Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

KIỂM PHIẾU KIỂU GÌ?

... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngay lập tức yêu cầu ban kiểm phiếu kiểm tra lại. Sau khi ban kiểm phiếu đã rà soát lại số liệu, ông Đỗ Văn Chiến – trưởng ban kiểm phiếu cho biết các phát hiện của ĐBQH là chính xác…
                                >> Xem nguồn 
--------------------
4 người có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất: 

1. Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó chủ tịch Quốc hội 372 104 14
2. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 335 151 6
3. Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 332 144 13
4. Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước 330 133 28

4 người có “tín nhiệm thấp” cao nhất:
 


1. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209
2. Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177
3. Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ 210 122 160
4. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế 108 228 146

4 người có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất:
 

1. Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177
2. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209
3. Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 288 1164. Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 105 276
111 
-------------------

13 nhận xét:

  1. Những AI có phiếu tín nhiệm cao dưới 51% thì xin nghỉ đợt này cho đoàn kết.Và cái ông LÚ cũng vì ĐCSVN mà xin thôi,nghỉ hưu.
    Đất nước đang rẫy chết,còn hơn chủ nghĩa tư bản rẫy chết...mà ngồi đó thì quá đáng.
    Không biết bao hi sinh từ tính mạng đến tài sản,không biết bao mồ hôi nước mắt...của ĐẢNG và của DÂN TỘC mới có hôm nay.Thế mà chỉ 12 năm qua đấy cả đảng và dân tộc xuống bùn lầy.
    Vênh mặt cái gì,lấp liếm cái gì khi tội lỗi và dỡ hơi rành rành ra đấy.

    Trả lờiXóa
  2. cuộc lấy phiếu tín nhiệm này là tiếu lâm thời hiện đại đặc thù CSVN

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn là khoái kim ngân? Chẳng thấy tên đ/c luật lệ?

    Trả lờiXóa
  4. Thì cũng giống như Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đó thôi, 100% đều tín nhiệm. Chúng nó xem dân mình là ngu dốt, là súc vật nên thả sức diễn trò, thả sức lừa đảo hết lần này đến lần khác. Nói chung tên nào nghĩ ra cái trò lấy phiếu này cũng đã nghiên cứu nát nước để làm sao tất cả đều an toàn. Nhưng chúng lầm ở chỗ là đã quá coi thường dân, dân bây giờ đâu ngu như chúng nghĩ

    Trả lờiXóa
  5. Bày ra làm mất uy tín,nhằm kiếm chút cống nộp thôi mà.
    Ông thống đốc BÌNH và cả đám cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước rất buồn,các ông Ngân hàng Thương mại cả nước đều buồn,con tôi nhân viên quèn của ACB về cũng buồn,mặt bì sị...Tôi thì cười,nói rõ con biết.
    Ở cái nước này hiện nay,AI làm nhiều và nhọc nhất thì phiếu tín nhiệm thấp là đúng gu thôi,con đừng buồn chi.AI mà ăn rồi đi nói bừa,đi dạo chơi,ngĩ ngơi...bằng máy bay chuyên cơ thì nhiều phiếu tín nhiệm là chắc.
    Cứ đi xỏ lá là được bê lên ngay.
    Kinh tế Việt Nam hiện nay thì ngân hàng là then chốt,quyết định cho sự phát triển.Song lãi suất thế nào,cung tiền cho thị trường và xã hội thế nào và thu tiền về sao cho doanh nghiệp không bị tắt,lưu thông trong xã hội không bị sốc là do Sự lãnh đạo và điêu hành của BAN BÍ THƯ và bộ chính trị.Chính phủ và ngân hàng chả có tội gì cả,ngay khi họ tham mưu sai.
    Sinh ra Bộ chính trị và ban bí thư để làm gì mà để nền kinh tế VN như con voi bị sa lầy cả chục năm qua như thế này.
    Nhật Bản gần Ta nhất họ quyết thay đổi,khi Ngài ABE thủ tướng Nhật cứng rắn và chịu trách nhiệm.Thế mà kinh tế Nhật tiến lên còn ì ạch.
    Nước MỸ,châu Âu,Anh quốc họ quyết hạ lãi suất gần bằng không và tung tiền ra như suối,nơi nào khô hạn là đổ vào ngay không cần biết..Ai chửi mặc xác.Thế mà 3 năm qua còn chưa thoát khỏi lầy,Ai cũng quá sợ hết tin nỗi nên có dám mua hàng hóa đâu,đến mượn thoải mái,dân cũng không dám mượn,chứ đừng nói cho vay như kiểu Việt Nam.
    Họ như thế suốt mấy năm qua,đâu phải mới mà cái nước này,làm TO nhất nước lại điếc không nghe,đuôi không đọc...và cóc cần biết.Lương bổng,xe nhà thừa mứa cóc cần biết.Quyền trong tay cần là bày trò đổ lên đầu thiên hạ.
    Dân Ta có câu hay thật,thằng ăn bánh còn thằng thì đi đổ lá.
    Cái cách như THIỆU,lấy em vợ có bầu,kiếm tên đại úy lãnh.NÓ lãnh vừa được tâng lên làm đại sứ,vừa có ruộng thục cày,đội lá kiểu này thôi bấm bụng đội ,còn đội lá để chỉ cái ủy viên thì nên phản đòn,ít ra cũng cứu danh dự của mình,về bán hàng xén thừa sức tiêu,cần gì cầu xin cho nhục và có tội.Lãnh bầu tốt,lãnh TỘI thì TỘI chồng chất.
    Xin gởi lời chia xẻ chân thành của người trong cuộc.

    Trả lờiXóa
  6. "Bày ra làm mất uy tín,nhằm kiếm chút cống nộp thôi mà". Tín nhiệm thấp lo liệu chạy chọt sớm đi nhé!
    Ngoài ấy phiếu tín nhiệm tại QH. Ở cơ sở hiện lâu nay họ cũng "rung liên tục". Nhưng toàn là lấy "phiếu tín nhiệm bỏ túi thôi"

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn Đại tá Bồng đã thông tin kịp thời kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đến công chúng!

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn Đại tá Bồng đã thông tin kịp thời kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đến công chúng!

    Trả lờiXóa
  9. NẾU HIỂU BIẾT THỰC TRẠNG XÃ HỘI VN lâu nay thì chẳng ai tin và chẳng quan tâm đến kết quả bầu cử cũng như kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cả

    Trả lờiXóa
  10. NẾU HIỂU BIẾT THỰC TRẠNG XÃ HỘI VN lâu nay thì chẳng ai tin và chẳng quan tâm đến kết quả bầu cử cũng như kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cả

    Trả lờiXóa
  11. Trong quá trình kiểm phiếu và thống kê không tránh khỏi sai sót, nếu không bị phát hiện thì không có sai sót!

    Trả lờiXóa
  12. Thông cảm cho các ông, nào giờ có khiểm phiếu đâu mà chính với chả xác!

    Trả lờiXóa