nắm quyền tổng thống Morsi đã không làm được những gì mà người dân kỳ vọng. Quân đội đã không trung thành với một đảng phái nào và đứng về phía người dân. Nó khác hẳn ở xứ ta, nơi quân đội là phải trung thành với đảng, đã làm thủ tướng thì chỉ có “trách nhiệm chính trị”. Cách mạng Hoa Nhài không thất bại mà người dân Ai Cập đang đi đúng con đường của họ

    Trả lờiXóa