Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 15/6/2013

1 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Ông Trương Tấn Sang sắp đi Trung Quốc (BBC). “ Nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước, định ra phương hướng lớn cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. ..”. – Phỏng vấn ông Dương Danh Dy: TQ mời Chủ tịch Sang chỉ để xoa dịu VN? (BBC). “ Chuyến đi chỉ là một động thái có tính xoa dịu Việt Nam, trong khi Trung Quốc đang phải đối mặt với những tranh chấp biển đảo với Nhật và Philippines ”.
- Một độc giả gửi tin: “ Là một giáo viên dạy cao đẳng, đã nhiều buổi lên lớp tôi có hỏi sinh viên ở các lớp khác nhau về những cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân ta từ khi có ĐCSVN đến nay (và ngay cả con tôi sinh viên năm 4) tất cả sinh viên đều không biết gì về cuộc chiến năm 1979 ở biên giới phía bắc và cuộc chiến năm 1988 ở Trường Sa. Tôi có hỏi sinh viên ngành hướng dẫn du lịch khi các SV vừa đi xuyên Việt về thì các bạn sinh viên cho biết họ đã tới Lạng Sơn nhưng không biết gì về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược và cũng không có chương trình thăm quan di tích lịch sử về cuộc chiến này “.
Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực đến ngày thứ 19 nhưng vẫn chưa gặp luật sư (RFI). – Sự im lặng của con sói (RFA's blog). – Tướng Vĩnh gửi thư về TS Cù Huy Hà Vũ (BBC). “ Tôi nghĩ là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước không nỡ làm ngơ trước cái chết vô lý của một con người, bất kể đó là ai ”. - CHIỀU NAY TỔNG CỤC 8 ĐÃ CẤP GIẤY ĐỂ LS DƯƠNG HÀ THĂM CHỒNG (Tễu). – Bà Dương Hà có giấy phép gặp ông Hà Vũ (BBC). – TS Cù Huy Hà Vũ được gặp gia đình (RFA).
                                                                                         >> Xem nguồn – đọc tiếp 

------------------
2 - QUÊ CHOA 
Cập nhật liên tục trong ngày 

+Bất thường vụ bắt khẩn cấp anh Phạm Viết Đào: anh Phạm Viết Đào quê Tân Kỳ (Nghệ An), từng du học ở Rumani, sau về công tác tại Thanh tra Bộ Văn hóa, anh nói rất sõi tiếng Ru. Anh còn là hội viên Hội nhà văn Việt Nam và là dịch giả nhiều cuốn sách. Gần 30 năm qua, anh dành nhiều tâm huyết vào nghiên cứu về Trung Quốc, dành nhiều công sức vào tập hợp, thu thập tư liệu về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên giới phía Bắc – một cuộc chiến đã thật sự bị lãng quên. Nhiều tư liệu anh có trong tay thuộc loại “giật mình” nếu được công bố. Trên cơ sở các tư liệu và nghiên cứu khoa học, cùng nhiều tướng lĩnh, anh đã có những kiến nghị lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác giáo dục lịch sử, tư tưởng về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược. Những nội dung kiến nghị, những đề xuất đánh giá lại về cuộc chiến này mang đầy tính thời sự và đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng xâm chiếm biển đảo của ta.
                          Xem nguồn – đọc tiếp »
-----------------
3 -
Trả lời chất vấn trước QH hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm, bình quân mỗi tháng sẽ có khoảng 40.000 tỉ đồng vốn tín dụng cho nền kinh tế.
                              >>  Đọc tin nguồn 
---------------
4 - 
TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG
Lệnh truy nã phapluattp

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Mèo 2 mặt baomoi

TIN THẾ GIỚI

---------------------------------
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/diem-tin-thu-bay-15-6-2013/#ixzz2WFLb3fHT 
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook
-----------------

1 nhận xét:

  1. Thưa các vị! Tại sao người ta phải mua chức quyền? mua biên chế, mua điểm để vào các trường an ninh, quân sự? Đó chính là lỗi hệ thống rồi, và chính những con người này chính là bầy sâu, bộ phận suy thoái, tập đoàn lợi ích..Bộ phận này rất lớn rồi và đã kịp chui sâu leo cao. Tạo ra phe phái trong đảng, trà trộn trong đảng và kẻ trung thành với lợi ích của đang, dân dần bị loại. Không phê và tự phê được nữa đâu! Phải chụi đau mà cải tổ về mặt nhân sự thì may cứu được chế đọ này.
    u-hanoi.

    Trả lờiXóa