Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2


Mặc dù đến tháng 7/2013 thủy điện Ia Krêl 2 mới đi vào hoạt động nhưng rạng sáng ngày 12/6/2013, đập chính đã bị vỡ, gây hoang mang cho người dân và băn khoăn cho dư luận.
 Sự cố vỡ đập xảy ra thuộc thân đập chính, đoạn gần cửa lấy nước, chiều dài thân đập bị vỡ trên 40 m kèm theo một số vết nứt và sụt lún lớn giữa đập. Theo ghi nhận tại hiện trường, lượng nước lòng hồ trước khi đập vỡ cách cao trình đập 4 m, đạt 60% dung tích thiết kế, khoảng 8 đến 10 triệu m3..
 Khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện, điều đáng nói là lãnh đạo Công ty CP công nghiệp và thủy điện Bảo Long - Gia Lai không có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo công ty này nhưng không thể nào liên lạc được.

                        >>  Xem nguồn 
-----------------

4 nhận xét:

  1. Nền móng bị ăn chặn đục khoét kiểu đó tất nhiên phải vỡ thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn hình ảnh này thấy khả năng vỡ đập là do thiết kế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có nói bóng gió qua chính trị không? Rất thâm thúy.

      Xóa